Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạt chôm chôm - Lại thêm 1 hung thần khiến bé trai 7 tuổi hóc nghẹn và mất mạng

Thứ năm, 19:35 09/08/2018 | Sống khỏe

Có lẽ mùa hè bây giờ lại trở thành mùa lo lắng của các bậc cha mẹ, bởi đây là mùa mà các loại hoa quả, trái cây phát triển và chín rộ nhất trong năm. Các bé ngoài việc được thỏa thích ăn hoa quả thì nỗi lo của các bậc phụ huynh cũng tăng dần.

Những ca hóc hạt quả đã từng xảy ra và không còn quá hiếm như hóc hạt nhãn, hạt vải…, nhiều trường hợp các bé đã không thể qua khỏi và tử vong ngay sau đó vì tắc nghẽn đường thở.


Không ai ngờ thứ quả yêu thích này lại đe dọa tính mạng của trẻ (Ảnh minh họa).

Không ai ngờ thứ quả yêu thích này lại đe dọa tính mạng của trẻ (Ảnh minh họa).

Cách đây ít ngày, lại có thêm một trường hợp hóc nghẹn hạt chôm chôm thương tâm xảy ra tại Malaysia càng khiến cho các bậc cha mẹ đứng ngồi không yên vì lo lắng cho sự an toàn của con em mình.

Bé trai Mohd Fairuz, 7 tuổi, chiều ngày hôm đó đã đến trường để đợi mẹ. Mẹ của bé là cô giáo, và trong lúc ngồi đợi mẹ, bé đã ăn chôm chôm – một loại quả được trẻ nhỏ rất yêu thích vì hương thơm nhẹ, vị ngọt khá dễ ăn.

Thế nhưng, không may trong lúc ăn bé đã vô tình nuốt phải hạt chôm chôm và bị hóc nghẹn. Khi được phát hiện thì bé Mohd Fairuz đã gần như bất tỉnh.

Ngay lập tức mẹ bé và các thầy cô trong trường đã đưa bé đến trung tâm y tế gần đó để cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện. Nhưng do bị tắc nghẽn đường hô hấp quá lâu, bé trai đã tử vong trước khi đến được bệnh viện.

Sự việc đau lòng này đã khiến mẹ bé vô cùng suy sụp vì không thể ngờ rằng sinh mạng của con trai mình đã bị cướp đi chóng vánh chỉ trong tích tắc.

Chị càng không thể tưởng tượng rằng hạt chôm chôm lại nguy hiểm đến vậy, cái chết của con trai chị là một cái giá quá đắt mà một người mẹ như chị chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Một trường hợp đau lòng khác cũng mới xảy ra cách đây không lâu tại Ấn Độ. Bé trai 12 tuổi bị hóc hạt chôm chôm và cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Cậu bé tên là Bharath, mặc dù đã 12 tuổi nhưng vẫn bị hóc hạt trong khi đang ngồi ăn chôm chôm cùng cả nhà. Mặc dù ngay sau đó bé được bố mẹ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhà nhưng cũng không thể qua khỏi.


Không nên để trẻ tự ăn các loại quả trơn, dễ hóc một mình mà không có sự giám sát (Ảnh minh họa).

Không nên để trẻ tự ăn các loại quả trơn, dễ hóc một mình mà không có sự giám sát (Ảnh minh họa).

Trên đây là một trong những tai nạn hóc nghẹn đáng tiếc xảy ra với trẻ nhỏ khi đang ăn uống. Hóc nghẹn là tai nạn có diễn biến nhanh và khó lường, khó thể gây tử vong cho trẻ chỉ trong thời gian khá ngắn.

Cha mẹ cần nâng cao nhận thức về sự an toàn cho con em mình, đặc biệt không nên để trẻ tự ăn các loại quả trơn, dễ hóc một mình mà không có sự giám sát.

Mùa hè là mùa có rất nhiều loại quả có tính chất nguy cơ cao gây hóc nghẹn cho trẻ, vì vậy việc đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ cũng phải đi kèm yếu tố an toàn.

Ngoài ra, các kĩ năng sơ cấp cứu cho trẻ nhỏ trong trường hợp bị hóc dị vật cũng rất cần thiết để cha mẹ có thể cứu được tính mạng của con.

Những kĩ năng này vô cùng quan trọng và đóng vai trò cứu mạng trẻ. Phòng chống và cứu chữa luôn là hai hoạt động song hành trong việc chăm sóc và đảm bảo sự an toàn cho các bé.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 8 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 11 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top