Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm gì khi trẻ dị ứng sữa bò?

Thứ hai, 15:00 28/03/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Khi bị dị ứng sữa bò, trẻ sẽ có các triệu chứng ngay lập tức như phồng rộp trong miệng, nôn trớ, thở khò khè, nổi ban đỏ, mặt sưng phù hay nặng hơn là phản ứng phản vệ toàn thân. Bên cạnh đó, cũng có những trẻ phản ứng từ từ thông qua các dấu hiệu như bứt rứt, khó chịu, đau bụng, phân có máu khi đi vệ sinh…

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan với các triệu chứng dị ứng sữa ở trẻ nhỏ. Ảnh minh họa
Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan với các triệu chứng dị ứng sữa ở trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

Rộp miệng, nôn trớ, tiêu chảy khi uống sữa bò

Trẻ bị dị ứng sữa bò không còn là vấn đề xa lạ đối với nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, sự chủ quan của bố mẹ khiến tình trạng bệnh của trẻ trầm trọng thêm. Câu chuyện của chị Trần Thị Thu (ở Cầu Giấy, Hà Nội) là một ví dụ. Chị Thu chia sẻ: “Khi bé nhà tôi được 4 tháng tuổi, tôi ít sữa nên cho cháu ăn thêm sữa ngoài. Trước khi mua sữa, tôi cũng đã tham khảo các bà mẹ khác và xem kỹ thành phần sữa trước khi cho con uống. Tuy nhiên, ngay lần đầu dùng sữa ngoài, con có nhiều biểu hiện khác lạ như da bị mẩn đỏ và thở khò khè. Sau mấy tiếng, vết mẩn đỏ lặn dần. Tưởng chỉ là những phản ứng bình thường nên tôi cũng không cho con đi khám”.

Chị Thu cho biết thêm, chị không cho con ăn sữa bột ở ngoài liên tục mà cách đều các bữa, tức là một bữa bú sữa mẹ, bữa tiếp theo sẽ bú sữa ngoài. Đến ngày thứ 3, bé nhà chị bắt đầu quấy khóc và không muốn ăn. Ngay cả sữa mẹ cũng không muốn bú, cứ đưa núm vú vào là con khóc đẩy ra. Vì quá lo lắng, chị Thu đã vạch miệng con để kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một khoảng lớn ở trong miệng con bị phồng rộp, đỏ ửng lên.

“Khi đó, tôi cũng không hiểu nguyên nhân tại sao con lại bị như vậy. Chồng tôi nói, hay là do pha sữa bằng nước quá nóng nên khiến con bị bỏng miệng. Nhưng tôi chắc chắn là không phải vì tôi đều thử sữa trước khi cho con bú, sữa chỉ ấm, không bao giờ quá nóng”, chị Thu kể lại.

Nghiêm trọng hơn trường hợp của bé nhà chị Thu, cách đây vài tuần, bé Khôi Nguyên (6 tháng tuổi) cũng phải nhập viện trong tình trạng liên tục nôn trớ kèm theo tiêu chảy. Chị Nguyệt (mẹ bé) cho hay, vợ chồng chị cũng chưa tìm ra nguyên nhân khiến cậu con trai bị như vậy. Sau khi kiểm tra cho Khôi Nguyên, các bác sĩ cho biết, sở dĩ bé nhà chị bị các triệu chứng trên là do phản ứng sau khi uống sữa bò.

Chị Nguyệt kể: “Bác sĩ điều trị nói con bị phản ứng với đạm trong sữa bò hay người ta thường gọi là bị dị ứng sữa. Tình trạng này diễn ra do cơ địa của từng bé. Thế nhưng, khi nuôi con gái đầu, tôi cũng cho cháu uống bổ sung loại sữa ấy, đến thằng em thì lại bảo bị dị ứng. Có thể hai chị em có cơ địa khác nhau...”.

Thực tế tại nhiều bệnh viện nhi trên cả nước, không khó để gặp các trường hợp trẻ bị dị ứng sữa bò. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh lại thường xem nhẹ các triệu chứng khác lạ (mẩn đỏ, phồng rộp miệng, tiêu chảy...) khi cho trẻ uống sữa bò mà thường coi đây là các phản ứng bình thường trong quá trình chuyển từ sữa mẹ sang sữa ngoài. Chính điều này đã khiến trẻ không được trị đúng cách, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và gây bất lợi cho sự tăng trưởng, phát triển toàn diện của trẻ.

Khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ

Chia sẻ về các bệnh dị ứng, PGS.TS Lê Thị Minh Hương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ dị ứng ngày càng tăng. Nguyên nhân có thể do thời tiết thay đổi, thức ăn không đảm bảo và do cơ địa thích ứng của từng cá nhân. Trong đó, trẻ em rất dễ gặp các vấn đề liên quan đến dị ứng do sức đề kháng còn kém. Có 4 dạng dị ứng mà cả người lớn và trẻ nhỏ thường gặp là dị ứng thức ăn; dị ứng hô hấp; dị ứng thuốc và dị ứng với nọc của côn trùng (ong, kiến ba khoang...)”.

