Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng cô gái suýt bị mù mắt vì đeo kính áp tròng

Thứ năm, 19:30 03/11/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Chỉ vì sai lầm khi đeo kính áp tròng đã khiến Meabh McHugh-Hill bị mù mắt trong 5 ngày. Không những thế, tai nạn còn để lại sẹo vĩnh viễn trong mắt cô gái này và cô sẽ phải đeo kính thường xuyên.

Mới đây, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra khi cô gái trẻ 23 tuổi người Anh, Meabh McHugh-Hill đã để kính áp tròng trong mắt trong 10 tiếng đồng hồ. Theo quy định, loại kính áp tròng này chỉ nên giữ trong mắt khoảng 8 giờ.

Tuy nhiên, khi Meabh cố gắng tháo kính áp tròng ra khỏi mắt, kính áp tròng của cô gần như bị "dính chặt" vào tròn mắt. Hậu quả là Meabh đã làm tổn thương võng mạc khi cô vô tình làm rách một phần mắt.

Vết rách đã khiến Meabh không thể mở mắt bình thường và cô trở nên nhạy cảm hơn với ánh sáng. Cô sinh viên ngành điện ảnh này đã phải ở trên giường trong bóng tối hoàn toàn khoảng 5 ngày. Bất cứ tiếp xúc nào với ánh sáng cũng khiến các vết thương của cô trở nên trầm trọng hơn.

Đôi mắt bị tổn thương của Meabh.
Đôi mắt bị tổn thương của Meabh.

Dù không bị mất đi thị lực, các bác sĩ cũng khuyên Meabh rằng cô không bao giờ nên đeo kính áp tròng nữa. Theo cô Meabh chia sẻ: "Tôi chạy lên tầng và quá vội vàng tháo kính áp tròng ra. Bình thường, tôi sẽ làm rất cẩn thận và từ từ".

"Quả là tôi đã rất may mắn. Chỉ sơ sẩy chút thôi là tôi mất thị lực hoàn toàn rồi. Tôi không biết rằng đeo kính áp tròng lại nguy hiểm như vậy nếu mắt của bạn không được giữ ẩm thường xuyên. Đáng nhẽ ra tôi nên làm ẩm tròng mắt trước. Lúc đó, mắt tôi đã quá khô và kính áp tròng đã thực sự dính vào nhãn cầu".

Theo các bác sĩ cho biết, cô Meabh sẽ không bị mù hoàn toàn nhưng tai nạn này để lại sẹo vĩnh viễn trong mắt của Meabh và cô sẽ phải đeo kính thường xuyên. Mặt khác, vì vết sẹo trong mắt, cô Meabh cũng sẽ không thể phẫu thuật cận bằng phương pháp chiếu laser được.


Hình ảnh đôi mắt với kính áp tròng màu xanh của Meabh.

Hình ảnh đôi mắt với kính áp tròng màu xanh của Meabh.

Trước đó, vào tháng 5/2015 cũng đã từng xảy ra một trường hợp cô gái bị tổn thương mắt nghiêm trọng do đeo kính áp tròng.

Theo đó, một cô gái 18 tuổi đến từ Mỹ đã bị ký sinh trùng tấn công giác mạc do đeo kính áp tròng nhưng không biết vệ sinh đúng cách.

Cô Jessica Greaney (18 tuổi) là sinh viên của trường Đại học Nottingham đã phải tra thuốc nhỏ mắt 10 phút một lần trong suốt 7 ngày liền sau khi các bác sĩ phát hiện 1 sinh vật như con giun nhỏ đang nằm trong mắt cô gái trẻ. Sau khi nghiên cứu, các bác sĩ cho biết đó là một loại ký sinh trùng ăn giác mạc trong mắt.


Jessica Greaney đã đeo kính áp tròng 2 năm qua.

Jessica Greaney đã đeo kính áp tròng 2 năm qua.

Trước đó, Greaney cứ nghĩ rằng mình bị đau mắt khi 1 bên mắt của cô luôn giàn dụa nước mắt và ngứa đỏ. "Nhưng vào cuối tuần, mắt tôi bắt đầu sưng phù như 1 quả bóng chơi golf vậy. Nó sưng đỏ và rất đau. Sau đó, tôi được nhập viện. Cứ 10 phút 1 lần, tôi lại được tra thuốc nhỏ mắt 1 lần bởi con ký sinh trùng đã ăn vào giác mạc", Greaney nói.


Hình ảnh một bên mắt của Greaney bị sưng phù.

Hình ảnh một bên mắt của Greaney bị sưng phù.

