Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hối hận vì lạm dụng kháng sinh cho con, mẹ đã dùng vắc xin hô hấp

Thứ hai, 09:50 25/06/2018 | Sống khỏe

Kháng sinh là con dao hai lưỡi, một mặt có thể giúp trẻ mau khỏi bệnh nhiễm trùng, một mặt có thể gây những tác hại khôn lường cho cơ thể trẻ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh tại Việt Nam đang vô tình hại con vì lạm dụng kháng sinh cho trẻ, coi kháng sinh như một thần dược…

Trẻ không cần lạm dụng kháng sinh để trị bệnh hô hấp
Trẻ không cần lạm dụng kháng sinh để trị bệnh hô hấp

Nỗi ám ảnh mang tên Viêm đường hô hấp tái phát

Trẻ em 6 tháng đầu đời bú mẹ hoàn toàn nên thường có hệ miễn dịch được bảo vệ rất tốt và ít khi bị ốm vặt. Tuy nhiên, từ khi trẻ 6 tháng tuổi trở lên, sữa mẹ ít dần, cho tới ngoài 2 tuổi, trẻ hầu như không còn được bú mẹ và phải “tự mình chống chọi” với các tác nhân gây bệnh trong môi trường, do đó những trẻ có hệ miễn dịch kém thường rất dễ bị mắc bệnh, nhất là Viêm đường hô hấp.

Thống kê cho thấy, trẻ dưới 6 tuổi tại Việt Nam hầu như đều phải đối mặt với 3-5 đợt bệnh hô hấp mỗi năm, trong đó trung bình mỗi năm có 1 lần phải tới gặp bác sỹ. Một phần nguyên nhân của tình trạng trên nằm ở yếu tố khí hậu, thời tiết, môi trường tại Việt Nam, một phần nằm trong yếu tố miễn dịch của trẻ em Việt Nam thường yếu.

Chị Mai ở Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ “từ lúc bé 2 tuổi tới 5 tuổi cứ một thời gian ngắn bé lại phải đi viện vì viêm mũi họng, sốt… phải dùng nhiều thuốc từ 7-10 ngày…” Đây cũng là chia sẻ chung của rất nhiều phụ huynh khác, như mẹ Phương chia sẻ “Bé Quỳnh Chi trộm vía từ khi sinh ra tới 2 tuổi rất ít khi bệnh tật, bé khỏe mạnh, cân nặng đạt chuẩn, tuy nhiên, từ lúc 2 tuổi bé bắt đầu ốm đau liên miên, lúc thì viêm VA to, rồi lại tới viêm tai giữa, viêm phế quản, sốt cao, ho kéo dài… Đơn thuốc tới liên tục mà bé cứ uống khỏi một thời gian lại bị ốm lại, vẫn là đường hô hấp….”

Ác mộng dùng quá nhiều kháng sinh và giải pháp bất ngờ

Chia sẻ về việc điều trị bệnh hô hấp cho bé Quỳnh Chi, chị Phương nói “Mỗi lần con bệnh, đi khám, đơn thuốc đều cho kháng sinh. Kháng sinh giúp con khỏi bệnh nhưng dùng quá nhiều đồng thời làm con mệt mỏi, chán ăn, đề kháng kém, dễ tái phát viêm đường hô hấp nhất là khi trở trời”.

Chị Mai thì cho biết “Vì dùng kháng sinh nhiều nên con hay bị tiêu chảy, chán ăn và rơi vào vòng xoáy xoáy ốm – uống kháng sinh – đề kháng giảm – ốm… thực sự bế tắc. Nhiều thông tin trên truyền thông cũng nói rằng, nếu cứ lạm dụng thì con sẽ bị đề kháng các loại kháng sinh và không có thuốc chữa sau này…”

Tuy nhiên, dân gian có câu “Có bệnh thì vái tứ phương”, chị Phương, chị Mai và nhiều phụ huynh khác cũng tìm mọi cách, tra cứu các phương pháp hiện đại để áp dụng cho con như vệ sinh mũi họng, tiêm phòng vắc xin, tăng cường miễn dịch…. Không thực sự có hiệu quả rõ rệt. Cho tới khi, phát hiện ra có một giải pháp hết sức đơn giản nhưng hiệu quả là sử dụng một viên ngậm đặc biệt có chứa hỗn hợp ly giải vi khuẩn hô hấp, một phương pháp mới của người châu Âu.

