Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất tiền, hỏng mắt vì cấy mi giả

Thứ năm, 08:00 30/06/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Sau thời gian dài cấy mi giả cho mắt đẹp long lanh, nhiều người đã rơi vào trạng thái khóc dở, mếu dở vì mi thật bị rụng hết. Nhiều người lại cầu cứu đến sản phẩm kích thích mọc mi nhưng không phải ai cũng đạt được mong muốn, thậm chí thất vọng.

Nhiều người đã phải đi khám nhãn khoa sau một thời gian dùng sản phẩm kích thích mọc mi. Ảnh: HN
Nhiều người đã phải đi khám nhãn khoa sau một thời gian dùng sản phẩm kích thích mọc mi. Ảnh: HN

Chưa kịp vui đã phải khóc ròng

Từng dùng thử loại sản phẩm kích thích mọc mi có Ded Benn với mức giá hơn 2 triệu đồng đồng/lọ, bạn Nguyễn Bình Anh, phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ấm ức chia sẻ: “Tôi cấy mi làm đẹp sau đó bị rụng hết mi thật, quá hoảng với thực tế nên khi đọc được lời rao trên mạng về sản phẩm kích thích mọc mi thì mừng như người chết đuối vớ được cọc. Giá tới 2 triệu đồng/lọ nhưng cũng nghiến răng mua. Sau 1 tháng sử dụng mi mọc dài, đen, trông đẹp lắm. Mừng chưa được bao lâu thì mi đến ngày rụng lại ngắn như cũ, muốn mi dài lại phải dùng lại từ đầu trong khi chi phí cho hàng mi lại quá đắt”.

Bình An cũng cho biết thêm, trong quá trình sử dụng sản phẩm kích thích mọc mi mắt thường bị thâm, “nhìn như gấu trúc”, con mắt thì bị đỏ. “Hôm nào sơ ý bị dính vào mắt là hôm sau mắt đỏ như bị đau mắt, nhìn ghê lắm. Cẩn thận lắm không để dính vào mắt thì mắt cũng có màu đỏ nhưng đỏ nhẹ. Sau khi ngưng sử dụng mi đến ngày rụng vẫn rụng bình thường, có khi rụng nhanh hơn bình thường, độ dài của mi đâu lại vào đấy, túm lại là còn thuốc thì còn dài, hết thuốc thì trở lại như ban đầu”, Bình Anh chia sẻ.

Bạn Trần Lệ Hà, nhân viên lễ tân một khách sạn khá nổi tiếng trên phố Kim Mã, quận Ba Đình cũng chia sẻ: “Tôi dùng sản phẩm kích thích mọc mi Reh, mi mọc dài và dày hơn rõ rệt. Nhưng đúng là trong lúc sử dụng mi mắt bị thâm, mỗi khi dụi mắt rất rát. Có những lúc dử mắt ra đầy như bị viêm giác mạc, tôi phải đi mua thuốc nhỏ cả tuần mới hết. Quả thật là khi dùng thuốc cũng thấy sợ sợ nhưng thích đẹp nên cứ liều. Trên thực tế các loại sản phẩm kích thích mọc mi dài chỉ đảm bảo dài mi, chứ chưa thấy sản phẩm nào nói tới việc đảm bảo mi sẽ khỏe và chắc hết”.

Trên nhiều trang mạng cũng đang rao bán sản phẩm kích thích mọc mi với những lời quảng bá khá hấp dẫn như: “Thuốc kích thích mọc mi lati, revita và deab… được nhập khẩu tại Mỹ, chất lượng đảm bảo”... “Đôi mi hút hồn chỉ sau 4 tuần, kích thích mi mọc, giúp mi dài nhanh hơn, mi dày hơn, mi khỏe hơn, còn gì hơn khi sở hữu mi của chính mình nhưng dài ấn tượng, giá từ 1,8 – 2,2 triệu đồng/lọ (tùy loại), mua 2 lọ giảm 30%”... Tuy nhiên, khi quan sát kỹ trên vỏ hộp (lọ) sản phẩm kích thích dài mi này, chúng tôi không đọc thấy bất kỳ chữ nào là “bác sĩ khuyên dùng” mà chỉ đơn thuần đó là lời rao của người bán. Thậm chí, ngoài tựa đề “thuốc kích thích mọc mi bác sĩ khuyên dùng” để thu hút người đọc ra thì trong những lời rao bán hấp dẫn bên dưới cũng không có ghi chú gì thêm là bác sĩ đang công tác ở đâu khuyên dùng. Trên bao bì của các lọ thuốc này hầu hết đều là tiếng nước ngoài, nếu có nhãn tiếng Việt dán đè bên ngoài cũng rất sơ sài.

