Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ xấu hổ phải đi khám vì cứ sau mỗi lần "thân mật" bạn trai lại chia tay

Thứ ba, 11:29 22/10/2019 | Sống khỏe

Người phụ nữ xấu hổ phải đi khám vì cứ sau mỗi lần "thân mật" bạn trai lại chia tay

Nhiều khi, mọi người cảm thấy rằng hôi miệng là một "cảnh báo đỏ" do hệ thống tiêu hóa gây ra hoặc miệng không  được vệ sinh sạch sẽ. Nhưng có một kiểu hôi miệng không phải do dạ dày hay vấn đề răng miệng mà gây ra bởi một viên đá nhỏ gọi là sỏi amidan .

Gần đây, trưởng Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, bác sĩ Su Lizhong đã tiếp nhận hai mẹ con bệnh nhân tới khám. Người con gái 32 tuổi, đeo khẩu trang kín mít. Khi bác sĩ hỏi: “Cô cảm thấy không khỏe ở đâu”, nữ bệnh nhân im lặng không nói gì. Người mẹ đi cùng đành phải lên tiếng hộ con gái: “Thưa bác sĩ, con gái tôi bị hôi miệng.”

Người phụ nữ xấu hổ phải đi khám vì cứ sau mỗi lần thân mật bạn trai lại chia tay  - Ảnh 1.

Vì miệng cô gái quá hôi nên mỗi khi "thân mật" phải tiếp xúc gần khiến người bạn trai khó chịu nên chia tay. (Ảnh minh họa)

Theo lời kể của người mẹ, người phụ nữ 32 tuổi vẫn còn độc thân, ngoại hình khá, công việc tốt nhưng nhiều năm qua không có yêu đương ai được dài lâu. Trước đó, cô cũng có vài người bạn trai nhưng cứ sau mỗi lần “thân mật”, ngày hôm sau họ liền tỏ thái độ lạnh nhạt sau đó chia tay với cô.

Thấy con gái một thời gian dài không có ai cưới, lại liên tục bị bạn trai bỏ nên đã đưa con đi khám sức khỏe. Nhưng cô gái không có vấn đề gì với dạ dày và ruột, và không có vấn đề gì về sinh sản. Người mẹ nghĩ tới con gái bị viêm amidan mãn tính từ nhỏ, theo lời khuyên của một bác sĩ rằng có thể vấn đề nằm ở amidan nên đã gợi ý hai mẹ con tới gặp bác sĩ Su Lizong.

Bác sĩ Su Lizong đã kiểm tra cổ họng cho cô gái, nhận thấy amidan của cô bị sưng và bề mặt bị sẹo. Amidan bên phải có hai viên đá trắng vàng khoảng 1cm, có mùi hôi. Sau khi đã phát hiện ra nguyên nhân, bác sĩ Su Lizong quyết định tiến hành phẫu thuật cắt amidan, lấy viên sỏi trong miệng cho nữ bệnh nhân. Sau 2 tháng, tình trạng hôi miệng của người phụ nữ dần biến mất, cô cuối cùng cũng có thể vui vẻ tiếp tục tìm tình yêu mới.

Sỏi amidan là gì?

Mọi người thường nghe tới sỏi thận và sỏi mật, nhưng sỏi amidan ít được nói đến, và thậm chí có nhiều người còn lần đầu tiên nghe thấy nó. Theo bác sĩ Hu Weiming, phó khoa tai mũi họng, sỏi amidan thường được gọi là tinh thể vôi hóa trong amidan.

Người phụ nữ xấu hổ phải đi khám vì cứ sau mỗi lần thân mật bạn trai lại chia tay  - Ảnh 2.

Viêm amidan mãn tính nếu không điều trị dễ hình thành sỏi amidan. (Ảnh minh họa)

Có hai lý do cho sự hình thành sỏi amidan:

Đầu tiên, vì dư lượng thực phẩm vẫn còn trong amidan, nó trở thành thức ăn của vi khuẩn. Sau khi bị vi khuẩn tiêu hóa, nó trở thành một chất vô cơ có mùi bùn. Một số loại thuốc làm khô miệng (như thuốc huyết áp cao, thuốc chống trầm cảm, v.v.) khiến tuyến nước bọt tiết ra nước bọt không đủ, và sỏi dễ dàng tích tụ trong amidan.

Thứ hai, do viêm amidan mãn tính, sự hình thành của amidan và sự hình thành sẹo, cung cấp một cách khách quan cho sự gắn kết của sỏi, và do tình trạng viêm lặp đi lặp lại, amidan ngày càng tích tụ nhiều tổn thương, dễ hình thành sỏi hơn..

Amidan hình thành sỏi có thể gây hôi miệng, đau họng nghiêm trọng, luôn cảm giác trong miệng có thứ gì đó mắc kẹt. Tình trạng sỏi lặp lại nhiều lần cũng có thể gây ra tình trạng viêm mãn tính của amidan, dẫn đến sự gia tăng việc tích sỏi, cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn không dứt. Vì vậy việc điều trị sỏi amidan cũng như viêm amidan cần phải thực hiện càng sớm càng tốt.

Tuyệt đối không tự ý lấy sỏi amidan

Ngay cả nhai kẹo cao su, nước súc miệng, vệ sinh lưỡi và đánh răng thường xuyên cũng không thể làm giảm bớt mùi hôi miệng do sỏi amidan gây ra.

Bác sĩ Su Lizhong nói rằng ông đã gặp bệnh nhân trong phòng khám và sử dụng tăm bông hoặc ngón tay để nhặt một số viên sỏi amidan nhỏ, nhưng thật không may, quá trình này dễ dàng làm hỏng amidan.

Nếu sỏi amidan của bệnh nhân nhỏ và không nhiều, hãy cân nhắc sử dụng thuốc súc miệng kháng khuẩn. Nếu vẫn không hiệu quả, có thể đến phòng khám tai mũi họng, yêu cầu bác sĩ lấy sỏi ra đúng cách. Nếu amidan của bệnh nhân bị viêm mạn tính và amidan bị phì đại hơn II với sỏi amidan nhiều hoặc lớn, nên thực hiện điều trị phẫu thuật để loại bỏ nguyên nhân càng sớm càng tốt và giải quyết vấn đề một cách triệt để.

Để phòng ngừa sỏi amidan, mọi người nên phát triển thói quen vệ sinh răng miệng tốt, ăn ít thực phẩm gây kích ứng, súc miệng sau bữa ăn và thường uống nhiều nước hơn. Nếu bị viêm amidan, hãy nhanh chóng tìm tư vấn y tế. Đặc biệt, tình trạng này không chỉ tồn tại ở người lớn, mà cả ở trẻ em, cha mẹ nên chú ý.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 39 phút trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 7 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 10 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top