Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lo sợ bị ung thư khi nổi hạch ở cổ, cô gái sững sờ với căn bệnh nhiều người mắc nhưng ít ai nghĩ đến này

Chủ nhật, 06:00 16/08/2020 | Sống khỏe

GiadinhNet – Bỗng thấy vùng cổ sưng to, sở nổi hạch, chị N.T đã rất lo sợ mình mắc phải bệnh ung thư giống như bố của mình. Khi vào khám, chị sững sờ về bệnh của mình nhiều người cũng mắc nhưng ít ai nghĩ đến này.


Mắc lao hạch tưởng ung thư

Chị N.T, 28 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, vào một ngày trước khi đi làm soi gương thấy phần cổ của mình to hơn bình thường và sờ thấy hạch nổi cục. Nghĩ đến người bố mắc ung thư hạch, chị đã vô cùng lo lắng. Ngay sau đó, chị sắp xếp đi khám luôn. Ngược xuôi đi khám mà kết quả không đồng nhất càng làm chị thấy hoang mang hơn.

Vào thăm khám ở bệnh viện Medlatec, chị được chỉ định làm xét nghiệm máu (tổng phân tích tế bào máu, sinh hóa máu, CD4); chụp X-quang tim phổi; siêu âm hạch; siêu âm tổng quát; xét nghiệm dịch hạch (hạch đồ; Gene Xpert; MGIT); sinh thiết. Kết quả cho thấy, không chỉ ở cổ, mà toàn thân của chị có nhiều hạch. Dựa vào bằng chứng tế bào học, vi khuẩn học và công nghệ sinh học phân tử, các bác sĩ đã kết luận chị bị lao hạch - một trong những loại lao ngoài phổi thường gặp tại Việt Nam. 

Khi biết mình mắc bệnh này, chị đã sững sờ vì không ngờ rằng mình lại mắc bệnh lao hạch vì chỉ nghe đến bệnh lao phổi. Điều trị gần một năm, hiện tại hạch ở ổ bụng đã hết, chỉ còn hạch ở cổ vì khối hạch to. Chỉ còn ít thời gian nữa là chị kết thúc quá trình điều trị.

Lo sợ bị ung thư khi nổi hạch ở cổ, cô gái sững sờ với căn bệnh nhiều người mắc nhưng ít ai nghĩ đến này - Ảnh 2.

Bệnh lao hạch rất nhiều người bỏ qua vì triệu chứng không điển hình. Ảnh minh họa

Giống như bệnh nhân T., nhiều ca bệnh mắc lao ngoài phổi khác cũng được phát hiện. Như trường hợp bệnh nhân nữ N.T.H, 30 tuổi, ở Kinh Môn (Hải Dương) vài năm nay ở hai bên cổ xuất hiện hạch. Chị đã đi khám nhiều lần chưa điều trị, chỉ theo dõi tại nhà. Thời gian gần đây, hạch nổi rõ hơn. Đi khám, chị phát hiện mắc lao hạch trong khi chị đang mang thai 16 tuần. May mắn vì được phát hiện sớm và điều trị theo phác đồ riêng, chị đã được đảm bảo mang thai và sinh con bình thường. Sau khi sinh con, các bác sĩ đánh giá lại và điều chỉnh phác đồ tuỳ theo đáp ứng bệnh.

BSCKI Vũ Thanh Tuấn - Chuyên khoa Hô hấp tiếp nhận điều trị cho biết, nhiều người mắc lao hạch nhưng rất ít người để ý đến căn bệnh này. Do triệu chứng không điển hình nên bệnh dễ bị bỏ qua. Thực tế cho thấy, khi khám nguyên nhân lao thường bị bỏ qua và đa phần mọi người nghĩ cứ hạch là khối u, ung thư hơn nên bỏ sót. Tuy nhiên, người mắc bệnh có thể sờ thấy hạch, sốt nhẹ, mệt mỏi, kém ăn, gầy xuống cân là những dấu hiệu người dân không được chủ quan.

Bệnh lao hạch có thể gặp ở nhiều vị trí trên cơ thể như hạch cổ, hạch nách, hạch bẹn và các hạch ở nội tạng. Có khoảng 15 - 20% bệnh nhân mắc lao ngoài phổi trong số bệnh nhân lao. Tỷ lệ này tuy không cao nhưng đáng nói là khả năng mắc lao ngoài phổi lại là khả năng cuối cùng nghĩ đến khi điều trị các phương pháp đều không khỏi. Việc phát hiện, điều trị muộn sẽ để lại nhiều hệ lụy không đáng có.

Điều cần biết để phát hiện lao hạch?

Để chẩn đoán lao hạch, theo BS Tuấn, bệnh nhân khi thấy cơ thể có vùng nổi hạch cần đi khám ngay. Nếu nghi ngờ mắc lao hạch cần được lấy mẫu bệnh phẩm để thực hiện các kỹ thuật tìm bằng chứng chẩn đoán bệnh gồm:

• Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu; sinh hóa máu; CD4

• Chẩn đoán hình ảnh bằng siêu âm, chụp X - quang tim phổi; chụp cắt lớp vi tính (CT Scaner)

• Làm xét nghiệm dịch hạch với hạch đồ; Gene Xpert; MGIT.

Sau khi kiểm tra lâm sàng, xét nghiệm khẳng định chính xác bệnh, bệnh nhân được bác sĩ tư vấn theo hướng điều trị nội khoa mà không cần phải phẫu thuật và phối hợp các thuốc chống lao, điều trị đủ liều, đủ thời gian theo phác đồ.

Để việc điều trị được hiệu quả cao nhất, các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần phối hợp chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng. Việc tuân thủ phác đồ điều trị rất quan trọng để nhanh chóng khỏi bệnh, không tái phát và trở lại cuộc sống bình thường.

Phương Thuận


Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 1 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 20 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top