Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi giày nhưng không đi tất, cô gái trẻ phải nhận kết cục "đắng" trong viện

Thứ tư, 11:30 23/01/2019 | Sống khỏe

Vì ăn mặc theo kiểu "thời trang phang thời tiết" khi trời lạnh, cô gái trẻ ở Thành Đô, Trung Quốc đã phải "ở lỳ" trong viện gần 1 tuần.

Gần đây thời tiết chuyển lạnh, nhiều cô gái ra đường với áo khoác, khăn len quấn cổ, mặc quần dài, đi giày nhưng lại bỏ quên một thứ đó chính là đôi tất. Các cô gái trẻ cho biết đó là gu ăn mặc “khoe mắt cá chân” vừa giữ ấm cơ thể nhưng lại vẫn khiến mình trông trẻ trung. Tuy nhiên các bác sĩ lại cảnh báo mắt cá chân thật sự có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe hơn mọi người nghĩ.

Cô gái trẻ sốt 39 độ suót 4 ngày vì đi giày không đi tất

Xiao Xiao, 24 tuổi ở Thành Đô, Trung Quốc thường xuyên mặc áo khoác, quần dài, đeo giày nhưng không đi tất dù ngoài trời gió lạnh. Theo Xiao Xiao đây là phong cách thời trang của các ngôi sao Hàn Quốc trông rất trẻ trung.

Dù đã nhiều lần bị mẹ nhắc nhở nhưng Xiao Xiao vẫn quyết tâm ăn mặc theo sở thích. Cô nói với mẹ rằng mình đã đi giày nên dù không đi tất vẫn thấy ấm.

Một thời gian sau, Xiao Xiao đã bị sốt phải vào viện suốt 4 ngày, nhiệt độ cơ thể luôn ở mức trên 39 độ C. Bác sĩ nói do chính kiểu ăn mặc “thời trang phang thời tiết” của cô đã khiến cơ thể bị nhiễm lạnh. Sau sự việc, Xiao Xiao chia sẻ: “Tôi thật sự rất hối hận. Mong mọi người hãy giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, đừng chủ quan trong việc bảo vệ đôi chân của mình.”

Xiao Xiao không phải trường hợp duy nhất gặp họa vì kiểu ăn mặc “hở hang” này. Zhang Wei, sinh viên năm cuối Đại học Sư Phạm gần đây liên tục bị sốt và phải vào viện liên tục. Chàng trai trẻ đã ho suốt 1 tuần không khỏi, sốt 39 độ C. “Bác sĩ nói rằng tôi đã bị nhiễm lạnh khá nặng. Tôi rất hối hận khi đã không nghe lời mẹ dặn mặc đồ ấm và cố tình khoe chân.” Zhang Wei nói.

Bảo vệ mắt cá chân quan trọng thế nào?

Bác sĩ Wang Xiaofeng, Khoa chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Vị Nam ở Thiểm Tây (Trung Quốc) cho biết ngày này nhiều chàng trai, cô gái thích ăn mặc kiểu quần dài xắn gấu, đi giày và để lộ chân hoặc đi tất ngắn để lộ mắt cá chân.

Theo quan điểm y học, mắt cá chân là một nơi tương đối mỏng manh trong cơ thể con người. Lớp mỡ dưới của da bàn chân mỏng hơn và không có khả năng giữ nhiệt. Nếu bạn không chú ý đến việc giữ ấm mắt cá chân, rất dễ gây ra bệnh thấp khớp.

Qu Liuxin, giám đốc Khoa Y học Cổ truyền và Chỉnh hình Trung Quốc, Bệnh viện tỉnh Thanh Hải trực thuộc Đại học Đông Nam, giải thích có gần mười mô quan trọng ở mắt cá chân, như mạch bạch huyết, mạch máu và dây thần kinh. Vì vậy, nó được gọi là trái tim thứ hai của cơ thể.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối vào mùa đông tương đối lớn và đôi khi có gió lạnh. Nếu mắt cá chân thường xuyên bị lộ, nó sẽ không chỉ gây viêm khớp mà còn làm giảm khả năng chống lại bệnh tật và gây cảm lạnh.

Ngoài ra, bác sĩ Guo Zhiqiang, tại Bệnh viện Dongzhimen ở Bắc Kinh, cho biết phụ nữ nếu ăn mặc không đủ ấm vào mùa đông ảnh hưởng đến lưu thông máu của cơ thể, do đó ảnh hưởng đến các hoạt động sinh lý bình thường.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 52 phút trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 54 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 6 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 17 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 17 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 22 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 22 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

Top