Ngoài ra, Greaney còn cho biết "Rõ ràng là các nguồn nước có chứa hàng trăm loại vi khuẩn khác nhau. Và 1 trong những chiếc kính áp tròng của tôi đã bị nhiễm khuẩn, bởi vậy, ký sinh trùng mới tồn tại trong khu vực giữa thấu kính và mắt".

Nếu Jessica Greaney không phát hiện và được chữa trị kịp thời thì ký sinh trùng có thể gây ra các vấn đề về thị giác và thậm chí là tử vong khi nó ăn mòn giác mạc, thông qua mắt và cuối cùng tấn công vào tủy sống.

Được biết, Jessica Greaney đã đeo kính áp tròng suốt 2 năm qua và cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị ký sinh trùng tấn công. Greaney chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội với mong muốn tất cả mọi người hiểu hơn về sự nguy hiểm của ký sinh trùng để mọi người có thể cẩn thận hơn khi sử dụng các loại kính áp tròng của mình.

Những điều cần lưu ý khi đeo kính áp tròng

1. Đeo kính áp tròng trước rồi mới trang điểm sau

Bạn hãy luôn nhớ việc đeo kính áp tròng là việc đầu tiên cần làm, ngay sau khi rửa mặt và ngay trước khi bắt đầu thoa các loại kem dưỡng hay kem nền trang điểm.

2. Lau rửa kính theo đúng hướng dẫn

Không bao giờ được dùng nước máy hay thậm chí cả nước đun sôi để nguội để lau rửa kính áp tròng, vì trong nước máy hay nước uống vẫn có thể chứa các cặn siêu nhỏ có thể khiến mắt bạn bị cộm, ngứa. Bạn chỉ được phép dùng loại nước rửa kính áp tròng chuyên dụng để lau rửa kính áp tròng.

3. Không được dùng lại dung dịch ngâm kính cũ

Bạn luôn phải ngâm kính áp tròng trong dung dịch chuyên dụng, và khi bạn đã lấy kính ra thì hãy thay luôn nước ngâm mới, chứ không được dùng lại phần nước này để ngâm tiếp, tránh tình trạng gây nhiễm trùng cho kính.

4. Không dùng lại loại kính áp tròng dùng một lần

Với kính áp tròng dùng một lần, bạn chỉ nên được sử dụng trong vòng 1 ngày, một khi đã tháo ra thì nên vứt bỏ ngay vì loại kính này không có khả năng kháng lại bụi bẩn và vi khuẩn, nên nếu đeo thêm lần thứ hai sẽ dễ gây ra nguy cơ nhiễm trùng.

5. Nên đi khám trước khi đeo kính áp tròng

Các chuyên gia khuyên bạn nên đi khám mắt ở phòng khám hoặc các cửa hiệu kính mắt uy tín, để đảm bảo rằng tình trạng mắt của bạn đủ khỏe mạnh để đeo kính áp tròng.

6. Không đeo kính áp tròng quá lâu

Theo các chuyên gia, bạn không nên đeo kính áp tròng trong suốt cả ngày, đặc biệt là khi ngủ trưa thì cần tháo kính ra. Đối với mỗi người, thời gian đeo kính áp tròng sẽ khác nhau, tùy vào tình trạng của mắt, đồng thời cũng tùy vào môi trường sống. Tuy nhiên, bạn nên đeo kính áp tròng trong thời gian càng ngắn càng tốt.

7. Không đeo kính áp tròng khi đang bị đau mắt

Khi mắt bạn đang có triệu chứng khó chịu, ngứa, cộm hoặc đỏ, thì không được đeo kính áp tròng. Bạn cũng nên kiểm tra kỹ chất lượng của kính áp tròng, vì có thể chính bản thân khiếm khuyết trên mắt kính khiến mắt bạn bị đau.

8. Không đeo kính áp tròng quá hạn sử dụng

Thông thường, các loại kính áp tròng có hạn sử dụng từ 2 tuần cho đến 3 tháng, bạn không được cố đeo kính áp tròng quá thời hạn này.

9. Không dùng chung kính áp tròng

Không nên dùng lại kính áp tròng của người khác, cũng đừng cho ai khác mượn kính áp tròng của bạn. Kể cả khi đã lau rửa cẩn thận, bạn cũng không thể chắc chắn đã loại bỏ vi khuẩn 100%, vì thế rất có thể bị lây nhiễm các bệnh về mắt qua việc dùng chung kính áp tròng.

Phạm Hậu (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 7 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 10 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 12 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 15 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top