Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Hành trình tìm kiếm đại sứ nước 2014”

Thứ sáu, 15:23 28/03/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Ngày 21/3 vừa qua, Cục Quản lý Tài nguyên Nước, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam đã kết hợp cùng công ty Unilever Việt Nam - nhãn hàng Comfort Một lần xả đã chính thức công bố chương trình “Đại sứ nước 2014”, trong sự kiện hưởng ứng ngày Nước Thế Giới được tổ chức tại Lai Châu.

Đồng loạt hành động lập tức vì nguồn nước của cộng đồng

Hưởng ứng ngày Nước Thế Giới, Cục Quản lý Tài nguyên Nước, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam kết hợp cùng Công ty Unilever Việt Nam – nhãn hàng Comfort với dòng sản phẩm tiết kiệm nước Comfort Một Lần Xả chính thức công bố chương trình “Đại Sứ Nước 2014” trong sự kiện hưởng ứng ngày Nước Thế giới diễn ra tại Lai Châu ngày 20, 21/3. Chương trình nhằm tôn vinh những tấm gương thầm lặng đã và đang có những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn, mang lại nước sạch cho người dân sống trong khu vực có điều kiện sinh hoạt kém, qua đó kêu gọi thanh niên và công dân bắt tay vào hành động thiết thực ngay hôm nay để chung tay mang lại hàng tấn nước sạch cho những vùng thiếu nước và cứu lấy nguồn nước Việt Nam.
 
“Hành trình tìm kiếm đại sứ nước 2014” 1

Với chủ đề “Nước và năng lượng”, ngày Nước Thế giới năm nay là cơ hội nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế, chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư về mối quan hệ tương tác giữa nước và năng lượng, cũng như thúc đẩy thực hiện các chính sách để giải quyết các vấn đề liên quan đến mối liên kết này.

Hành trình tìm kiếm Đại sứ nước 2014 chính thức khởi động

Năm nay, chương trình “Đại sứ nước 2014” tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động xuyên suốt để nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc tiết kiệm nước sạch. Trong các hoạt động đó, nổi bật nhất chính là chương trình “Hành Trình Tìm Kiếm Đại Sứ Nước 2014” với sứ mệnh tìm kiếm và vinh danh những cá nhân hay tập thể có đóng góp tích cực cho việc bảo vệ nguồn nước của Việt Nam. “Hành Trình Tìm Kiếm Đại Sứ Nước 2014” sẽ nêu cao những tấm gương thầm lặng đã và đang có những hành động nhỏ nhưng với ý nghĩa to lớn, giúp đỡ cộng đồng, mang lại nước sạch cho người dân sống trong khu vực có điều kiện sinh hoạt kém và cứu nguồn nước Việt Nam.

Ông Hoàng Văn Bẩy - Cục trưởng Cục Quản Lý Tài Nguyên Nước phát biểu tại sự kiện hưởng ứng ngày Nước Thế Giới: “Thông qua các hoạt động ý nghĩa Cục Quản lý Tài nguyên Nước, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam kết hợp cùng Công ty Unilever Việt Nam – nhãn hàng Comfort với dòng sản phẩm tiết kiệm nước Comfort Một Lần Xả thực hiện trong năm 2014 này, chúng tôi hy vọng có thể thay đổi nhận thức và hành vi của người tiêu dùng trong việc tiết kiệm nước qua những hành động cụ thể để mang lại hàng triệu tấn nước sinh hoạt cho những đồng bào nằm trong khu vực cần hỗ trợ điều kiện nước sạch.”

Ngoài “Hành Trình Tìm Kiếm Đại Sứ Nước 2014”, nhãn hàng Comfort còn tổ chức nhiều hoạt động khác tại gian hàng “Đại Sứ Nước 2014” để giao lưu, tặng quà là những chai Comfort 1 lần xả cũng như hướng dẫn người tham gia sự kiện cách xả vải đúng cách và tiết kiệm nước.
 
“Hành trình tìm kiếm đại sứ nước 2014” 2
Gian hàng “Đại Sứ Nước 2014” với nhiều hoạt động thú vị đã nhận được sự ủng hộ đông đảo từ phía người tham gia sự kiện
“Hành trình tìm kiếm đại sứ nước 2014” 3
Một bạn nhân viên tại gian hàng của Comfort đang hướng dẫn mọi người cách xả vải đúng cách
 

“Hành Trình Tìm Kiếm Đại Sứ Nước 2014” với sứ mệnh tìm kiếm và vinh danh những cá nhân có đóng góp tích cực cho việc bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước sạch của Việt Nam. Không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, kinh nghiệm, mọi công dân Việt Nam đều có thể trở thành Đại Sứ Nước Sạch Việt Nam 2014.

Chương Trình sẽ được diễn ra trong 6 tuần liên tiếp từ ngày 16/3-26/4. Hãy truy cập trang web http://www.1tym3nuoc.vn/ để tìm hiểu thêm về chương trình.

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 18 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 20 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top