Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mắc sùi mào gà vì hay đi hát karaoke "tay vịn"

Chủ nhật, 19:58 19/07/2015 | Sống khỏe

Anh H. khăng khăng cho rằng bệnh sùi mào gà chỉ có thể lây từ bạn gái mình. Tuy nhiên, bác sĩ Lợi cho biết việc đi hát karaoke "tay vịn" có thể là nguyên nhân khiến anh mắc sùi mào gà.

 

sùi mào gà

Ảnh minh họa

Khi bạn gái có bầu mới biết mắc sùi mào gà

Lúc này, anh H. mới tâm sự với bác sĩ, anh sinh năm 1985, chưa có gia đình và hiện đang công tác ở một đơn vị nhà nước. Điều kiện gia đình có của ăn, của để nên anh H. chỉ mong muốn kiếm được người vợ như ý mình, bắt buộc còn trong trắng.

Tuy nhiên, nhiều lần tìm người yêu, anh H. đều thất vọng vì con gái thời nay dễ dãi quá. Năm ngoái, anh được người bạn giới thiệu cho em gái của họ, sinh viên năm thứ nhất vừa lên Hà Nội học, chưa có người yêu, lại học hành giỏi giang. Nhìn cô bé, anh H, nghĩ rằng chắc chắn cô bé còn ngây thơ chưa hiểu gì về chuyện tình trường.

Anh lên kế hoạch tán tỉnh cô bé. Dù biết hai người cách nhau 11 tuổi nhưng anh H. tự tin rằng tính tình trẻ trung của mình sẽ giúp hai người lại gần nhau hơn.

Do cô bé học ở Thanh Xuân, còn anh H. ở và làm tại Long Biên nên một tuần anh chỉ sang thăm người yêu được 1- 2 lần. Anh chiều chuộng cô bé vì không muốn cô thấy tủi thân khi người yêu hơn mình gần một giáp.

Sau một thời gian, họ yêu nhau, anh H. đã rủ được người yêu vào khách sạn cùng mình. Anh sững sờ vì người yêu không còn trinh tiết như anh mong muốn.

Anh cố gắng chấp nhận nhưng trong lòng vẫn có chút bực tức. Gần đây, bạn gái cho biết đã có bầu 4 tuần 6 ngày. Cô gái gửi hẳn hình ảnh siêu âm của bác sĩ và quả quyết đó là con anh. Hơn nữa, cô gái còn khóc lóc kể với anh rằng cô ấy bị nhiễm sùi mào gà và bây giờ rất lo lắng.

Anh H. chưa biết xử lý ra sao thì nghe đến cái bệnh sùi mào gà càng khiến anh hụt hẫng.

bệnh sùi mào gà

Hình ảnh sùi mào gà ở mắt qua vết thương hở trên niêm mạc

"Tay vịn" cũng có thể mắc sùi mào gà

Anh H. kể với bác sĩ trong thời gian yêu cô bé này anh không có quan hệ tình ái với ai khác thì làm sao mà mắc sùi mào gà được. Anh khăng khăng cho rằng bệnh sùi mào gà chỉ có thể lây từ bạn gái mình.

Từ khi biết bạn gái có bầu, anh chưa liên hệ lại vì đang suy nghĩ xem nguyên nhân lây HPV từ đâu. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi cho biết có một điểm chú ý là anh H. kể anh hay đi hát karaoke với các đồng nghiệp. Thói quen nhậu nhẹt xong mấy người bạn của anh phải đi xả hơi ở các phòng hát. Và trong các buổi hát hò ấy, không buổi nào là thiếu các tiếp viên của nhà hàng.

Anh H. không nhớ những tiếp viên kiểu "hát cho nhau nghe" có mắc bệnh xã hội không. Anh kể "nhiều lúc đang say muốn được kích thích cũng nhờ các bạn kích thích giúp nhưng không quan hệ tình dục".

Bác sĩ Lợi cho biết đây có thể là nguyên nhân khiến anh H. mắc sùi mào gà vì bạn gái của anh nói cô ấy không còn trinh nhưng không có quan hệ với người thứ ba trong thời gian yêu anh.

Sùi mào gà không chỉ lây nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn mà còn lây nhiễm từ mẹ sang con, qua tiếp xúc vết thương hở,… Đây là nguyên nhân vì sao mà đối tượng mắc bệnh sùi mào gà lại khá đa dạng, không chỉ dừng lại ở nam giới trong độ tuổi sinh sản mà ngay cả trẻ sơ sinh, trẻ trong độ tuổi vị thành niên, người già cũng có thể mắc bệnh. Bệnh sùi mào gà rất dễ lây vì HPV lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp của da và niêm mạc.

Ngoài ra, ở những người có hệ miễn dịch kém, nguy cơ nhiễm sùi mào gà cũng rất cao do sùi mào gà có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với dịch mủ của người bệnh trên quần áo, chăn màn, thậm chí là nhà vệ sinh, trong bồn cầu hay những vết thương hở. Tuy nhiên, những trường hợp này hiếm xảy ra hơn. Bác sĩ Lợi cho biết nhiều người vẫn cho rằng phải quan hệ tình dục mới lây bệnh sùi mào gà, đây thực sự là không có kiến thức.

Anh H. khá sốc khi nghe bác sĩ giải thích về các nguy cơ lây nhiễm bệnh này. Điều anh lo lắng nhất vừa là điều trị bệnh ra sao đối với cả anh và cô bạn gái trẻ.

Theo Khánh Ngọc
Infonet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 10 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Top