Theo PGS.TS Lê Thị Minh Hương, trong số những loại dị ứng mà trẻ nhỏ thường gặp, đáng chú ý là vấn đề dị ứng các loại thức ăn bởi lẽ trong quá trình phát triển, trẻ phải tiếp xúc với nhiều loại thức ăn khác nhau, do vậy, nguy cơ bị gặp phải dị ứng cũng tăng lên. Trong đó, với trẻ sơ sinh, nguy cơ dị ứng sữa bò thường rất lớn.

PGS.TS Lê Thị Minh Hương phân tích: Dị ứng đạm sữa bò là dị ứng thực phẩm phổ biến nhất trong 3 năm đầu đời của trẻ, do hệ miễn dịch của trẻ nhạy cảm quá mức với protein có trong sữa bò. Khi trẻ mắc phải tình trạng này, hệ miễn dịch nhận diện sai lầm protein trong sữa bò là một chất có hại và cố gắng bảo vệ cơ thể bằng cách phản ứng lại các chất protein này, gây ra tình trạng dị ứng và có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể như da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, thậm chí toàn thân của trẻ.

Khi bị dị ứng sữa bò, trẻ sẽ có các triệu chứng ngay lập tức như phồng rộp trong miệng, nôn trớ, thở khò khè, nổi ban đỏ, mặt sưng phù hay nặng hơn là phản ứng phản vệ toàn thân. Bên cạnh đó, cũng có những trẻ phản ứng từ từ thông qua các dấu hiệu như bứt rứt, khó chịu, đau bụng, phân có máu khi đi vệ sinh… PGS.TS Lê Thị Minh Hương cho biết, thay vì cho con đi khám, nhiều bà mẹ khi thấy các triệu chứng trên lại cho con dùng kháng sinh. Điều này, có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và khiến trẻ dễ gặp một số biến chứng như biếng ăn, chậm lớn…

“Việc tự ý xử lý các triệu chứng dị ứng ở trẻ có thể gây một số nguy hại như khiến trẻ bị sốc phản vệ, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Vì vậy, tốt nhất, khi thấy con có các dấu hiệu khác thường sau khi uống sữa, dù nặng hay nhẹ, phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời”, PGS.TS Lê Thị Minh Hương khuyến cáo.

Để tránh trẻ nhỏ bị dị ứng với sữa bò, PGS.TS Lê Thị Minh Hương tư vấn, việc nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những phương pháp đảm bảo an toàn nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Trong trường hợp bắt buộc phải cho trẻ uống sữa ngoài, tốt nhất, phụ huynh phải kiểm tra thành phần dinh dưỡng ghi trên nhãn sản phẩm trước khi cho trẻ sử dụng, nhất là những trẻ có cơ địa dị ứng.

Theo PGS.TS Lê Thị Minh Hương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, khi thời tiết thay đổi, nhiều trẻ hay gặp các vấn đề liên quan đến hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm xoang, ho, thở khò khè… Do vậy, các bậc phụ huynh nên chú ý chăm sóc trẻ cẩn thận trong khoảng thời gian này. Cho trẻ mặc đủ ấm khi ra ngoài trời và kết hợp cho trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp trẻ khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, chống lại các vi khuẩn có hại. Về vấn đề dị ứng thức ăn, PGS.TS Lê Thị Minh Hương cho biết thêm, bên cạnh dị ứng sữa bò, trẻ em còn hay bị dị ứng các loại thức ăn như dị ứng lòng trắng trứng gà, dị ứng các loại hải sản như tôm, cua, ốc…nên bố mẹ cần cân nhắc khi cho trẻ ăn các thực phẩm này.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn uống cho người bệnh sỏi thận

Chế độ ăn uống cho người bệnh sỏi thận

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Có nhiều nguyên nhân gây hình thành sỏi thận, trong đó phổ biến là do lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh, ít uống nước. Do đó, khi bị sỏi thận, một trong những biện pháp quan trọng người bệnh cần làm là điều chỉnh chế độ dinh dưỡng.

Những tác hại khi bạn ăn quá nhanh

Những tác hại khi bạn ăn quá nhanh

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Thời gian thích hợp cho một bữa ăn là 20-30 phút. Việc ăn quá nhanh khiến cơ thể khó hấp thu các chất dinh dưỡng, dễ dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau đầu nguy hiểm cần đi bệnh viện

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau đầu nguy hiểm cần đi bệnh viện

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Khoảng 50% người lớn có ít nhất một lần bị đau đầu trong năm, một số trường hợp thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Vì thế, người dân nên biết các yếu tố cảnh báo nguy hiểm.

Đau đầu âm ỉ, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ phát hiện viêm màng não vì ăn thịt lợn theo cách này

Đau đầu âm ỉ, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ phát hiện viêm màng não vì ăn thịt lợn theo cách này

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm màng não có tiền sử khỏe mạnh nhưng thường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái.

7 nguyên tắc quan trọng của chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim

7 nguyên tắc quan trọng của chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim

Sống khỏe - 5 giờ trước

Việc thay đổi lối sống, thực hiện chế độ ăn chuyên biệt có thể giúp bệnh nhân suy tim phòng ngừa tình trạng bệnh nặng hơn, ngăn chặn sự phát triển một số bệnh mạn tính và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 18 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

Tương tác thuốc với rượu có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí gây tử vong. Vậy đâu là những thuốc cần tránh uống cùng với rượu?

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top