Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khổ với “bệnh khó nói”

Thứ sáu, 09:54 21/02/2014 | Sống khỏe

Theo Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam, trong cộng đồng hiện có 15%-35% phụ nữ mắc chứng són tiểu và đây là nỗi ám ảnh thường xuyên đối với họ.

Bị són tiểu gây nhiều phiền toái trong cuộc sống nhưng ít người đến cơ sở y tế điều trị vì ngại ngùng xấu hổ, đặc biệt ở phụ nữ. Nhiều người chấp nhận giải pháp “sống chung với lũ”.

Cắn răng chịu đựng

Chị N.T.L.L (27 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là giáo viên cấp 3, chưa lập gia đình nhưng bị chứng són tiểu hành hạ. Mỗi khi đứng lớp, chị rất lo sợ bị ho, hắt hơi vì mỗi lần như thế là bị són tiểu không kiểm soát. Thế nhưng nhiều năm qua, chị không dám đi khám điều trị phần vì bận bịu công việc phần vì ngại ngùng. Trong một lần ngồi uống nước với bạn trai gần đây, chị L. như muốn độn thổ vì sự cố són tiểu sau khi cười lớn. “Chịu hết nổi rồi chị ấy mới vào bệnh viện khám và được chúng tôi đo niệu động lực học rồi hướng dẫn tập vật lý trị liệu” - một nữ bác sĩ sản khoa kể lại.

Khổ với “bệnh khó nói” 1
Bị són tiểu gây nhiều phiền toái trong cuộc sống nhưng ít người đến cơ sở y tế điều trị

Còn chị L.T.T.N (37 tuổi, ngụ TP HCM), một nhân viên văn phòng, đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, sau khi sinh, chị gặp khá nhiều bất tiện trong sinh hoạt, mất tự tin trong giao tiếp vì mắc chứng nói trên. Khi thay đổi tư thế từ ngồi xổm (nấu, giặt) sang đứng chị N. luôn bị tiểu không kiểm soát.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Khoa Niệu Bệnh viện FV TP HCM, cho biết són tiểu là hiện tượng nước tiểu thoát ra khỏi cơ thể theo đường tiểu tự nhiên mà không theo ý muốn. Đây là một rối loạn sinh lý gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cá nhân, gia đình và giao tiếp xã hội. Là bệnh khó nói nên không ít người cắn răng chịu đựng trong nhiều năm. Nhiều người đến khám khi bệnh đã quá nặng, cơ quan sinh dục ngoài do ẩm ướt lâu ngày đã nhiễm trùng nghiêm trọng.

Theo PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên, Chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam, kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Bình dân TP HCM, có 15%-35% phụ nữ mắc chứng són tiểu. Mặc dù chứng bệnh này là nỗi ám ảnh thường xuyên, gây nhiều phiền toái nhưng rất ít bệnh nhân chủ động đi khám và điều trị.

Lấy lại tự tin không khó

Giới chuyên môn cho biết són tiểu có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ nhưng chủ yếu ở nữ và có thể gây viêm nhiễm đường sinh dục do luôn ở trong tình trạng ẩm ướt; chứng này không gây chết người và cũng không bắt buộc phải điều trị nếu bệnh nhân chấp nhận “sống chung với lũ”. Về nguyên nhân dẫn đến són tiểu ở nam giới, có thể do mắc phải một số bệnh như sưng tuyến tiền liệt, đái tháo đường hay Parkinson. Bệnh khá phổ biến sau phẫu thuật ung thư tiền liệt tuyến. Ngoài ra, bệnh còn bắt nguồn từ những nguyên nhân khó giải thích, chẳng hạn như hiện tượng hoạt động quá mức của bàng quang.

Theo PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên, són tiểu là do thoái hóa mô cơ, giãn dây chằng nâng đỡ vùng dây chậu dẫn đến tình trạng tiểu không kiểm soát, nước tiểu thoát ra thình lình không theo ý muốn khi ho, hắt hơi, cười; đi lại, tập luyện thể thao, nâng vật nặng; thay đổi tư thế từ ngồi hoặc nằm sang đứng; đi tiểu nhiều lần trong ngày. Ở nữ, bệnh són tiểu do ảnh hưởng của việc mang thai, sinh con hoặc suy giảm nội tiết tố của thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh khiến vùng sàn chậu yếu đi.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Tiến, người mắc chứng này phần lớn có tâm lý ngại ngùng nên không dám nói với ai. Đối với nhiều người, đây là nỗi khốn khổ, trở ngại trong cuộc sống, thậm chí ảnh hưởng tới cả chuyện chăn gối, đổ vỡ gia đình…

Trước đây, khi đối mặt với chứng bệnh khó nói này, các bệnh nhân đều phải chấp nhận giải pháp phẫu thuật nếu điều trị bằng thuốc không hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã có phương pháp mới áp dụng điều trị hiệu quả và 70% bệnh nhân mắc bệnh khó nói này sẽ không phải mổ. Đó là kỹ thuật tập vật lý trị liệu với máy tập sàn chậu và kỹ thuật này hiện được một số bệnh viện chuyên khoa, sản khoa áp dụng.

Dễ lầm với bệnh khác

PGS-TS Vũ Lê Chuyên lưu ý chứng này rất dễ lầm với các loại bệnh khác nên nếu chẩn đoán không đúng việc phẫu thuật sẽ thất bại, són tiểu không hết mà còn gây bí tiểu. Các bệnh dễ lầm là bàng quang tăng hoạt, viêm mô kẽ bàng quang, viêm bàng quang nội tiết…, do vậy người mắc cần được chẩn đoán với nhiều thiết bị để xác định rõ ràng. Hiện các cơ sở y tế như bệnh viện Bình Dân, Từ Dũ, Hùng Vương, một số bệnh viện tư nhân… có điều trị chứng này.

Theo Nld.com.vn

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 1 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 2 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 5 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 22 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

Top