Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lam Trường tôn vinh vẻ đẹp Việt trong chương trình Lady Luxury - Vẻ đẹp tỏa sáng

Thứ tư, 16:42 01/10/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Là một trong hai nam ca sĩ đặc biệt của đêm “Vẻ đẹp tỏa sáng”, ca sĩ Lam Trường đã mang đến cho khán giả những giây phút tuyệt đẹp trên sân khấu khi phối hợp ăn ý với các hoa hậu, á hậu và siêu mẫu thuộc thế hệ vàng Việt Nam trình diễn thành công ca khúc “Gót hồng” cho các mỹ nhân thể hiện bộ sưu tập của NTK Quỳnh Paris.

Lam Trường được biết đến như một ngôi sao tỏa sáng với thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật và bền bỉ với thời gian. Ở anh, có sự nghiêm túc của công việc và giữ gìn hình ảnh một cách chỉnh chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Nhắc đến Lam Trường, có rất nhiều ca khúc để công chúng nhớ và yêu thích, tuy nhiên, với những ai đã từng yêu thích âm nhạc và quan tâm đến lĩnh vực nhan săc hẳn sẽ không thể nào quên Gót hồng – một ca khúc đầy dấu ấn trong sự nghiệp của anh đồng thời cũng là bài hát nâng bước cho nhiều mỹ nhân tỏa sáng tại các cuộc thi nhan sắc trong khoảng 20 năm qua.

Tại đêm Lady Luxury – Vẻ đẹp tỏa sáng, một lần nữa ca khúc này đã được cất lên hòa chung điệu bước của các cựu hoa hậu, á hậu và người mẫu thuộc thế hệ vàng Việt Nam. Đó là những mỹ nhân một thời đình đám và nhan sắc, sự ngưỡng mộ của công chúng dành cho họ vẫn bền bỉ theo thời gian như Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh, Á hậu Băng Châu, Hoa hậu Áo dài Đàm Lưu Ly hay những đại diện tươi trẻ của sắc đẹp Việt: hoa hậu Du lịch Việt Nam Ngọc Diễm, á hậu Hoàng Oanh, siêu mẫu Vương Thu Phương, siêu mẫu Tô Uyên Khánh Ngọc, á hậu thể thao thế giới Phạm Hương…

Lam Trường thể hiện ăn ý với các mỹ nhân tài sắc trong phần biểu diễn tiết mục kết hợp thời trang và ca nhạc – Gót hồng.

Anh thể hiện cử chỉ nâng niu và tôn vinh vẻ đẹp Việt trong lúc trình diễn.

 

Nhiều hoa hậu, á hậu tài sắc đã được nâng bước trong phần trình diễn đặc biệt.

Âm nhạc và thời trang hòa quyện mang đến cho khán giả những giây phút vô cùng thú vị.

Tiết mục “Gót hồng” của ca sĩ Lam Trường với phần biểu diễn bộ sưu tập thời trang dạ hội của NTK Quỳnh Paris đã để lại điểm nhấn thú vị cho đêm “Lady Luxury – Vẻ đẹp tỏa sáng” do Lady Luxury phối hợp cùng Bảo Xuân tổ chức.

Được biết, với sứ mệnh giữ gìn tuổi xuân cho hàng triệu phụ nữ Việt, Bảo Xuân đã mong muốn thông qua chương trình “Vẻ đẹp tỏa sáng” để có thể đem đến những bí quyết giúp chị em chăm sóc vẻ đẹp từ sâu bên trong để tự tin tỏa sáng, thêm tự hào về vẻ đẹp – tài sắc vẹn toàn của phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Đồng thời, tri ân những tình cảm yêu mến của hàng triệu phụ nữ trên khắp cả nước đã tin yêu Bảo Xuân nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp đến.

Bảo Xuân - sản phẩm số 1 về cân bằng nội tiết tố nữ (Theo nghiên cứu của FTA năm 2012)-là bộ sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam chứa estrogen thảo dược từ mầm đậu nành kết hợp collagen, nhân sâm, lô hội và bài thuốc Tứ vật thang đã được nghiên cứu lâm sang tại Bệnh viện Phụ sản TW  chứng minh tác dụng giúp cân bằng nội tiết tố nữ, mang lại sức khỏe và nét tươi trẻ, phù hợp sinh lý phụ nữ Việt Nam.

 

Bảo Xuân
Cân bằng nội tiết – Gìn giữ nét xuân

Bảo Xuân

Cân bằng nội tiết – Gìn giữ nét xuân

 

Để tìm hiểu thêm về nội tiết tố nữ estrogen, vui lòng tham khảo tại:

Website:http://baoxuan.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/baoxuan.vn

Email: tuvan@baoxuan.vn

Tư Vấn: 04.22133856./ 08.38622666

 PV

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 17 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 20 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top