Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Hội chẩn” nguyên lý điều trị ung thư “dĩ độc trị độc” trong bài thuốc của lương y Nguyễn Đức Hai

Chủ nhật, 08:00 22/06/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Sau khi đăng bài viết về lương y Nguyễn Đức Hai, với bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả, báo GĐ&XH Cuối tuần liên tục nhận được phản hồi của quý độc giả.

“Hội chẩn” nguyên lý điều trị ung thư “dĩ độc trị độc” trong bài thuốc của lương y Nguyễn Đức Hai 1

Lương y Nguyễn Đức Hai chia sẻ với PV về nguyên lý chữa ung thư đặc biệt. Ảnh TG

 
Những người bốc thuốc từ ông để trị bệnh, nhất là ung thư đại tràng đều khẳng định bệnh có nhiều chuyển biến tích cực. Bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư của ông Hai rất đặc biệt, đó là dùng nguyên lý “lấy độc trị độc”. Đây là phương pháp do ông đúc kết từ dân gian và sáng tạo ra nên gây không ít tranh cãi trong giới chuyên môn. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã trở lại tìm gặp lương y Hai để làm rõ hơn nguyên lý chữa bệnh đặc biệt của ông.
 
Nguyên lý lấy độc trị độc

Chúng tôi đến cơ sở khám chữa bệnh của lương y Nguyễn Đức Hai (tại số nhà 112, tổ 14, tập thể bệnh viện 103, TP. Hà Nội) khi ông đang bắt mạch lấy thuốc cho bệnh nhân. Từ những trăn trở về việc làm thế nào để điều trị ung thư cho cha, ông Nguyễn Đức Hai phát hiện: “Truyền hóa chất trong Tây y hiện nay là đang lấy độc trị độc”. Từ đây, ông cũng áp dụng thuyết này vào trong Đông y. Ông quyết định dùng cam toại, đại kích và nguyên hoa kết hợp với nhau. Ba vị này đều là 3 vị độc nhưng có tác dụng phá khối u và rút dịch ra bên ngoài. Tuy nhiên, việc cho tỷ lệ như thế nào để có thể tiêu diệt được bệnh mà không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể người bệnh lại là điều không dễ.
Ban đầu, ông sắc riêng ba vị thuốc trong chiếc ấm nhỏ rồi tự mình nếm thử 1-2 thìa và nghe ngóng cơ thể. Thấy không có hiện tượng gì, hôm sau ông lại tăng lượng thử lên 5 thìa, 10 thìa rồi nửa cốc. Đến khi uống hết cả một cốc mà không thấy có hiện tượng xấu, ông mới bắt đầu sử dụng vị này vào việc chữa ung thư.

Ngoài 3 vị chính là đại kích, nguyên Hoa, cam toại thì bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư của ông Nguyễn Đức Hai còn bao gồm một số vị như thổ phục, đẳng sâm. Nếu chữa u phổi thì có thêm hắc quế, nhân trần, trần bì, ngũ vị, cát cánh, thạch xương bồ... Mỗi vị đều có một tác dụng riêng đối với người bệnh. Theo lương y Đức Hai, nguyên lý của bệnh ung thư là do tắc nghẽn các vi mạch máu ở trong tạng hoặc phủ nào đó. Vì vậy khi uống vào, thuốc sẽ dồn các kháng thể về và bao vây để phá chỗ tắc này, làm thông thoáng các vi mạch máu và hình thành một ADN mới.

Thổ phục là loại thảm thấp, tức là nó giải thấp đẩy bệnh ra bên ngoài, có thể coi nó như người giúp sức trong quá trình điều trị ung thư. Hắc quế (chuyên chữa viêm đường tủy) có tác dụng làm cho thông thoáng các vi mạch máu để các vị thuốc khác vào. Nếu bị ung thư phổi thì sẽ có cát cánh, ung thư gan thì dùng bạch thuộc, đại tràng thì là nhục đậu, đưa vào tim có đan sâm, còn nhân trần giúp thông khí ở gan.

