Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhan sắc “Thách thức thời gian” của Thanh Mai

Thứ hai, 12:00 22/12/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Ở tuổi 42, Thanh Mai vẫn khiến nhiều người mê đắm bởi nhan sắc tươi trẻ, làn da mịn màng, gương mặt đẹp và vóc dáng “gây mê”. Chị là một trong những người đẹp được khán giả biết đến với tài năng nổi trội và vẻ đẹp “đánh bật” thời gian.

Được biết đến là nghệ sỹ múa, người mẫu, diễn viên và MC nổi tiếng nhưng ít ai biết rằng Thanh Mai còn rất “mát tay” trong lĩnh vực kinh doanh.

Chào Thanh Mai! Cơ duyên nào đưa chị đến nghiệp “chăm sóc sắc đẹp”?

- Mai đến với nghề “chăm sóc sắc đẹp” rất tình cờ và may mắn. Thời đó là diễn viên, người mẫu nên Mai có cơ hội được đi nước ngoài, đặc biệt là nước Pháp. Nhận thấy phụ nữ khi khấm khá thường có nhu cầu làm đẹp nên Mai quyết định kinh doanh theo cái nghiệp ấy.

 

Nhan sắc tươi trẻ của Thanh Mai
Nhan sắc tươi trẻ của Thanh Mai

 

Dấn thân vào một lĩnh vực rất mới ở nước ta, chị có nghĩ mình mạo hiểm?

- Mai không nghĩ là mạo hiểm mà xem đó là cơ hội. Lúc đó, ở Sài Gòn cũng đã có một số trung tâm chăm sóc sắc đẹp nhưng còn sơ sài, thiếu chuyên nghiệp. Sau khi sang Pháp học, năm 98 về nước, Mai thành lập thẩm mỹ viện đầu tiên. Nhờ có sự đầu tư bài bản, sự tư vấn và đào tạo của chuyên gia người Pháp nên Mai đã đi đúng hướng và có những thành công nhất định.

Là người đẹp làm kinh doanh, chị gặp những khó khăn gì?

- Mai rất mê kinh doanh. Khát khao làm chủ cuộc sống là động lực giúp Mai vượt qua những khó khăn trong công việc. Khi mới mở trung tâm làm đẹp, Mai phải dồn nhiều tâm huyết đào tạo dựng nhân sự, thủ tục pháp lý, giấy phép sản phẩm… Đến khi đi vào hoạt động phải nghĩ định hướng marketing, giữ vững chất lượng hay thường xuyên cập nhật những kiến thức mới.

Quan điểm của chị về làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ?

- Phẫu thuật thẩm mỹ để loại những bỏ khiếm khuyết trên cơ thể, giúp mọi người tự tin hơn thì nó sẽ mang lại giá trị nhân văn. Mai chỉ không cổ súy cho những người đi tìm kiếm cái đẹp hoàn hảo bằng dao kéo hay phẫu thuật để có vẻ đẹp giống người này, người kia. Đó thực sự là điều không nên làm. Thay vào đó, chị em nên chọn mỹ phẩm dưỡng da hoặc sử dụng sản phẩm chức năng chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, nó rất hiệu quả.

 

Thanh Mai đẹp hơn theo năm tháng
Thanh Mai đẹp hơn theo năm tháng

 

Chị vừa nói đến sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, chị có thể “bật mí” thêm về cách làm đẹp này?

- (Cười) Ngoài chăm sóc da từ “cây nhà lá vườn”, Mai còn sử dụng thêm sản phẩm bổ sung. Mai chuộng sản phẩm chiết xuất từ tinh chất thiên nhiên vì rất an toàn. Hiện Mai đang dùng Viên uống Hoa Thiên giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu nuôi dưỡng da, giúp da trắng sáng, mịn màng hơn.

Bước sang tuổi 30, phụ nữ thường bị lão hóa da, đây có phải là độ tuổi da cần được chăm sóc?

- Thật ra, từ 20 tuổi làn da cần được chăm sóc từ bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên ở nước ta, chưa nhiều người chăm sóc ở độ tuổi sớm như vậy. Đa phần chỉ khi làn da “lên tiếng” mới tốc hành “sửa chữa”. Nhất là từ tuổi 30 khi nội tiết tố suy giảm, da sẽ lão hóa nhanh, chị em sẽ cảm nhận da khô, nhăn, sạm, xuất hiện nhiều vết chân chim.

Bao giờ khán giả sẽ lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đằm thắm và giọng nói truyền cảm của chị trên màn ảnh nhỏ?

- Các dự án kinh doanh khiến quỹ thời gian của Mai rất eo hẹp. Mai luôn trân trọng nghệ thuật, yêu thích nghệ thuật nhưng Mai cũng không dám ôm đồm quá nhiều thứ một lúc. Mai tin còn “duyên” sẽ còn gặp lại.

Cảm ơn Thanh Mai rất nhiều. Chúc chị luôn thành công và hạnh phúc!

 

Viên uống Hoa Thiên

Tăng cường nội tiết, bí quyết trẻ đẹp

 

 

Viên uống Hoa Thiên là sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần: Tinh chất mầm đậu tương, L-cystine, Quy râu, Ngưu tất, Thục địa, Ích mẫu, Lô hội, Omega 3,6, Vitamin E, Vitamin C, Collagen… giúp bổ sung estrogen thực vật, tăng cường nội tiết tố nữ đồng thời giúp:

- Tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ giảm các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh

- Giúp bổ máu, tăng cường lưu thông máu, khắc phục tình trạng khó ngủ, mất ngủ.

- Giúp hạn chế lão hóa da, cải thiện tình trạng nhăn da, khô, sạm để làn da được đàn hồi, căng mịn và trắng sáng.

Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú.

Đ/c: Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 1900 6033 hoặc truy cập website: www.vienuonghoathien.com

GPQC: 1043/2014/XNQC-ATTP

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

PV

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Một số thực phẩm khi dùng cùng với rượu có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm…

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Top