Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con gái 17 tuổi da sần sùi, ngày càng già, mẹ phát hoảng khi nghe chẩn đoán từ bác sĩ

Thứ sáu, 19:19 04/01/2019 | Sống khỏe

Người mẹ đau lòng nói với bác sĩ: "Bác sĩ, tôi 40 tuổi vẫn đến kỳ kinh nguyệt đều đặn, con gái tôi làm sao lại mất kinh, hơn nữa trông lại ngày càng già đi?”

Tại Trung tâm Nội tiết Sinh sản của Bệnh viện Phụ sản thành phố Hàng Châu,Trung Quốc, một bà mẹ 40 tuổi đứng cạnh cô con gái 17 tuổi, Tiểu Vi người vừa được chẩn đoán bị suy buồng trứng.


Suy buồng trứng sớm có khả năng dẫn đến vô sinh

Suy buồng trứng sớm có khả năng dẫn đến vô sinh

Theo Kim Tuyết Tịnh, bác sĩ trưởng của Trung tâm Nội tiết Sinh sản cho biết, trong những năm gần đây, phụ nữ bị suy buồng trứng sớm đang ngày càng trẻ hóa. Trong số những bênh nhân bị suy buồng trứng mà trung tâm đã tiếp nhận, có không ít phụ nữ dưới 35 tuổi và những phụ nữ này thường mất khả năng sinh sản.

Cô gái 17 tuổi bị suy buồng trứng

Bác sĩ Kim Tuyết Tịnh vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Vi, người cô bé vừa gầy vừa nhỏ, da xỉn đen và sần sùi, trông già dặn. Bước đầu kiểm tra phát hiện, cơ quan sinh sản của Tiểu Vi không đầy đủ, tử cung chỉ lớn bằng tử cung chưa trưởng thành và buồng trứng chỉ bằng một nửa kích thước của một người bình thường (thường là kích thước buồng trứng trưởng thành, tương đương với kích thước của ngón tay cái).

Bác sĩ Kim Tuyết Tịnh sắp xếp cho Tiểu Vi tiến hành kiểm tra thêm, sau một loạt các xét nghiệm như hormone giới tính và chức năng tuyến giáp, Tiểu Vi được chẩn đoán bị suy buồng trứng khởi phát sớm, đồng thời với viêm tuyến giáp Hashimoto và viêm khớp dạng thấp.


Suy buồng trứng sớm có khả năng dẫn đến vô sinh

Suy buồng trứng sớm có khả năng dẫn đến vô sinh

Bác sĩ Kim Tuyết Tịnh cho biết: "Một số bệnh tự miễn có thể gây tổn hại đến chức năng buồng trứng. 20% người trưởng thành bị suy buồng trứng nguyên phát bẩm sinh sẽ bị suy giáp và viêm tuyến giáp Hashimoto là phổ biến nhất”.

Khoa Phụ khoa kết hợp với Khoa nội tiết điều trị cho Tiểu Vi, theo trường hợp của Tiểu Vi sẽ được bổ sung estrogen và progesterone, bệnh tuyến giáp cũng có các phương pháp điều trị tương quan, và việc điều trị như vậy sẽ phải kéo dài. Sau khi điều trị bằng thuốc, làn da của Tiểu Vi cũng trở nên sáng hơn.

Tuy nhiên, mẹ của Tiểu Vi mỗi lần đưa con đến tái khám lại hỏi “Bác sĩ, con gái tôi có còn khả năng sinh con không?”. Bác sĩ Kim Tuyết Tịnh giải thích: "Về mặt y học, do liệu pháp thay thế hormone, các đặc điểm sinh dục của Tiểu Vi dần phát triển và các đặc điểm nữ cũng xuất hiện. Tuy nhiên, do các nang trứng được lưu trữ trong buồng trứng đã cạn kiệt, không có khả năng tái sinh”.

Bác sĩ Kim Tuyết Tịnh nhắc nhở rằng, nếu các bé gái trong độ tuổi từ 14 -17 tuổi vẫn chưa dậy thì, cha mẹ cần lập tức đưa con đến bệnh viện kiểm tra để đề phòng trường hợp bất trắc.

Suy buồng trứng và các dấu hiệu của suy buồng trứng

Suy buồng trứng sớm là tình trạng buồng trứng mất đi chức năng bình thường trước tuổi 40. Buồng trứng bị suy yếu sẽ không sản xuất đủ lượng hormone estrogen hoặc không rụng trứng thường xuyên, kết quả là dẫn đến bệnh vô sinh.

Suy buồng trứng là một thách thức đối với các nhà nghiên cứu và thầy thuốc, tới nay vẫn chưa khám phá ra vì sao một phụ nữ lại gặp phải buồng trứng ngừng hoạt động quá sớm khi chưa đến tuổi mãn kinh, khi họ còn khỏe mạnh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy các yếu tố như hormone, gen, hệ miễn dịch và nhiều yếu tố khác nữa đều có vai trò trong sự phát sinh suy buồng trứng sớm.

Khi bị suy, buồng trứng bị giảm khả năng sinh sản tự nhiên. Bệnh thường xảy ra ở nhiều phụ nữ vào tuổi 40. Tuổi này cũng là mốc khởi đầu về rối loạn chu kỳ kinh nguyệt báo hiệu tuổi mãn kinh đang đến. Với những phụ nữ bị suy buồng trứng sớm thì khả năng sinh sản giảm và những bất thường về chu kỳ kinh nguyệt đã xảy ra ra từ trước tuổi 40; đôi khi ngay từ tuổi vị thành niên.

Để nhận biết dấu hiệu suy buồng trứng sớm, chị em có thể nhận biết khi cơ thể xuất hiện các cơn bốc nóng, vã mồ hôi về đêm; tâm lý dễ kích động, khó tập trung tư tưởng. Người bệnh thường có dấu hiệu lãnh cảm với chuyện quan hệ tình dục, những chị em mắc bệnh thường có triệu chứng đau khi quan hệ tình dục, âm đạo khô, rối loạn tiết niệu với các biểu hiện như tiểu nhiều lần, són tiểu...

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 58 phút trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 20 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top