Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điếc, thậm chí tử vong vì chữa viêm tai bằng sáp ong

Thứ sáu, 06:08 24/07/2009 | Sống khỏe

Dùng sáp ong trong điều trị bệnh viêm tai hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Thậm chí, đổ sáp như thế sẽ bịt mất đường dẫn lưu của mủ ra khỏi tai, mủ không chảy được ra ngoài sẽ chảy vào trong gây nên viêm màng não và áp xe não dẫn tới tử vong.

Muôn nẻo... hỏng tai
 
“Tôi bị viêm tai trụ 40 năm, suốt ngày trong tai có nước, mủ vàng chảy ra. Chữa nhiều nơi mà không thấy khỏi. Có lúc đỡ được thời gian nhưng sau tai lại chảy nước, chảy mủ vàng như thường” ông Nguyễn Quang Cường, 50 tuổi ở La Phù (Hà Đông- Hà Nội) cho biết.

Đó chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị viêm tai đối với người lớn tuổi mà chúng tôi gặp tại BV Tai Mũi Họng TƯ Hà Nội.

Ông Cường cho biết, ngay từ lúc 10 tuổi ông đã mắc chứng ù một bên tai phải, nghe không rõ nhưng vì nhà chưa có điều kiện nên không đi khám và chữa được. Trong vài tháng trở lại đây tình trạng tai ông có vẻ nặng hơn xuất hiện mủ có máu chảy kèm theo trong tai.
 
Ông Nguyễn Quang Cường, một bệnh nhân đã bị viêm tai trụ đến 40 năm.
 
Theo TS Lương Hồng Châu, PGĐ - Trưởng khoa Tai thần kinh (BV Tai Mũi Họng TƯ), các bệnh về tai ở người lớn tuổi thường xuất hiện vào độ tuổi trên 35. Vào tuổi này, người bệnh thường có biểu hiện kém thính, nghe không rõ (Lão thính). Nhiều trường hợp điếc do không quan tâm tới việc vệ sinh các cơ quan trong đó có thính giác.

Cô Phùng Thị Xuân, 49 tuổi (Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc) cho biết tai cô nhức kèm theo ù trong một lần bị tai nạn giao thông ngã đập một mé bên tai trái xuống đường,

"Đi khám tư ở quê, bác sỹ nói đã thủng màng nhĩ. Tuy nhiên, vẫn hy vọng có bài thuốc nào đó để chữa khỏi và được người mách đi cắt thuốc nam (lá, rễ cây) về để sắc uống và rắc vào tai. Sự hiệu nghiệm chẳng thấy đâu mà tai lại chảy nước càng nặng thêm," Cô Xuân kể lại.
 
Dùng sáp ong để điều trị viêm tai
 
Tại khoa Tai Mũi Họng, BV Bạch Mai Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thủy, 51 tuổi (Tam Dương - Vĩnh Phúc) đã hơn 15 năm làm việc với máy cưa gỗ, xuốngHà Nội tiếp xúc với tiếng ồn nhiều và cường độ lớn nên giờ cũng trong tình trạng bị ù tai, thi thoảng không nghe được hoặc nghe cứ như nước chảy trong tai.
 
“Hàng ngày tôi vẫn vệ sinh tai bình thường bằng tăm bông khi tắm xong, nhưng được 5 - 6 năm lại đây thấy tai khó chịu, ù tai khó nghe quá nên mới vào viện khám xem thế nào. Thời gian đầu bị ù tai, tôi làm theo cách “cổ truyền” là lấy thuốc đông y để chữa, được hơn 4 năm rồi mà vẫn chưa thấy khỏi,” ông Thủy cho biết.

TS. BS Lương Hồng Châu khuyến cáo, tuyệt đối bệnh nhân không được cho bất cứ lá cây hay cây dại rắc vào tai hoặc thuốc kháng sinh dạng nước nào mà chưa có sự chỉ dẫn của bác sỹ thì không được dùng. Tai có thể bị viêm nhiễm nặng hơn khi tiếp xúc với thuốc chưa qua kiểm duyệt và khử trùng.

Thực tế đã có nhiều trường hợp bị viêm tai, nước mủ chảy ra nhưng vì tin vào thần thánh dùng mẹo để chữa, có khi còn đổ cả sáp ong vào tai với mục đích là bịt không cho dịch chảy ra.

"Dùng sáp ong trong điều trị bệnh viêm tai hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Thậm chí, đổ sáp như thế sẽ bịt mất đường dẫn lưu của mủ ra khỏi tai, mủ không chảy được ra ngoài sẽ chảy vào trong gây nên viêm màng não và áp xe não dẫn tới tử vong.

Khoa Tai Thần kinh đã từng có trường hợp cấp cứu một bệnh nhân dùng ống thuốc kháng sinh dạng nước đổ trực tiếp vào tai để chữa bệnh," BS. Châu cảnh báo.
 
Theo Khoa học & Đời sống
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 10 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Top