Nhiều người cho rằng, thạch xương bồ độc và làm tắc nghẽn thêm các vi mạch máu. Nhưng thực tế, trong thạch xương bồ không có độc, chỉ là do người ta dùng diêm sinh để sấy chống mối mọt. Thạch xương bồ có tác dụng dẫn huyết và các loại thuốc đến điểm xa nhất của cơ thể, dẫn thuốc đến tận cùng của từng tế bào. Ngũ vị giúp làm liễm khí và thu khí lại (đặc biệt với vị thuốc này người thầy lang phải biết tẩm với muối để có thể kéo khí về chân thận, giúp hắc quế làm tốt vai trò thông từ thận nên não). Trong Đông y bao giờ cũng có đánh và xoa, nếu cam toại đại kích là đánh thì đẳng sâm sẽ là vị thuốc bổ dùng để xoa, trần bì (vỏ quýt) giúp bổ khí.

Chia sẻ thêm về bài thuốc, ông Hai cho biết: “Bài thuốc có khoảng 14-15 vị nhưng tùy vào loại u gan, u thận hay u phổi để thêm vị thuốc và pha trộn tỷ lệ cho thích hợp. Trong suốt quá trình nghiên cứu ra bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, tôi có niềm tin sự kết hợp giữa các vị thuốc cấm ấy với nhau sẽ là mấu chốt quyết định sự thành công của bài thuốc, quan trọng là tỷ lệ ấy pha trộn thuốc thôi”.
 
Phương cách bổ trợ
 
“Hội chẩn” nguyên lý điều trị ung thư “dĩ độc trị độc” trong bài thuốc của lương y Nguyễn Đức Hai 2

Một số dược vị được lương y Hai sử dụng. Ảnh TG


Ung thư là một quá trình xảy ra lâu dài, có thể từ 10 đến 20 năm. Vì vậy, để điều trị ung thư thì quan trọng phải phát hiện bệnh khi u chưa hình thành, còn để đến lúc nó hình thành thì rất khó phá. Thời gian điều trị thì phụ thuộc vào từng thời kỳ, từng giai đoạn mà uống thuốc chứ không thể nói sẽ uống trong bao lâu. Tuy nhiên, ông Hai khẳng định: “Tôi chữa tất cả các loại ung thư nhưng tôi thấy ung thư đại tràng là bệnh tôi chữa hiệu quả nhất, phải đến 60 - 70% số người bị bệnh này đến tôi chữa bây giờ vẫn sống bình thường.

Với lương y Nguyễn Đức Hai thì ngay cả việc uống thuốc cũng được quy định cụ thể. Ông bảo: “Như các bệnh từ rốn trở xuống gồm đại tràng, thận bàng quang, tử cung, dạ con, ung thư tuyến tiền liệt nam giới thì uống trước khi ăn. Bệnh từ rốn lên ức gồm gan, dạ dày, lá lách, tụy uống lúc không no không đói, tức là uống sau khi ăn khoảng 2 tiếng. Nếu cùng một lúc bị ung thư phổi, đại tràng và não nữa thì sẽ phải uống theo tầng. Trước khi ăn thì uống thuốc cho ung thư phổi, ăn cơm xong 5 phút uống thuốc dành cho u não, sau 45 phút uống thuốc dành cho ung thư phổi.

Đối với bệnh ung thư, ngoài việc dùng thuốc thì ăn uống hợp lý cũng là một cách bổ trợ rất hữu hiệu. Những bệnh nhân đến mình chữa, ông Hai luôn dặn dò bệnh nhân như sau: Người bệnh nên ăn cháo để dạ dày đỡ mất năng lượng tiêu hóa thức ăn và ăn rải ra nhiều bữa vì người ung thư tiêu hóa kém. Nên thường xuyên ăn gạo lứt để kích thích tiêu hóa. Khi sao vàng thì sẽ thêm tác dụng kiện tỳ. Hoặc lấy hạt đậu sao vàng cũng có tác dụng kiện tỳ, cung cấp can xi cao mà cơ thể dễ hấp thụ. Vói chất đạm, không phải loại nào ăn cũng tốt với ung thư, chỉ nên ăn một số loại sau: ăn cá rô đồng nướng, cá diếc… Mặt khác, ung thư bệnh ở tạng là âm tính nên ăn rau hướng dương để cân bằng âm dương như rau bí, rau xu xu, thiên lý, rau ngót giải độc. Ngoài ra cần ăn các loại trái cây nhiều vitamin như hồng xiêm, xoài xanh, ổi, táo lê, các loại quả chỉ mới chín tới không ngọt nhiều.

