Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghe kém: Vấn đề sức khỏe toàn cầu

Thứ ba, 11:00 19/04/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Theo số liệu thống kê mới nhất (tháng 3/2015) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới có khoảng 360 triệu người đang sống cô lập với những người khác vì nghe kém. Không những vậy, con số này còn có xu hướng gia tăng nhanh chóng.

Bằng chứng là kết quả của cuộc nghiên cứu được hỗ trợ bởi Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) mới đây. Nghiên cứu cho thấy, trong số những người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc gốc La – tinh, cứ 7 người thì có 1 người nghe kém. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự với dân số Mỹ hiện nay.

Nghiên cứu: Cứ 7 người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc gốc La – tinh thì có 1 người nghe kém

Nghiên cứu này được công bố trực tuyến bởi tạp chí JAMA Otolaryngology - Head and Neck Surgery.

Người gặp tình trạng nghe kém đang gia tăng trên toàn cầu
Người gặp tình trạng nghe kém đang gia tăng trên toàn cầu

Nghiên cứu có sự tham gia của 16.415 người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc gốc La – tinh, với tuổi từ 18 đến 74, ở Bronx, Chicago, Miami và San Diego. Những người tham gia đại diện cho người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc La – tinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ bao gồm Trung Mỹ, Cuba, Dominica, Mexico, Puerto Rico và Nam Mỹ. Sức nghe của họ được xác định bằng cách nghe nhạc ở những tần số khác nhau. Trung bình ngưỡng nghe ở mỗi bên tai tại 4 tần số khác nhau, dao động từ thấp đến cao. Một người được coi là nghe kém nếu ngưỡng nghe trung bình của họ to hơn 25 dB tại ít nhất một tai.

Kết quả tổng thể cho thấy, 15,1% người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc gốc La – tinh nghe kém ở một bên tai và khoảng ½ trong số này (8,2%) nghe kém ở cả hai tai. Trong số các phân nhóm khác nhau, tỷ lệ nghe kém cao nhất là những người Mỹ - Puerto Rico với hơn 21% một bên tai và hơn 12% ở cả hai tai. Tỷ lệ nghe kém thấp nhất là ở người Mexico – Mỹ, nơi có khoảng 11% nghe kém ở một bên tai và 6% ở cả hai tai.

Nghe kém ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người
Nghe kém ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người

Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng, các yếu tố nguy cơ ở người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc gốc La-tinh tương tự như với những người dân Mỹ nói chung. Những người ở độ tuổi từ 45 đến 65 có nguy cơ nghe kém cao gấp 5 lần so với những người trong độ tuổi từ 18 đến 44.

Tại Việt Nam: Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nghe kém bằng sản phẩm thảo dược

Nguyên nhân gây nghe kém có thể do lão hóa, di truyền, biến chứng khi sinh, các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng tai, sử dụng các loại thuốc đặc biệt… Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số… không những ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần, thể chất, mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe thính giác, gây nghe kém, ù tai, đau tai và thậm chí gây điếc. Vì thế, vấn đề này không chỉ là câu chuyện riêng của người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc gốc La-tinh mà còn là tình trạng chung ở nhiều quốc gia, nhiều cộng đồng dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đứng trước thực tế đó, bên cạnh việc ứng dụng các phương pháp y học hiện đại, nhiều chuyên gia Việt Nam cũng đánh giá cao các chế phẩm nguồn gốc thiên nhiên. Trong đó, dòng sản phẩm thảo dược có thành phần chính từ cây cối xay được ưa chuộng hơn cả. Với vị ngọt, tính bình, tác dụng hoạt huyết, thanh nhiệt… cây cối xay từ lâu đời đã được sử dụng để chữa các bệnh về tai như nặng tai, nghe kém, viêm tai giữa, đau tai, ù tai, điếc đột ngột...

Hiện nay, để tăng cường hiệu quả chữa bệnh, cây cối xay thường được phối hợp cùng với các vị thuốc bổ thận, chống viêm, hoạt huyết khác, như câu kỷ tử, đan sâm, cẩu tích, bổ cốt toái… và bào chế thành một loại thực phẩm chức năng viên nén, có tác dụng rất tốt trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nghe kém, điếc tai, ù tai cũng như các bệnh về tai thường gặp khác, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người tiếp xúc nhiều với tiếng ồn.

Để không lâm vào tình trạng như người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc gốc La – tinh và nhằm giúp phòng ngừa, hỗ trợ điều trị nghe kém cũng như các bệnh về tai khác, thì việc sử dụng thực phẩm chức năng thành phần chính từ cây cối xay hàng ngày là một gợi ý hay dành cho bạn.

Thực phẩm chức năng viên nén Kim Thính – Giúp tăng cường sức khỏe thính giác

Kim Thính chứa thành phần chính là cao cối xay, kết hợp cùng cao vảy ốc, cao bổ cốt toái, cao câu kỷ tử, cao đan sâm, cao thục địa… Sản phẩm có công dụng: tăng cường sức khỏe thính giác, tăng cường thính lực cho đôi tai; hỗ trợ giảm các triệu chứng ù tai và suy giảm thính lực; phòng ngừa suy giảm thính lực ở các đối tượng có nguy cơ cao như: người cao tuổi, đối tượng tiếp xúc nhiều với tiếng ồn (nghe nhạc, nghe đài, tivi…), giúp duy trì thính lực; tăng cường sức khỏe cho đôi tai trong hỗ trợ điều trị, phòng ngừa các bệnh về tai và suy giảm thính giác.

Đối tượng sử dụng Kim Thính là người bị suy giảm thính lực như ù tai, người cao tuổi, người làm việc trong môi trường có tiếng ồn liên tục; đối tượng bị suy giảm thính lực sau khi điều trị bệnh về tai hoặc các bệnh dẫn đến giảm thính lực. Nên uống sản phẩm trước bữa ăn 30 phút, sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để có kết quả tốt.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY
XEM THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

Nha Trang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Tương tác thuốc với rượu có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí gây tử vong. Vậy đâu là những thuốc cần tránh uống cùng với rượu?

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 10 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 20 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 20 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

Top