Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Người đàn bà thép' nước Đức run lẩy bẩy vì thiếu nước khi đón Tổng thống Ukraine dưới thời tiết nóng nực

Thứ tư, 15:28 19/06/2019 | Sống khỏe

GiadinhNet - Khi dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước, Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt đầu run bần bật và hơi lắc lư người. Sau đó bà giải thích là bị thiếu nước, mất nước.

Bản tin cách đây ít giờ của Reuters đưa tin Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hồi phục sau cơn run sau khi uống nước.

Người ta nhìn thấy bà Merkel đã run bần bật khi chủ trì lễ đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trước đó vào thứ Ba 18/6, tại Phủ Thủ tướng ở Berlin (Đức). Thời tiết thủ đô nước Đức những tuần qua chịu một đợt nắng nóng đột ngột. Hôm qua, nhiệt độ khoảng 30 độ C.

Clip được Reuters đăng tải cho thấy khi dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước, bà Merkel bắt đầu run bần bật và hơi lắc lư người. "Merkel trông như thể đang cố gắng đứng dậy" - bản tin nêu rõ.


Thủ tướng Đức và Tổng thống Ukraine

Thủ tướng Đức và Tổng thống Ukraine

Khi quốc thiều kết thúc, "người đàn bà thép" của nước Đức cố gắng lấy lại thăng bằng và bước đi nhanh cùng ông Zelenskiy vào Phủ Thủ tướng.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine sau đó, nữ Thủ tướng 64 tuổi của nước Đức giải thích, bà bị mất nước. "Kể từ đó tôi đã uống ít nhất 3 ly nước. Tôi rõ ràng cần điều đó và vì vậy bây giờ tôi đã tốt hơn" - người từng nhiều năm được bầu chọn là "Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới" trả lời khi được hỏi trong cuộc họp báo.


Thủ tướng Đức mím chặt môi trong khi cả người run lẩy bẩy giữa lễ chào cờ trong buổi tiếp tổng thống Ukraine.

Thủ tướng Đức mím chặt môi trong khi cả người run lẩy bẩy giữa lễ chào cờ trong buổi tiếp tổng thống Ukraine.

Trong khi đó, ông Zelenskiy, một diễn viên hài đắc cử tổng thống Ukraine, nói rằng ông sẽ cứu trợ nếu cần thiết. "Bà ấy đứng cạnh tôi và hoàn toàn an toàn," ông nói.

Bà Merkel là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhiều nhất của Liên minh Châu Âu.

Bà Merkel từng có biểu hiện run rẩy tương tự và ít nhất một lần gặp vấn đề sức khỏe do thời tiết nóng. Năm 2014, bà hoãn một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vì đuối sức nhưng đã tiếp tục sau khi ăn nhẹ. Hiện chưa rõ Thủ tướng Đức có vấn đề nào về sức khỏe hay không.

Khi thời tiết nóng nực, thiếu nước là tình trạng rất dễ xảy ra. Tình trạng mất nước xảy ra khi bạn không uống đủ nước hoặc bị mất quá nhiều nước một cách nhanh chóng như do tiểu tiện quá nhiều, tiêu chảy hoặc mất máu.

Mất nước sẽ kèm theo mất các chất điện giải như natri và kali, là những khoáng chất cần thiết cho cơ thể để kiểm soát hoạt động của cơ bắp và các chức năng thần kinh.

Những dấu hiệu ban đầu khi cơ thể bị thiếu nước là run rẩy cơ bắp, chuột rút, nhịp tim bất thường và nhức đầu, mệt mỏi. Trong những trường hợp này cần sớm bổ sung nước và điện giải để tránh gây suy giảm chức năng não nhanh chóng.

Ngoài run rẩy tay chân, mất thăng bằng, khô miệng, da khô cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể thiếu nước trong thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, nước tiểu sẫm hoặc màu trà, rối loạn tiểu tiện cũng là một lưu ý cảnh báo.

Thu Nguyên

vo thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 1 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 20 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top