Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dấu hiệu bất thường ở trẻ nhỏ (1)

Thứ hai, 11:50 31/10/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Một số dấu hiệu bất thường từ trẻ "tố cáo" nhiều vấn đề về sức khỏe của trẻ mà cha mẹ nên phải để ý.

8 tuổi mà vẫn tè dầm, bệnh gì?
 
Hỏi: Con tôi năm bay 8 tuổi, nhưng thường xuyên đái đầm vào ban đêm, đêm nào cũng 1 lần. Xin hỏi bác sĩ, như vậy con tôi có bị bệnh gì không? Tôi theo dõi sức khỏe của con tôi thấy bình thường, nhưng bụng của cháu hình như càng ngày càng lớn hơn. Tôi ở TPHCM thì nên đi khám ở bệnh viện nào là tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ.
 
Lý Thị Thùy Dương

Trả lời: Đối với các trẻ em từ 4 tuổi trở xuống, thì việc đái dầm không có gì lạ. Các cháu “tè” dầm cả ban ngày lẫn ban đêm vì chưa có khả năng điều khiển các cơ niệu đạo để tiểu tiện theo ý muốn. Nhưng từ  5 tuổi mà vẫn còn tè dầm là chuyện không bình thường.
 
Trước hết bạn và người thân không được quát mắng dọa nạt hay chế giễu cháu, không nên cho cháu uống nước trước 3 giờ khi ngủ, nên lót thêm khăn mỏng ngang người để cháu thoải mái, không để vật gì đè lên người cháu.

Bạn sớm đưa cháu đi khám bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện Chợ Rẫy hay Từ Dũ để kiểm tra sức khỏe tổng thể cho cháu tìm nguyên nhân gây đái dầm và hiện tượng bụng ngày càng lớn hơn của cháu.
 
---
 
Bé 3 tháng tuổi đi vệ sinh quá ít, là bất thường?
 
Hỏi: Con cháu 3 tháng 12 ngày tuổi. Ngày mới sinh, con cháu đi vệ sinh nặng bình thường 1 ngày đi 1 đến 2 lần, nhưng bắt đầu sang tháng thứ 2 thì cứ 2 đến 3 hôm con cháu mới đi 1 lần nhưng phân vẫn bình thường. Sang tháng thứ 3 này, cứ 4 đến 6 hôm con cháu mới đi 1 lần nhưng phân vẫn bình thường. Bé nhà cháu thi thoảng khó chịu khóc 1 lúc lại cười chơi bình thường. Cháu muốn hỏi bác sĩ xem con trai của cháu như thế có bị bệnh gì về đường tiêu hoá hay bệnh gì không ?
Đinh Thị Thanh
 
Trả lời: Việc cháu đi vệ sinh quá ít có nhiều nguyên nhân có thể do bé bú ít, hay khi bé mỗi khi uống nước xong 15 phút lại đi tiểu nhiều làm mất nước hay do nhu động ruột của bé… Bạn nên cho cháu uống thêm nước, đưa cháu đi khám chuyên khoa nhi để bác sĩ khám và chẩn đoán chính xác.
 
---
 
Chữa khỏi họng không cần dùng thuốc tây?
 
Hỏi: Con tôi được 8 tháng, nặng 7,6 kg. Cháu đổ rất nhiều mồ hôi ở đầu, lưng, đặc biệt lúc ngủ, mới nhú 2 răng cửa hàm dưới. Đây có phải triệu chứng còi xương không ạ? Sữa mẹ ít, nhưng cháu rất lười uống sữa ngoài, có loại thức ăn nào bổ sung được không? Trộm vía cháu ăn tốt bột (tôi cho cháu ăn 1 bữa ngọt, 2 bữa mặn) và các loại váng sữa, sữa chua...
 
Cách đây 1 tuần cháu bị viêm họng nhẹ, đã khỏi nhưng vẫn bị nghẹt mũi, khò khè, tối chỉ dùng nước muối sinh lý nhỏ mũi cho cháu nhưng chưa khỏi. Không biết có cách nào chữa khỏi mà khỏi cần dùng thuốc tây?
Trần Thanh Tâm
 
Trả lời: Cháu nhà bạn chỉ thiếu cân một chút thôi chứ chưa đến mức bị suy dinh dưỡng, hay còi xương. Bạn có thể cho cháu ăn theo khẩu phần với các mốc thời gian 6, 12 giờ, 18 giờ  bú mẹ. 9h; 14 giờ ăn sữa; 9, 16 giờ uống nước trái cây. 

Hiện tại cháu đang bị cảm cúm thì bạn nên đưa cháu đi khám bác sĩ để điều trị cho cháu không nên để lâu ảnh hưởng đến phổi.
 
---
 
Trẻ 4 tuổi nói khó là chậm nói?
 
Hỏi: Con gái tôi đã được 4 tuổi nhưng nói rất khó nghe, bị đớt nhiều (lúc 3 tuổi mới nói được), phát âm không rõ từ. Tôi ở Tiền Giang. Xin tòa soạn chỉ giúp tôi có thể cho cháu khám ở đâu để biết được cháu có vấn đề gì về ngôn ngữ và trí tuệ không? Tôi xin chân thành cảm ơn quý báo.
 
