Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khoa học chứng minh: Phụ nữ sở hữu “vòng 3” lớn thì tốt đủ đường

Thứ năm, 18:11 04/05/2017 | Sống khỏe

Ngoài chuyện hơi khó mua quần và luôn quá gợi cảm thi “vòng 3” lớn thật sự rất có lợi cho phụ nữ, theo nghiên cứu khoa học hẳn hoi nhé.

Không chỉ là xu hướng gợi cảm nhất thời, “vòng 3” nảy nở thực sự là một điểm mạnh mà phụ nữ nào may mắn có được thì phải tự hào. Bởi theo các nghiên cứu khoa học, phụ nữ sở hữu “vòng 3” to không chỉ hấp dẫn trong mắt nam giới mà còn rất có lợi cho cơ thể, não bộ và cả đường con cái.

“Vòng 3” lớn tốt cho cơ thể, trí óc và thế hệ con cái

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Oxford phát hiện ra rằng phụ nữ có vòng hông và mông to thật sự tốt về cả thể chất và trí tuệ.

Cụ thể, những người có mỡ tập trung ở vùng mông đùi có khả năng sản xuất các hormone chuyển hóa đường tốt hơn nhờ đó họ ít có nguy cơ bị cholesterone cao, bệnh tim mạch hay béo phì. Trong khi đó, những người có mỡ tập trung quanh vùng bụng có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim mạch và béo phì hơn.

Mỡ tích tụ ở bụng cũng dễ chuyển hóa và phân phối chất béo đến khắp cơ thể. Khi mỡ vùng bụng mất đi, nó giải phóng rất nhiều cytokine là một loại protein hoạt động như chất trung gian giữa các tế bào. Cytokine có liên quan đến tình trạng viêm trong cơ thể cũng như bệnh tim mạch, béo phì và tiểu đường.


Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Mỡ tích tụ ở vùng thân dưới như mông đùi ổn định hơn nên sản sinh ra ít cytokine hơn, vì thế những người đầy đặn ở phần dưới khó giảm mỡ hơn những người béo bụng nhưng lại ít bị các vấn đề sức khỏe do chuyển hóa chất béo hơn.

Nói cách khác, mông to là dấu hiệu tốt cho sức khỏe hơn là bụng to. Đừng quy chụp mọi loại mỡ đều xấu, quan trọng là chúng tích tụ ở chỗ nào trên cơ thể thôi.

Không chỉ có lợi cho sức khỏe, “vòng 3” nảy nở còn được cho liên quan đến trí thông minh do sản xuất nhiều Omega 3 giúp phát triển não bộ. Chính vì lẽ này mà phụ nữ có vòng 3 to được cho là sẽ sinh con thông minh hơn

Vậy liệu chúng ta có thể làm gì để tích mỡ ở vòng 3 thay vì vòng 2 không? Đáng tiếc là không. Mặc dù chúng ta có thể ăn uống và tập luyện để có vòng 3 đẹp hơn, nhưng sở hữu cặp mông nảy nở hay dồn mỡ xuống thân dưới lại hoàn toàn phụ thuộc vào gen di truyền.

Đàn ông bị hút bởi phụ nữ “vòng 3” to vì lý do… tiến hóa

Di truyền học cũng giải thích vì sao nhiều đàn ông bị hấp dẫn tự nhiên bởi phụ nữ có “vòng 3” no tròn. Theo nhà tâm lý học tiến hóa Gordon G. Gallup Jr. tại Đại học Albany, việc đàn ông đánh giá phụ nữ eo thon mông nở là quyến rũ dù họ không có khái niệm vì sao họ lại bị thu hút vì đặc điểm đó là vì 2 lý do.


Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Thứ nhất, một phụ nữ có vòng eo thon thả chứng tỏ cô ấy đang không mang thai. Thứ hai, phụ nữ có vòng hông rộng và “vòng 3” nảy nở là biểu hiện cho khả năng sinh con suôn sẻ và ít gặp trở ngại. Về mặt sinh học, đàn ông sẽ tự nhiên bị thu hút bởi người phụ nữ cho họ cảm giác đây sẽ là đối tác tiềm năng để kết đôi và sinh con.

Dù rằng vẻ đẹp đầy đặn tròn trịa gần đây ngày càng được đề cao như một xu thế thẩm mỹ nhưng đây hoàn toàn không phải là một trào lưu mà đó hoàn toàn là khoa học. Ngay cả ở thời kỳ vẻ đẹp mảnh mai lên ngôi thì phái mạnh vẫn luôn bị quyến rũ bởi những đường cong nóng bỏng của những phụ nữ “thắt đáy lưng ong” với chiếc eo thon và hông nở.

Thế nên, nếu bạn may mắn sở hữu phần hông nở, cùng “vòng 3” và cặp đùi đầy đặn thì hãy tự hào rằng bạn không chỉ rất quyến rũ mà còn có lợi thế không hề nhỏ về sức khỏe và khả năng tạo ra những đứa con khỏe mạnh thông minh.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 8 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 9 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 13 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 14 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 18 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

TP.HCM, 15/4/2024, Pfizer (Việt Nam), VNVC, và Bệnh Viên Đa Khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Top