Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loạn sản phẩm thảo dược hỗ trợ cai thuốc lá trên thị trường

Thứ ba, 09:00 16/05/2017 | Sống khỏe

Có hàng nghìn sản phẩm quảng cáo trên mạng internet với lời khẳng định giúp người hút thuốc lá cắt cơn nghiện nhưng lại không được cơ quan chức năng cấp phép, hiệu quả không đúng như quảng cáo.

Hàng giả, hàng nhái tràn lan

Cách đây 10 năm, Nước súc miệng cai thuốc lá Boni-Smok lần đầu tiên có mặt trên thị trường đã tạo một cú “hích” lớn trong công cuộc cai nghiện thuốc lá. Cách sử dụng vừa đơn giản, dễ dàng, giá cả rất phải chăng, thời gian cai thuốc lá “siêu tốc” chỉ 3-7 ngày, đã tạo cho Boni-Smok trở thành một sản phẩm có uy tín trong thị trường cai thuốc lá. Và điều quan trọng nhất là Boni-Smok đã giúp hàng triệu người cai thuốc lá thành công vì thế đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cả cộng đồng.

Tuy nhiên, cũng chính bởi sự thành công như thế, mà nhiều đối tượng đã lợi dụng và cho ra đời nhiều sản phẩm nhái, ăn theo dòng nước súc miệng cai thuốc lá này. Sau đó quảng cáo rùm beng, đẩy công dụng vượt xa sự tưởng tượng, gây hoang mang cho người tiêu dùng. Sản phẩm nào chúng cũng cam kết không độc hại, chấm dứt cơn nghiện thuốc lá hiệu quả trong thời gian ngắn. Chưa biết tác dụng đến đâu nhưng chỉ cần hỏi tới giấy phép thì đều nói là… không có!

Người sử dụng nói gì?

Anh Nguyễn Văn Dũng, 28 tuổi, ở xã Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình là người nghiện thuốc lá và thuốc lào hơn 10 năm. Lên mạng tìm hiểu và biết tới cai thuốc lá Thầy Nghị. "Nhà thuốc này quảng cáo: Mỗi lần lên cơn thèm thuốc lá chỉ cần súc miệng bằng thuốc cai thì cơn thèm sẽ đi qua và được khống chế trong khoảng thời gian 3 - 4 tiếng. Cứ như vậy liên tục trong ngày, 1 tuần là cai được. Nhưng đến khi mình hỏi là có nhà thuốc nào bán không, thì họ nói chuyển hàng tận nơi, không bán qua nhà thuốc. Sao đợt đấy mình chủ quan, bán hàng kiểu như hàng đa cấp ấy thế mà mình vẫn tin và đặt mua. Hàng cũng đâu phải rẻ, 450.000đ, giao hàng tận nơi là 470.000đ, mình dùng không sót giọt nào mà vẫn không cai được. Đúng là tiền mất tật mang”.- anh Dũng nói.

Chính người đại diện cho sản phẩm thuốc cai thuốc lá Thầy Nghị cũng thừa nhận vào tháng 10/2016, hiện nay thuốc cai thuốc lá Thầy Nghị chưa có giấy phép sản xuất. Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, Nhà thuốc Thanh Nghị chỉ bán online.

Anh Trần Văn Hiệp (35 tuổi, ngụ số 12 phố Hàng Rươi, phường Hàng Mã, Hà Nội) cũng từng là nạn nhân của sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá giả, nhái ngoài thị trường. “Anh thấy có nước súc miệng cai thuốc lá Lavi, sau 5-7 ngày là bỏ thuốc lá thành công, thậm chí họ còn mạnh mồm nói rằng không cai được sẽ hoàn tiền 100%. Nhưng tốn số tiền cũng khoảng gần 1 triệu mà vẫn thế, anh liền gọi tới cai thuốc Lavi thì họ quanh co đổ lỗi tại anh nghiện lâu năm, hút nhiều thuốc quá nên cai khó chứ tuyệt nhiên không bao giờ hoàn lại tiền.”

Chỉ đến khi anh Hiệp và anh Dũng sử dụng chính xác nước súc miệng cai thuốc lá Boni-Smok của công ty Botania thì mới có hiệu quả, cai nghiện thuốc lá hoàn toàn chỉ sau 3 -7 ngày sử dụng.

Muốn thành công cần chọn sản phẩm tin cậy

Theo các chuyên gia về bệnh hô hấp, nếu như thảo dược súc miệng, thuốc ngậm thực sự hiệu quả với một số người thì đó cũng là một cách để giúp họ cai nghiện thuốc lá hiệu quả. Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm giả, nhái hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Các sản phẩm này đều có lời quảng cáo giống nhau, cam kết cai nghiện thuốc lá thành công trong thời gian ngắn và làm bằng thảo dược không ảnh hưởng tới sức khỏe.

GS.TS Phạm Hưng Củng - Phó Chủ tịch Hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cho biết: So với các liệu pháp cai thuốc lá bằng cách dán hay uống nicotine, cai nghiện thuốc lá bằng Boni-Smok có tỉ lệ thành công cao hơn, an toàn cho người sử dụng, chi phí bằng 1/20 so với các biện pháp cai thuốc lá khác, cai nghiện thành công sau thời gian chỉ 3-7 ngày. Boni-Smok được điều chế từ các loại thảo dược, an toàn không có tác dụng phụ và quan trọng nhất là có đầy đủ các giấy phép của cơ quan chức năng.

Ông Củng cũng nói thêm rằng, người sử dụng cần lưu ý để không mua phải hàng giả hàng nhái, tránh tình trạng tiền thì mất mà thuốc lá thì vẫn không cai được.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 50 phút trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 4 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 7 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Chế độ ăn cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Chế độ ăn cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Sống khỏe - 9 giờ trước

Hàm lượng chất béo trong gan quá cao có thể là dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ. Thay đổi chế độ ăn uống là phương pháp điều trị đầu tiên cho tình trạng này.

Thêm một loại rau 'hoàng đế' bổ ngang nhân sâm, tổ yến, đây là 9 công dụng tuyệt vời với sức khỏe của bạn

Thêm một loại rau 'hoàng đế' bổ ngang nhân sâm, tổ yến, đây là 9 công dụng tuyệt vời với sức khỏe của bạn

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Măng tây được biết có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ cơ thể trước nguy cơ bị bệnh tim và bệnh tiểu đường týp 2...

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Chế độ ăn cho trẻ dậy thì sớm

Chế độ ăn cho trẻ dậy thì sớm

Mẹ và bé - 20 giờ trước

Trẻ em ngày nay có xu hướng dậy thì sớm. Dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố góp phần gây dậy thì sớm ở trẻ.

Top