Nguyen Ngoc Tuyet
 
Trả lời: 4 tuổi mà nói khó nghe, phát âm không rõ từ là cháu bị chậm nói, bạn có thể đưa cháu đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh hay Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM).
 
---
 
Bệnh tích là bệnh gì?
 
Hỏi: Cháu nhà em năm nay 6 tuổi, khoảng hơn tháng nay mỗi khi ăn cơm hay uống nước hoặc ăn bất kỳ cái gì cháu cứ èm èm, như vướng trong cổ họng cái gì đó.
 
Em cho cháu đi khám ở Bệnh viện Nhi T.Ư, được các bác sĩ nói nghi là ở họng có vấn đề. Nhưng khi khám ở phòng khám tai  -mũi - họng, thì bác sỹ bảo họng bình thường, lại giới thiệu cháu sang phòng khám tâm bệnh. Em cho cháu khám ở đây thì bác sỹ kết luận là cháu nhà em có dấu hiệu của "bệnh tích".
 
Em chưa hiểu bệnh tích là gì?Mong bác sỹ tư vấn giúp em, hiện tại cháu vẫn bị như vậy.
Nguyễn Thị Phương
 
Trả lời: Có thể đây là thói quen khi bé uống nước hay khi ăn thôi. Lúc đầu không sửa cho bé nên bây giờ thành thói quen hoặc cũng có thể là họng cháu có vấn đề. Bạn đưa bé đi khám lai ở chuyên khoa nhi thêm 1-2 lần nữa để bác sĩ  theo dõi cho cháu và chẩn đoán chính xác hơn.
 
---
 
Đi ngoài khó khăn là do táo bón?

Hỏi: Con tôi mới 3 tháng tuổi. Ngày mới sinh thì cháu cứ 1 ngày đi 1 - 2 lần nhưng từ 2 tháng nay cứ 3 đến 4 hôm cháu mới đi 1 lần mà đến 4 hôm là tôi phải dùng nhiệt kế bôi trơn rồi đưa qua đưa lại vào hậu môn cháu mới đi ngoài được. Tôi xin hỏi bác sĩ cháu có bị sao không? Và tôi phải làm gì để cháu đi ngoài bình thường được?
 
Đinh Thị Thanh
 
Trả lời: Có thể cháu bị táo bón do thiếu nước hay chất xơ hay nguyên nhân do đường tiêu hóa của bé. Bạn nên đưa cháu đi khám chuyên khoa nhi để có hướng điều trị.
 
---
 
Gác chân tay nhiều, bị bệnh hay do thói quen?
 
Hỏi: Con tôi 39 tháng tuổi, khi ngủ cứ bắt mẹ nằm đè lên tay và chân mới chịu ngủ. Tôi nghĩ cháu bị mỏi chân tay nên có hỏi bác sỹ . Nhưng bác sỹ bảo chắc do thói quen thôi. Tôi vẫn băn khoăn vì tôi cũng hay đau nhức chân tay. Mỗi lần như vậy tôi cũng hay nằm đè lên cho tới khi tê lên thi mới thôi.
 
Xin bác sỹ cho biết con tôi có lây bệnh từ tôi không? Cũng xin bác sỹ cho biết bệnh của tôi là gì chữa trị ở đâu? Triệu chứng bệnh của tôi là đau nhức dọc từ bả vai xuống các ngón tay và từ hông xuống ngón chân, không sưng đỏ, đầu gối co duỗi kêu cục cục. Tôi bi đau từ khi 10 tuổi đến nay là 26 năm rồi. Tôi cũng đã làm các xét nghiệm và điều trị tai các bệnh viện như: Pasteur, Hòa Hảo, Nguyễn Tri Phương, chấn thương chỉnh hình TPHCM, bệnh viện y học cổ truyền mà vẫn không khỏi. Mong được các bác sỹ giúp đỡ.
Trần Thị Kim Thanh
Trả lời: Cháu có thể do thói quen thôi, nếu cháu có triệu trứng đau nhức chân tay thì cháu nói cho mẹ hay khóc vì đau rồi. Bạn có thể đưa cháu đến khám ở bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 để bác sĩ khám cho cháu.
 
---
 
4 tuổi mới mọc 20 răng có bị chậm không?
 
Hỏi: Con gái tôi 4 tuổi 3 tháng, nặng 17 kg cao 95 cm nhưng cháu mới mọc được 20 răng, hay ra mồ hôi trộm và thỉnh thoảng còn đái dầm. Chế độ ăn của cháu là sáng ăn mỳ, bún, uống sữa tươi,đ i học mẫu giáo, tối về ăn cùng bố mẹ, tối uống thêm sữa.
 
Vậy bác sỹ cho tôi hỏi có phải cháu mọc răng muộn không? Lý do vì sao, có ảnh hưởng gì không. Chỉ số cân nặng và chiều cao của cháu như vậy đã đạt chưa? Xin cảm ơn bác sỹ.
nguyenhue
 
Trả lời: Răng của cháu bình thường số lượng răng sữa của trẻ khoảng 20 chiếc đến 6-7 tuổi bắt đầu rụng thay thế bằng răng trưởng thành. Chiều cao cân nặng của cháu cũng bình thường.
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab
41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 12 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Top