Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loài quả "Viagra" khiến đàn ông "khỏe như voi"

Thứ năm, 10:15 24/11/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet- Từ lâu những thanh niên người Mông dưới chân núi Pù Hao (Mường Lạn, Sốp Cộp, Sơn La) vẫn sử dụng loại quả này như Viagra của núi rừng, tăng cường sinh lực và khả năng sinh con.

Bản người Mông dưới chân Pù Hao có những đàn ông to khỏe, những khuôn mặt rạng ngời của phụ nữ và những đứa trẻ trắng hồng đẹp như tranh vẽ.

Khi được hỏi, ông Giàng A Thái người dân ở bản này ngước mắt lên đỉnh núi cao chót vót và bảo: Tất cả nhờ rừng đấy. Rừng núi đã cho người Mông ở đây thứ “thuốc thần”, không những chỉ giữ gìn hạnh phúc gia đình mà nó còn tạo ra những đứa trẻ khỏe khoắn cho bản làng.


Rượu ngâm Chí Chiền Chùa cải thiện sinh lý đàn ông. Ảnh: Hà Châu

Rượu ngâm Chí Chiền Chùa cải thiện sinh lý đàn ông. Ảnh: Hà Châu

Cũng theo lời ông Thái, cây Chí Chiền Chùa từ trước đến nay vốn là loại thuốc quý của núi rừng, của người Mông ở đây. Và đến bây giờ, thứ thuốc quý này không những chỉ có người Mông, người Thái ở Sốp Cộp biết và sử dụng mà còn được rất nhiều người vùng dưới lên tìm mua về.

Và rất nhiều người đã khẳng định đây là loại thuốc hỗ trợ sức khỏe đặc biệt là đối với những người có dấu hiệu bất thường về sinh lý, cải thiện cơ bản cho cuộc sống vợ chồng.

Trên núi rừng Tây Bắc, đặc biệt khu vực giáp biên giới Việt – Lào, Chí Chiền Chùa là loại cây tự nhiên nhưng chỉ mọc và thích hợp với những khu rừng đa tầng, ít ánh sáng.

Cây có lá nhỏ, màu xanh nhạt, thuộc loại thân leo nhưng lại bò dưới mặt đất. Quả của loại cây này khi chín có màu đỏ trắng, trông rất đẹp mắt và bao giờ cũng chĩa thẳng đứng lên trời.


Người phụ nữ Mông ở bản Pù Hao cũng khoái Chí Chiền Chùa. (ảnh: TG)

Người phụ nữ Mông ở bản Pù Hao cũng khoái Chí Chiền Chùa. (ảnh: TG)

Chí Chiền Chùa là loại cây tự mọc trong rừng và không bao giờ trồng được. Nếu trồng, cây có lên nhưng lại không cho quả và cho củ. Với loại cây này thì củ và quả mới là bộ phận chứa những chất có giá trị với sức khỏe sinh sản của con người.

Cũng theo người dân nơi đây, họ bắt đầu phát hiện ra được loại cây này và đặt tên cho nó chính là nhờ vào các loại thú rừng. Trên núi rừng Tây Bắc, đặc biệt khu vực Sông Mã, Sốp Cộp ngày xưa loại cây này rất nhiều.

Cây ra hoa từ đầu xuân và chín quả vào tháng 11. Mùa này, các loại thú trên rừng, đặc biệt những loài mắn về sinh sản như sóc và cầy hương tấp nập kéo nhau ra tìm ăn quả này để tăng cường “công năng” duy trì nòi giống của chúng.

Người dân quan sát, thấy lạ, hái về ngâm rượu uống thử. Một người, hai người rồi cả bản, chả ai chết lại thấy sức khỏe, đặc biệt sinh lý được cải thiện thế là dùng nhiều thành quen. Điều kỳ diệu hơn nữa, đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn con, khi dùng loại cây này thì tự nhiên “khai hoa, nở nhụy”. Thế là từ đó họ đã có cho mình một loại thuốc truyền thống.


Chí Chiền Chùa chỉ mọc ở những cánh rừng âm u

Chí Chiền Chùa chỉ mọc ở những cánh rừng âm u

“Loại cây Chí Chiền Chùa này, khi dùng, ngoài việc loại từ bệnh vô sinh của cả nam lẫn nữ thì nó còn có công dụng tiêu tan mỏi mệt, giá rét, tiêu diệt căn bệnh đau xương mỏi khớp, giúp dồi dào sinh lực"- người dân ở đây cho biết.

Nói về công dụng của loại cây có một không hai ở phía Tây Bắc này, Thượng úy Trần Viết Nam - bác sĩ quân y của Đồn Biên phòng 453, người đã có gần 20 năm gắn bó với vùng biên ải này có những nhận xét rất tốt.

Anh bảo, vốn là bác sĩ quân y được đào tạo bài bản trong quân đội nên anh chủ yếu chữa bệnh cho các chiến sĩ dựa trên cơ sở khoa học. Tuy nhiên, từ ngày vào Đồn Biên phòng 453 đóng ở Mường Lạn công tác, suy nghĩ đó của anh đã thay đổi, nhất là các bài thuốc cổ truyền của người dân. Sau nhiều lần vào bản thăm, khám chữa bệnh giúp bà con, anh đã được người dân nơi đây dạy lại cách chữa bệnh bằng lá thuốc và những công dụng của nó trong đó có loại thuốc lấy từ cây Chí Chiền Chùa.

H. Châu - T. Đức

thiều khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 14 phút trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 48 phút trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 7 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 10 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top