Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ích Tiểu Vương - Giải pháp “độc đáo” giúp cải thiện tiểu nhiều lần trong ngày

Thứ năm, 10:00 02/07/2020 | Sống khỏe

Tiểu nhiều lần trong ngày là một trong những rối loạn tiểu tiện phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người mắc. Hiện nay các nhà khoa học nước nhà đã nghiên cứu không ngừng và cho ra đời giải pháp từ thiên nhiên giúp hỗ trợ điều trị tiểu nhiều lần an toàn, hiệu quả mang tên Ích Tiểu Vương.

Nguyên nhân gây tiểu nhiều lần trong ngày 

Đi tiểu là hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể để loại bỏ chất độc hại ra ngoài. Thông thường một người sẽ đi tiểu 5 – 7 lần/ngày, do vậy nếu đi tiểu nhiều hơn 8 lần/ngày thì có thể bạn đã mắc chứng tiểu nhiều lần trong ngày. Một số nguyên nhân phổ biến gây tiểu nhiều lần trong ngày có thể được kể đến như:

Chế độ ăn uống không hợp lý

Chế độ ăn uống không hợp lý là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng đi tiểu nhiều lần trong ngày. Chẳng hạn sử dụng nhiều rượu bia hay đồ uống có gas, ăn đồ cay nóng, quá chua sẽ gây kích thích bàng quang, khiến bạn đi tiểu nhiều lần. 

Ích Tiểu Vương - Giải pháp “độc đáo” giúp cải thiện tiểu nhiều lần trong ngày  - Ảnh 1.

Chế độ ăn uống không hợp lý làm tăng nguy cơ mắc tiểu nhiều lần trong ngày

Táo bón

Trực tràng nằm gần bàng quang, đồng thời có chung nhiều dây thần kinh. Do vậy, khi bị táo bón, lượng phân cứng trong trực tràng quá lâu làm cho các dây thần kinh hoạt động quá mức và tăng số lần đi tiểu trong ngày.

Bệnh lý thần kinh

Một số bệnh lý thần kinh như đột quỵ, parkinson, alzheimer,… có thể gây ảnh hưởng đến dây thần kinh kiểm soát hoạt động tiểu tiện, dẫn đến tiểu nhiều lần trong ngày. 

Cơ bàng quang bị suy yếu, rối loạn 

Chúng ta thấy rằng, có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng tiểu nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết cơ bàng quang bị suy yếu, rối loạn dẫn đến bàng quang kích thích mới là nguyên nhân chính khiến người mắc đi tiểu thường xuyên. Thông thường, khi nước tiểu trong bàng quang đầy (400-620ml) thì tín hiệu thần kinh mới được gửi đến não bộ, lúc đó ta sẽ có cảm giác mắc tiểu. Nhưng ở những người có cơ bàng quang suy yếu, rối loạn thì chỉ cần một lượng nhỏ nước tiểu (100-150ml) đã kích thích bàng quang gửi tín hiệu lên trung tâm mót tiểu ở đại não, khiến họ có cảm giác buồn tiểu cả ngày lẫn đêm, với lượng nước tiểu mỗi lần rất ít. 

>>> Mời quý độc giả xem thêm chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý giúp cải thiện chứng mắc tiểu liên tục ở nữ giới TẠI ĐÂY!

Các phương pháp điều trị tiểu nhiều lần trong ngày 

Mặc dù hiện nay có nhiều biện pháp cải thiện tiểu nhiều lần trong ngày nhưng để mang lại hiệu quả không phải ai cũng biết. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến mà bạn có thể tham khảo:

Xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý 

Một số lưu ý trong chế độ ăn uống, sinh hoạt sẽ giúp cải thiện tiểu nhiều lần trong ngày:

- Hạn chế uống rượu, bia hay cà phê vì chúng có thể gây kích thích bàng quang, làm trầm trọng hơn tình trạng tiểu nhiều lần trong ngày. 

- Bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể, không quá nhiều cũng không quá ít, trung bình một người trưởng thành phải uống từ 1,5 đến 2 lít nước. 

Dùng thuốc 

Dùng thuốc là một trong những lựa chọn để cải thiện chứng tiểu nhiều lần trong ngày. Các nhóm thuốc được sử dụng như:

- Nhóm thuốc kháng cholinergic: Nhóm thuốc hoạt động bằng cách làm giãn cơ trơn bàng quang thông qua sự ngăn chặn thụ thể acetylcholine, giảm tần suất đi tiểu. Một số loại thuốc có thể được kê đơn trong nhóm này là: Oxybutynin, tolterodine, trospium clorua, solifenacin, darifenacin,…

- Kháng sinh: Nhóm thuốc này thường được sử dụng trong những trường hợp bị tiểu nhiều lần do nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ích Tiểu Vương - Giải pháp “độc đáo” giúp cải thiện tiểu nhiều lần trong ngày  - Ảnh 2.

