Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một người đàn ông tử vong nghi liên quan đến ăn sầu riêng và uống rượu cùng lúc: Ai thích ăn sầu riêng cần lưu ý điều này

Thứ sáu, 11:15 16/08/2019 | Sống khỏe

Một người đàn ông Thái Lan được tìm thấy ở đường Sukhumvit, Pattaya, trong tình trạng đã tử vong. Bên cạnh ông ta có một chai thủy tinh rỗng và một hộp xốp có sầu riêng bên trong.

Mặc cho người bạn đã can ngăn, người đàn ông Thái Lan này vẫn uống rượu vang trắng cùng với ăn sẩu riêng. Kết quả là ông đã tử vong.

Theo tin đưa trên trang China Press, vào lúc 6h30 ngày 14 tháng 8, người đàn ông 48 tuổi này được tìm thấy ngồi trên ghế ở đường Sukhumvit, Pattaya, trong tư thế không mặc quần áo và được dự đoán là đã chết khoảng 5 giờ trước. Bên cạnh ông có một chai thủy tinh rỗng và một hộp xốp có sầu riêng bên trong.

Một người đàn ông tên Lampeng là bạn của người đàn ông xấu số nói trên cho biết rằng: Hàng ngày, 2 người thường ra ngoài để thu mua hàng hóa cũ. Nhưng ngày 13/8, người đàn ông kia đã mua sầu riêng và rượu để có thể ăn chúng trong khi chờ xe buýt về nhà. Và mặc cho ông Lampeng can ngăn rằng ăn sầu riêng cùng với uống rượu có thể nguy hại tính mạng nhưng ông này không nghe, vẫn khăng khăng nói rằng mình là người địa phương và không sợ điều đó.

Một người đàn ông tử vong nghi liên quan đến ăn sầu riêng và uống rượu cùng lúc: Ai thích ăn sầu riêng cần lưu ý điều này - Ảnh 1.

Sau đó, ông Lampeng đi về nhà, nhưng khi anh quay lại trạm xe buýt vào ngày hôm sau thì thấy bạn mình đã chết.

Mặc dù việc kết hợp ăn sầu riêng với uống rượu có gây tử vong hay không vẫn còn nằm trong sự tranh cãi của các nhà khoa học, nhưng nó cũng là một vấn đề mà chúng ta cần hết sức lưu ý.

Trước trường hợp của người đàn ông Thái Lan này, cũng đã có những người khác qua đời nghi có liên quan đến ăn sầu riêng.

Theo một báo cáo đăng trên trang The Star, một người đàn ông 60 tuổi đã chết sau khi ăn quá nhiều sầu riêng. Một nguồn tin nói rằng người đàn ông đã bị tăng huyết áp quá mức. Một trường hợp khác xảy ra ở Philippines liên quan đến một người đàn ông trung niên đã chết sau khi ăn vài quả sầu riêng và sau đó là uống nước ngọt có ga.

Một người đàn ông tử vong nghi liên quan đến ăn sầu riêng và uống rượu cùng lúc: Ai thích ăn sầu riêng cần lưu ý điều này - Ảnh 2.

Sầu riêng rất non nhưng ăn nhiều có thể ảnh hướng đến huyết áp, dẫn đến đột quỵ...

Sầu riêng là loại trái cây rất thơm ngon. Mặc dù có những người không chịu đựng nổi mùi của loại trái cây này nhưng cũng có người đặc biệt thích nó. Tuy nhiên, dù cũng được xếp vào danh sách trái cây tốt cho sức khỏe nhưng cũng có những nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nó có thể dẫn đến tăng huyết áp, đột quỵ, tử vong...

Một số thông tin cũng chỉ ra mối liên hệ không tốt khi ăn sầu riêng cùng với uống rượu. Cụ thể, năm 2009, các nhà nghiên cứu từ Đại học Tsukuba, Nhật Bản đã phát hiện ra rằng nhiều người báo cáo bị đỏ mặt nghiêm trọng, tim đập nhanh, buồn nôn và nôn khi uống rượu cũng đã ăn sầu riêng. Một nghiên cứu sau đó của một số nhà khoa học tại Đại học Tsukuba và Đại học Philippines Diliman đã được thực hiện để nghiên cứu tác dụng của sầu riêng và rượu trong cơ thể.

Dựa trên nghiên cứu , người ta thấy rằng sầu riêng có chứa một hợp chất lưu huỳnh có tên là Diethyl Disulfide. Hợp chất này được cho là cản trở quá trình chuyển hóa rượu trong cơ thể. Khi đó, quá trình phân hủy rượu không được diễn ra trong cơ thể nên đã tạo cơ hội cho chất acetaldehyd độc hại đi vào dòng máu. Đây là thứ khiến cho các triệu chứng nôn nao tăng lên và khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn gấp 10 lần.

Một người đàn ông tử vong nghi liên quan đến ăn sầu riêng và uống rượu cùng lúc: Ai thích ăn sầu riêng cần lưu ý điều này - Ảnh 3.

Còn nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Tsukuba trên 200 con chuột lại cho thấy không có bất kì con chuột nào chết sau khi nó được cho tiêu thụ sầu riêng và rượu. Tuy nhiên, người ta không xác định được liệu chuột có cảm thấy khó chịu hay không, ví dụ như: Chúng có phải đối mặt với chứng khó tiêu không? Đánh trống ngực không? Có bị chứng ợ nóng hay nóng bừng không?...

Qua đây, tốt nhất bạn nên cẩn trọng khi muốn kết hợp sầu riêng với bất kì thực phẩm nào, dù đó là đồ ăn hay thức uống. Dù bạn có hay không có vấn đề về sức khỏe thì cũng nên tiêu thụ mọi thứ trong chừng mực hoặc để yên tâm hơn thì nên tham khảo tư vấn của bác sĩ.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 18 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 21 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top