Thắc mắc về điều này, chúng tôi được nhân viên bán hàng của trang web thuockichthichmocmi23… lý giải: “Sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài nên có chữ nước ngoài, thành phần là từ chuyên ngành không dịch ra được. Quan trọng là sản phẩm được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận”(?!).

Kích thích dài mi chỉ là chuyện hoang đường

Trao đổi với PV Báo GĐXH về tác dụng của "sản phẩm kích thích mọc mi", các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, đây chỉ là chuyện hoang đường.

BS Nguyễn Khánh Tâm, Phòng khám mắt Khánh Tâm, phố Hồ Tùng Mậu cho biết, chưa có nghiên cứu cụ thể nào về thuốc dưỡng, kích thích mọc mi trong y khoa. “Hiện có latisse là thành phần thuốc trong điều trị một số bệnh về mắt như mắt bị tăng áp, cườm nước, nó cũng được nói tới có tác dụng kích thích mọc lông mi, nhưng chưa mấy phổ biến. Nếu sản phẩm kích thích mọc mi siêu tốc chỉ trong 1 tuần mi đã dài như ý thì quả thật hoang đường. Thực tế, có bệnh nhân của tôi đến đây cũng từng than rằng đã đi mua sản phẩm kích thích mọc mi giá gần 2 triệu đồng/lọ về dùng. Nhưng sau 1 tuần thấy mi không dài, bạn ấy đã kiên nhẫn dùng đến cả tháng vẫn không được như ý đã thắc mắc với người bán thì được trả lời thản nhiên rằng do không hợp thuốc”, bác sĩ Tâm khuyến cáo.

Cũng theo BS Tâm, với sản phẩm được quảng cáo bôi cho dài mi trong khi mi với mắt rất gần nhau nên mắt dễ bị ảnh hưởng. Đôi mắt là bộ phận khá nhạy cảm, phải có kiến thức nhất định và cần được chăm sóc, bảo vệ thường xuyên, không thể tùy tiện dùng sản phẩm dài mi khi không có ý kiến chuyên khoa. Với những người lông mi thưa thớt và hay bị rụng chắc chắc sức khỏe của mắt có vấn đề cần được thăm khám để chẩn trị đúng, khỏi bệnh lông mi tự khắc sẽ mọc ra một cách khỏe khoắn.

“Tôi đã từng điều trị cho bệnh nhân đến đây với đôi mắt sung húp chỉ vì dùng sản phẩm bôi làm dài mi khiến mắt bị viêm. Nhiều người bệnh khi tới điều trị với đôi mí mắt sưng tấy, ngứa đỏ và không còn cọng lông mi nào. Lý do là một thời gian dài dùng sản phẩm dưỡng mi đã gây bệnh cho mắt, gây khó khăn khi điều trị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của mắt”, BS. Tâm cho hay

Theo các chuyên gia về nhãn khoa, không chỉ là sản phẩm kích thích mọc mi mà ngay cả những loại thuốc bổ dưỡng mắt đều có chất bảo quản, gây tác dụng phụ cho mắt. Khi nhỏ lên mắt, với người này có thể cho tác dụng tốt, lành tính nhưng người khác có thể bị dị ứng do không hợp với thành phần của thuốc (do từng cơ địa cụ thể). Các tác dụng phụ không mong muốn như dị ứng, làm thay đổi màng vi nước mắt, gây tăng nhãn áp, khô mắt, viêm mắt... có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến thị lực của mắt.

Theo các chuyên gia về nhãn khoa, mi mắt là bộ phận che chắn, bảo vệ mắt nhưng mi mắt cũng rất dễ bị các tác nhân gây bệnh tấn công, gây các bệnh nhiễm khuẩn. Viêm mi mắt khiến mắt viêm tấy, sưng đỏ rất khó chịu, nếu không điều trị sẽ dẫn tới mạn tính, khó chữa trị. Do đó, không nên tự ý dùng các sản phẩm bất kỳ cho mắt trong khoảng thời gian dài. Sản phẩm liên quan tới sức khoẻ con người, khi nhập khẩu về Việt Nam bắt buộc phải có chứng nhận công bố chất lượng sản phẩm mới được phép lưu hành trên thị trường. Nhất là các sản phẩm dùng cho mắt vì các bệnh về mắt rất phức tạp và có nguy cơ gây mù loà cao. Khi phát hiện có các dấu hiệu bất thường ở mắt cần khám và điều trị kịp thời ở tại các cơ sở nhãn khoa.

Đông An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 phút trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 51 phút trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 7 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 10 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top