Bên cạnh loại cần ăn thì cũng có một số thức ăn cần kiêng cữ. Do tế bào ung thư phát triển cần nhiều Fe (sắt) và protein nên không ăn tiết canh, thịt màu đỏ như  thịt bò, lợn, trâu, dê, chó… và không truyền đạm bởi nó sẽ bổ cho bệnh hơn là cơ thể. Ung thư là bệnh âm nê trệ nên không ăn những thức ăn bổ âm như: rau muống, cần nước, cá mè, tôm, cua, ốc, ếch, trứng, vịt, đồ nếp… Không bồi bổ chất khó tiêu như cao, sâm lạnh… , nên ăn thức ăn dễ tiêu và ăn nhiều lần/ngày. Hơn nữa, người bệnh cũng nên phòng dục vì nó sẽ mất năng lượng, để năng lượng chống chọi với bệnh tật.

Đi tìm hiểu về phương pháp lấy độc trị độc trong chữa trị bệnh ung thư, ông Hà Văn Tiêu - Phó chủ tịch hội đông y Thành phố Hà Nội cho biết: “ Trong Đông y có rất nhiều phương pháp chữa bệnh khác nhau. Việc chữa bệnh bằng phương pháp “lấy độc trị độc” không phải là trường hợp hiếm thấy. Tuy nhiên khi sử dụng phương pháp này, người thầy thuốc phải cực kì cẩn thận vì diễn biến điều trị khá phức tạp. Đặc biệt với việc kết hợp cả 3 vị thuốc: Đại kích, nguyên hoa và cam toại - đều là những vị thuốc có tính độc cao thì cũng cần phải chú ý đến tình trạng bệnh nhân và liều lượng của thuốc. Trong một số trường hợp, người ta vẫn phải sử dụng để điều trị một số loại bệnh như xơ gan cổ trướng là một ví dụ điển hình. Để sử dụng các vị thuốc này một cách có hiệu quả thì người thầy thuốc phải thực sự có “nghề” và có kinh nghiệm”.
 
Việc “lấy độc trị độc” tùy thể trạng từng người

Còn ông Mai Thế Thành- Giám đốc trung tâm phát triển dược liệu sạch Hà Nội cũng chia sẻ: “Đúng là với Đông y, người ta cũng lưu truyền phương pháp chữa bệnh bằng cách lấy độc trị độc nhưng cũng phải tùy cơ mà ứng biến. Theo y văn cổ, đúng là cam toại, đại kích, nguyên hoa là những vị thuốc cấm, không được dùng với nhau nhưng nếu dùng với tỉ lệ rất thấp thì sẽ không gây ra nguy hiểm gì. Trong điều trị ung thư, điều quan trọng là phải làm sao để tăng cường sức đề kháng và tăng cường miễn dịch giúp người bệnh có thể chống chọi với bệnh tật. Vì vậy, việc sử dụng phương pháp lấy độc trị độc này phải tùy thuộc vào thể trạng người bệnh, phải tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân trước rồi mới dùng phương pháp này.
 
Kỳ tới: Thực hư bài thuốc từ lá đu đủ giúp 250 bệnh nhân chiến thắng ung thư gan.
 
Thanh Hiên
 
 
thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 10 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 10 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 15 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 15 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 19 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

TP.HCM, 15/4/2024, Pfizer (Việt Nam), VNVC, và Bệnh Viên Đa Khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Top