Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình chữa bệnh gút của một thượng tá công an

Thứ hai, 15:27 09/12/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - Thượng tá Nguyễn Đức Sinh sinh năm 1952 ở thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang, Sóc Sơn - Hà Nội, nguyên là Đội trưởng đội Chính trị Hậu cần Công an quận Hai Bà Trưng - Hà Nội bị mắc bệnh gút đã hơn chục năm nay. Ông đã phải chịu đựng biết bao đau đớn và từng phải cắt đi một ngón chân cái vì căn bệnh quái ác này.“Có bệnh thì vái tứ phương”, và hành trình tìm thuốc chữa bệnh của ông là cả một câu chuyện dài nhưng cái kết có hậu.

Hành trình gian khổ tìm thuốc chữa bệnh

Khi thấy hai ngón chân cái của mình bị đau và sưng đỏ, đi lại rất khó khăn, ông Sinh đã đến bệnh viện Việt Xô để khám và làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy, lượng axit uric trong máu là 600, lớn hơn mức bình thường rất nhiều, ông mới biết mình mắc bệnh gút. Sau một tuần điều trị, vừa ra viện, ông chủ quan ăn lòng lợn tiết canh, uống bia với anh em. Cuối cùng cơn đau lại trở lại.
 
Hành trình chữa bệnh gút của một thượng tá công an  1
Ông Nguyễn Đức Sinh

Bạn bè trong cơ quan đã giới thiệu cho ông một loại thuốc nam dạng bột. Ông Sinh uống được 3 hôm thì lại đau nên tiếp tục uống đặc trị để trừ cơn đau. Sau đó, có người nói với ông rằng có một loại thuốc uống hay lắm, chỉ cần uống 3 liều, mỗi liều 600 nghìn đồng là khỏi dứt. Nghe vậy ông mừng quá nên nhờ mua ngay về dùng nhưng rồi kết quả chỉ là xôi hỏng bỏng không - bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên chuyển.

Cứ nghe có hiệu thuốc bắc nào là ông đến, nghe giới thiệu loại thuốc nam nào chữa gút là ông lại cắt 10 đến 20 thang nhưng cũng không có tiến bộ gì bệnh cũng chỉ đỡ một thời gian .

Đợt tháng 11/2006, ông phát bệnh nặng, ngón chân cái sưng to đỏ mọng, bị hoại tử, ông đã đi viện và phải cắt đi mất một ngón chân cái. Tưởng cắt ngón chân bệnh ấy đi là xong, ai ngờ ngón chân út lại sưng to hơn cả ngón chân cái đã cắt bỏ. Thế là ông lại tiếp tục một hành trình vật lộn chống đỡ với bệnh gút.
 
Hành trình chữa bệnh gút của một thượng tá công an  2

… Và cái kết có hậu

Tháng 9/2007 ông nghỉ hưu, có điều kiện tập trung chữa bệnh, ông vào Quảng Bình mua thuốc ngâm rượu uống rồi lại đi Bắc Giang để khám bắt mạch kê đơn nhưng tất cả vẫn vô hiệu. Ông đi Thái Nguyên rồi Tam Đảo, Vĩnh Yên, Bắc Ninh - cứ nghe ai giới thiệu nơi nào có thuốc hay là ông lại tìm đến tận nơi. Người ta lớn tuổi thì thích đi ngao du cho biết đây biết đó còn ông thì đi khắp đất nước chỉ để cầu mong chữa khỏi bệnh.

Ông cứ cầm cự với bệnh tật như thế cho đến tận tháng 8/2011, tình cờ xem trên truyền hình Bắc Giang, thấy giới thiệu Viên Gout Tâm Bình, ông nghĩ: Có bệnh thì vái tứ phương, mình thử dùng xem thế nào chứ không hy vọng gì nhiều lắm. Trở về Hà Nội, ông tới nhà thuốc Tâm Bình ở 22 Ông Ích Khiêm mua về dùng. Lúc đầu thì vẫn đau nhưng sau khi uống chừng 20 ngày, kết hợp điều trị thì các cơn gút cấp sưng nóng đỏ đau không còn nữa. Ông tiếp tục uống đều đặn từ tháng 8/2011 đến gần Tết Nhâm Thìn thì kết quả khả quan ngoài sức mong đợi: những cơn gút cấp đã không còn xuất hiện nữa, trong người thật thoải mái dễ chịu, ăn ngon miệng và đặc biệt là rất dễ ngủ.

Ai cũng mừng cho ông, đặc biệt là những người thân. Giờ có ai nói về bệnh gút, ông bảo: Ôi trời phải đi tìm đâu cho xa, cứ đến 22 Ông Ích Khiêm mua Viên Gout Tâm Bình về uống, tốn kém chẳng bao nhiêu mà hiệu nghiệm lắm. Giá mà tôi gặp Viên Gout Tâm Bình sớm hơn.
 
Kim Xuân
baipr
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 23 phút trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 25 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 6 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 16 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 16 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 21 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 21 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

Top