Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy cơ mắc bệnh từ những thói quen tưởng chừng vô hại của bé

Thứ hai, 15:30 03/12/2018 | Sống khỏe

Có rất nhiều thói quen tưởng chừng vô hại xuất phát từ tính tò mò của trẻ nhưng nếu không được người lớn để ý sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh.

Trẻ con là những “sinh vật”tò mò nhất thế giới, và để thỏa mãn sự hiếu kỳ, tất cả mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành mục tiêu khám phá. Hiểu sự khám phá sẽ giúp trẻ phát triển tốt về thể chất, tinh thần, nhiều bà mẹ đã cố gắng tạo cho trẻ nhiều khoảng không gian để trẻ thỏa mãn sự hiếu kỳ. Tuy nhiên, có những thói quen tưởng vô hại nhưng lại chứa nguy cơ gây bệnh, trong đó, có những bệnh đặc biệt nguy hiểm như tay chân miệng, cúm, sởi, tiêu chảy...

Thống kê mới nhất từ Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho thấy, tính đến đầu tháng 10, cả nước ghi nhận 61.821 trường hợp mắc tay chân miệng rải rác tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 29.324 trường hợp nhập viện và 6 trường hợp tử vong tại 5 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam. Vậy nên các mẹ hãy chú ý các hoạt động thường ngày như danh sách bên dưới, để có thể giảm bệnh và phòng bệnh cho trẻ nhé!

Hôn, ôm thú cưng

Chơi với thú cưng là cơ hội giúp trẻ khám phá thế giới bên ngoài, đồng thời, có một “người bạn nhỏ” cùng lớn lên sẽ giúp trẻ phát triển hoàn thiện hơn về tính cách, thể chất, tinh thần. Tuy nhiên, vì tính trẻ luôn hấp tấp, nhanh nhảu lại chưa biết cách bảo vệ mình và đặc biệt, bé sẽ xem thú cưng như những người bạn thân thiết nên sẽ không có khái niệm đề phòng hay giữ khoảng cách với những người bạn nhỏ.

Dù bé có thân thiết với thú cưng cỡ nào, mẹ cũng nên để ý, đừng để trẻ có thói quen ôm hôn, cưng nựng thú cưng quá nhiều.
Dù bé có thân thiết với thú cưng cỡ nào, mẹ cũng nên để ý, đừng để trẻ có thói quen ôm hôn, cưng nựng thú cưng quá nhiều.

Trong khi đó, dù được tắm thường xuyên, thú cưng vẫn mang trên mình vô số vi khuẩn, ký sinh trùng… rất dễ lây nhiều bệnh nguy hiểm cho trẻ như cúm, nhiễm giun sán…

Rửa tay qua loa với nước

Trẻ em làm việc gì cũng nhanh nhảu, hấp tấp vội vàng, bé có thể chơi cả ngày nhưng nhắc đến việc rửa tay, tắm rửa thì kiểu gì cũng sẽ kiếm cớ trì hoãn hoặc sẽ làm thật nhanh để còn… chơi tiếp. Thói quen này tưởng chừng rất nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bé. Vì vậy, mẹ hãy nói cho con biết vì sao phải thường xuyên rửa tay bằng nước rửa tay nhé. Và có những dòng nước rửa tay chỉ cần 10 giây để sạch 99,9% vi khuẩn, rất phù hợp cho trẻ.

Một khi đã trở thành thói quen, trẻ sẽ tự giác rửa tay mà không cần mẹ phải nhắc nhở.
Một khi đã trở thành thói quen, trẻ sẽ tự giác rửa tay mà không cần mẹ phải nhắc nhở.

Vẽ lên bất cứ nơi đâu

Vẽ là một hoạt động rất tốt để trẻ có thể nhận biết màu sắc, phát huy trí tưởng tượng, nhất là khi mẹ có thể khuyến khích con khả năng sáng tạo bằng các thử thách “bí quyết 10 giây” nho nhỏ đang được các mẹ cùng nhau chia sẻ trên mạng xã hội, vừa khiến bé thích thú vì có thể phát huy “tốc độ” của mình, vừa học được nhiều điều hay, điều hữu ích.

Nếu đã có hẳn một hộp màu thì “thành quả” sẽ như thế này đây.
Nếu đã có hẳn một hộp màu thì “thành quả” sẽ như thế này đây.

Tuy nhiên, khi để trẻ quá tự do, trẻ sẽ quen với việc bày bừa, vẽ lên mọi thứ, không biết giữ gìn đồ vật. Chưa kể trẻ sẽ cho màu, tay đang dính màu vào miệng sẽ rất bẩn. Vì vậy, mẹ có thể tạo giới hạn cho trẻ và nhắc trẻ phải rửa tay thật sạch với nước rửa tay khi chơi xong nhé.

Lục lọi đồ đạc

Hầu như trẻ nào cũng có sở thích lục lọi, khám phá mọi thứ, nhưng trong những ngóc ngách “sáng rực” trong mắt trẻ lại là các góc khuất mà mẹ dễ bỏ qua khi dọn dẹp. Vậy là từ một hoạt động nghịch phá bình thường, bé đã “đưa mình” vào các ổ vi khuẩn, bụi bẩn… chưa kể đến các vật dụng sẽ gây nguy hiểm nếu trẻ chạm vào.

“Mẹ xem này, con đã giống mẹ chưa?”
“Mẹ xem này, con đã giống mẹ chưa?”

Vừa “ôm” thiết bị di động vừa ăn

Sẽ không khó để chúng ta thấy hình ảnh một đứa trẻ vừa bốc thức ăn hoặc được đút ăn vừa chăm chú vào điện thoại. Càng chạm vào màn hình nhiều trẻ càng tích tụ nhiều vi khuẩn gây bệnh vào cơ thể nhất là khi việc sử dụng các thiết bị di động thông minh đã trở nên quen thuộc tới nỗi chả ai nghĩ đến việc phải rửa tay sau khi sử dụng.

Đặc biệt với trẻ em, sức đề kháng còn kém, vừa cầm điện thoại, sau đó lại dùng tay để cầm thức ăn sẽ rất dễ bị lây nhiễm các bệnh về đường tiêu hóa, tay chân miệng.
Đặc biệt với trẻ em, sức đề kháng còn kém, vừa cầm điện thoại, sau đó lại dùng tay để cầm thức ăn sẽ rất dễ bị lây nhiễm các bệnh về đường tiêu hóa, tay chân miệng.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 9 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 13 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 14 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 16 giờ trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của nam sinh.

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau khoai lang là "kho tàng vitamin", riêng lượng vitamin B2 trong rau khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Top