Chị Uyên Vy tại Kontum “mình đã mua liền 3 hộp về cho bé dùng thử. Sau khi dùng hết 1 liệu trình là 1 tháng, mình thấy sức khỏe con tốt hơn rõ rệt, không còn thấy ho đờm, có sổ mũi 1 chút nhưng không phải dùng thuốc gì cả mà chỉ cần rửa mũi bằng nước muối sinh lý như tổng đài 1800 8070 tư vấn là hết. Hiện tại con khỏe mạnh, đường hô hấp không gặp vấn đề gì.”

Chị Phương nói “Sau khi kết hợp sử dụng Imunostim Broncamil cùng vệ sinh mũi họng đúng cách theo hướng dẫn của chuyên gia cho bé, các biểu hiện như hắt hơi, sổ mũi, mũi vàng xanh, ho kéo dài, đau họng không còn, bé cũng không bị biến chứng lên viêm tai giữa và không cần dùng kháng sinh.”

Chị Mai cho biết “trước khi biết đến sản phẩm Imunostim, tôi cũng đã từng dùng khá nhiều sản phẩm tăng miễn dịch cho con nhưng chưa thấy hiệu quả, tình trạng đường hô hấp của con vẫn kém, thường xuyên bị viêm mũi họng cấp và phải dùng kháng sinh liên tục. Từ khi được nhà thuốc giới thiệu sản phẩm Imunostim và dùng được 1 tháng, mỗi bé dùng 1 hộp/tháng, tình trạng sức khỏe đường hô hấp đã được cải thiện trông thấy, con không bị ho, có sổ mũi nhưng mẹ chỉ cần nhỏ rửa mũi bằng nước muối và hút mũi là con đã tự khỏi, không phải dùng kháng sinh. Mức độ viêm đường hô hấp đã giảm hẳn, sức khỏe đường hô hấp của 2 bé đã được cải thiện đáng kể.”

Một điều đáng ngạc nhiên khác là khi chị Mai áp dụng chính viên ngậm cho bà ngoại bị Hen mạn tính thì “Trong tuần đầu dùng Imunostim, mẹ thấy dịch đờm ra nhiều nhưng loãng hơn, không gây tắc nghẽn đường thở, và trộm vía khoảng 3 tháng nay bà không bị tái phát bệnh nữa. Bà đã trải qua cái Tết Mậu Tuất vừa rồi khỏe mạnh, không phải dùng thuốc kháng sinh hay đi viện. Điều đặc biệt, bà nói cứ lúc nào thấy ho có đờm rít lên, bà lại ngậm một viên Imunostim vào thì khỏe liền. Hiện giờ bà vẫn duy trì tiếp tục sử dụng Imunostim hàng ngày.”

Nhờ việc áp dụng đúng cách chăm sóc, bảo vệ đường hô hấp cho trẻ, nhiều mẹ đã giúp con thoát khỏi tình trạng lạm dụng kháng sinh, thoát khỏi vòng xoáy ốm – kháng sinh – giảm đề kháng - ốm - …

Chi tiết về cách giúp trẻ tăng miễn dịch hô hấp đúng cách, chống bệnh hô hấp quanh năm, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài 1800 8070.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 2 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Tương tác thuốc với rượu có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí gây tử vong. Vậy đâu là những thuốc cần tránh uống cùng với rượu?

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 13 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 23 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Top