Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm ổ mủ áp xe trên da đầu sau khi cấy tóc nhân tạo

Thứ năm, 09:00 18/04/2019 | Sống khỏe

GiadinhNet - Sau khi cấy tóc sinh học ở một trung tâm thẩm mỹ với giá gần 200 triệu/lần, vài tháng sau, quanh ổ chân tóc cấy của anh H.A (Hà Nội) đã bị áp xe, viêm nhiễm liên tục.


Kiểm tra để cấy tóc cho bệnh nhân. Ảnh: P.V

Kiểm tra để cấy tóc cho bệnh nhân. Ảnh: P.V

Cấy tóc nhân tạo, mỗi sợi 2 USD

Anh H.A (32 tuổi, ở Hà Nội) bị hói từ lâu do gene di truyền. Công việc kinh doanh bắt buộc anh phải liên tục giao tiếp, gặp gỡ nhưng anh rất mặc cảm, khó chịu vì bị hói mảng rộng phần trên trán bên trái.

Được giới thiệu quảng cáo sẽ sở hữu mái tóc dày, tự nhiên, chắc chắn, không biến chứng, anh đến một trung tâm thẩm mỹ lớn ở Hà Nội để cấy tóc sinh học (cấy tóc nhân tạo) với giá hơn 2 USD/sợi.

Được vài tháng, chưa thấy tóc dày đâu, trên đầu anh H.A đã tạo hàng trăm ổ áp xe trên da đầu, viêm nhiễm liên tục. Sợi tóc nhân tạo được cấy đã bị gãy mủn. Tới khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán toàn bộ vùng cấy tóc của anh bị phản ứng với dị vật, tạo áp xe quanh ổ chân tóc. Điều khó khăn là vì tóc nhân tạo bị mủ nên việc lấy các sợi tóc ra khó. Hơn thế, việc điều trị sau khi lấy tóc cấy rất lâu, hàng trăm ổ sẹo trên phần cấy tóc sẽ không thể điều trị thêm.

TS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, đây là một trong hai trường hợp Bệnh viện phải “giải quyết hậu quả” sau những lần bệnh nhân đi cấy tóc ở cơ sở tư nhân.

Theo TS Vũ Thái Hà, nhu cầu cấy tóc để điều trị hói đầu là thực tế ở nhiều người, đặc biệt là nam giới. “Nam giới thường bức xúc vì hói đầu hơn phụ nữ vì hói ở nam bị lộ hơn ở nữ. Họ thường bị hói vùng chữ M và đỉnh đầu. Ở nữ có thể dùng nhiều biện pháp che chắn vùng hói như đội tóc giả, xoăn tóc, làm phồng còn nam giới thì không”, TS Vũ Thái Hà nói. Tuy nhiên, các biện pháp điều trị hói đầu hiện nay không cho hiệu quả ngay, hoặc lâu dài, trong khi rất tốn kém.

Ngoài hậu quả do phản ứng với dị vật (cấy nang tóc nhân tạo mới) gây áp xe, các bác sĩ da liễu cho biết không ít trường hợp “dở khóc dở cười” vì cấy tóc.

Cấy tóc hiện nay có 2 dạng, tự thân và nhân tạo (sinh học). Với cấy tóc tự thân, nếu kỹ thuật viên cắt quá nhiều vùng tóc cho (lấy tóc từ vùng này để cấy sang phần khác), thì người cấy tóc sẽ bị sẹo giãn trên da đầu. Thường khi cắt (thường cắt ngang một dải da đầu hoặc cắt chéo), nếu người cắt ở mức độ nhỏ sau khi khâu lại sẽ tạo thành đường khâu nhỏ, đẹp. Còn nếu quá tham phần tóc cho, khi khâu lại sẽ làm căng da đầu, tạo thành sẹo giãn rất xấu. Với nam giới càng dễ lộ vì tóc ngắn.

Một tai nạn khác khi cấy tóc tự thân là khi thực hiện cắt vùng tóc cho, số lượng tóc chết nhiều, kỹ thuật tách nang tóc có đúng hay không hay lại bỏ mất phần gốc của nang tóc. Khi cắt nang tóc, tỷ lệ nang tóc sống nếu tốt là khoảng 70-80%, còn thường chỉ khoảng 10-20%. Lúc đó, cấy xong thì tóc chết rất nhiều, tóc sẽ rụng hết.

Hói đầu là bệnh và phải điều trị từng cá nhân

“Hói đầu” là bệnh do nội tiết và thường mang yếu tố gia đình. Đó là do sự tăng nhạy cảm quá mức của các hormone sinh dục nam và alpha-reductase (một loại men) ở vùng da đầu phía trước cao hơn so với ở vùng da đầu phía sau. Hiểu một cách đơn giản, nội tiết tố nam tác động làm chân tóc teo đi, gây ra rụng tóc.

Theo PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, có nhiều nguyên nhân gây tóc rụng, chủ yếu chia thành 2 loại: Rụng tóc không sẹo và rụng tóc có sẹo. Trong đó, rụng tóc không sẹo bao gồm: Rụng tóc thể mảng (tóc rụng nhanh, rụng hoàn toàn để lại một hoặc nhiều dát hình tròn hoặc oval ở da đầu không có tóc, nặng hơn có thể khiến tóc, lông rụng toàn bộ); hoặc do tật nhổ tóc; do bệnh giang mai, do nấm ở da đầu…

Các chuyên gia khẳng định, với rụng tóc có sẹo thì da đầu mất đi hoàn toàn khả năng mọc tóc. Các nang lông lúc này đã bị phá hủy hoàn toàn thì không thể có một liệu pháp nào có thể chữa trị được. Còn với loại rụng tóc không sẹo, theo vị chuyên gia này, việc điều trị có thể mang lại hiệu quả song cũng không hề đơn giản, nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin vào các quảng cáo sản phẩm điều trị rụng tóc, hói đầu nên mua dùng. Kết quả, gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương thường xuyên ghi nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da đầu mẩn ngứa, bong tróc, chảy nước, mẩn đỏ… Nguyên nhân là do viêm da tiếp xúc, dị ứng với thành phần dược liệu trong các sản phẩm điều trị rụng tóc, hói đầu.

TS Vũ Thái Hà cho biết, nếu bị mất hết nang tóc thì bệnh nhân phải dùng nang tóc mới cấy vào. Các kỹ thuật viên sẽ cấy bằng các nang tóc mới đầy đủ các thành phần, còn lại nếu còn nang tóc thì sẽ dùng nhiều công nghệ kích thích nang tóc phát triển.

Trước đây, bệnh nhân có thể dùng các thuốc xịt, tiêm để kích thích dinh dưỡng, mạch máu phát triển, nhưng hiệu quả đạt được hạn chế, chỉ khoảng 20-30%. Gần đây, các thuốc này có thêm các yếu tố tăng trưởng từ huyết tương nhưng cũng chỉ giúp cung cấp yếu tố tăng trưởng.

Nam giới mắc bệnh hói, các bác sĩ có thể sử dụng các loại thuốc ức chế tác động của nội tiết, khiến chân tóc khỏe hơn và tóc mọc trở lại. Tuy nhiên, việc điều trị có thể không đem lại hiệu quả lâu dài, nhiều bệnh nhân dễ bị tái phát, rụng tóc trở lại sau khi ngừng điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, điều cần lưu ý là việc sử dụng thuốc điều trị hói trong trường hợp do ức chế tác động nội tiết tố nam nên sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, nam bệnh nhân phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiến hành điều trị liệu pháp này.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 26 phút trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 11 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 11 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 15 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 16 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 20 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top