Dùng sản phẩm hỗ trợ là một trong những phương pháp cải thiện tiểu nhiều lần trong ngày


Để cải thiện tình trạng tiểu nhiều lần trong ngày thì cần tăng cường trương lực cơ bàng quang, từ đó tăng lượng nước tiểu trong bàng quang. Đó chính là lý do thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tiểu Vương ra đời - đây là sản phẩm thiên nhiên dẫn đầu hiện nay trong cải thiện tình trạng tiểu nhiều lần, tiểu són do bàng quang kích thích. 

>>> Xem thêm: Bị tiểu són, tiểu nhiều lần nên điều trị như thế nào do chuyên gia Đoàn Văn Đệ tư vấn TẠI ĐÂY!

Ích Tiểu Vương – Giải pháp từ thiên nhiên giúp cải thiện tiểu nhiều lần trong ngày 

Từ khi ra đời, Ích Tiểu Vương đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng tiểu nhiều lần trong ngày nhờ tác dụng ưu việt của các thành phần:

- Thành phần chính bạch tật lê trong Ích Tiểu Vương giúp làm tăng trương lực của cơ trơn, giúp bàng quang co giãn tốt, giữ được nhiều nước tiểu hơn, do vậy đã tác động vào nguyên nhân gây bệnh (cơ bàng quang suy yếu, rối loạn). Bên cạnh đó, bạch tật lê không những làm tăng sự dẻo dai của các cơ nâng đỡ bàng quang mà còn tăng trương lực của cơ co thắt ở cổ bàng quang, do đó làm giảm cảm giác buồn tiểu và giảm kích thích lên trung tâm mót tiểu ở đại não, giảm tiểu nhiều lần trong ngày. Ngoài ra, bạch tật lê còn chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, tác động tốt lên hệ thần kinh, chống quá trình oxy hóa diễn ra trong cơ thể bởi các gốc tự do gây ra, do đó cũng làm giảm kích thích ở bàng quang và cải thiện rối loạn tiểu tiện như tiểu nhiều lần trong ngày.

- Bên cạnh đó, Ích Tiểu Vương còn chứa các thành phần khác như chiết xuất hạt bí ngô, cao chi tử, cao hoàng cầm, soy isoflavones, cao trinh nữ hoàng cung,… giúp chống viêm, chống oxy hóa, chống kích thích bàng quang, khai thông đường tiểu, duy trì trương lực của cơ đáy và cơ vòng bàng quang, duy trì chức năng bình thường của bàng quang, do đó làm giảm tình trạng tiểu nhiều lần trong ngày.

Ích Tiểu Vương - Giải pháp “độc đáo” giúp cải thiện tiểu nhiều lần trong ngày  - Ảnh 3.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tiểu Vương

Tiểu nhiều lần trong ngày đang có xu hướng gia tăng và khó điều trị, ảnh hưởng không nhỏ đến người mắc. Do vậy, sự ra đời của Ích Tiểu Vương đã trở thành giải pháp "cứu cánh", giúp hỗ trợ điều trị tình trạng này hiệu quả. 

Vì vậy, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tiểu Vương chính là công thức tối ưu, mang lại hiệu quả toàn diện và bền vững dành cho người mắc tiểu nhiều lần trong ngày nói chung và các rối loạn tiểu tiện khác nói riêng như tiểu không tự chủ, tiểu đêm,... 

>>> Ích Tiểu Vương không chỉ là giải pháp độc đáo với chứng tiểu nhiều lần mà đây còn là lựa chọn an toàn, hiệu quả cho những người mắc tiểu không tự chủ. Mời quý độc giả xem thêm cách cải thiện chứng tiểu không tự chủ của ông Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1934, ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên TẠI ĐÂY!

Rối loạn tiểu tiện như tiểu nhiều lần "làm phiền" liên tục khiến bạn mệt mỏi, tự ti? Bạn không biết làm như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh? Hãy gọi đến số tổng đài miễn cước 18006103, kết bạn ZALO/VIBER): 0902207582 để được chuyên gia tư vấn miễn phí giúp bạn. Đặc biệt, 5 người liên hệ sớm nhất, mỗi người sẽ có cơ hội được nhận 1 hộp Ích Tiểu Vương giúp hỗ trợ cải thiện rối loạn chức năng bàng quang, giảm tiểu nhiều lần trị giá 230.000 đồng. Hãy nhanh tay gọi ngay quý vị nhé!

Website: https://bangquang.com/

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thu Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 1 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 21 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top