Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con bị điếc vì cha mẹ tự làm "y tá" xông mũi họng

Chủ nhật, 14:00 17/07/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều người bỏ tiền đi mua máy xông mũi họng về dùng, nhưng "chăm" xông quá đã làm bệnh nặng hơn.

Thêm bệnh vì máy xông mũi họng

Con trai anh Nguyễn Văn Hoàng (Vạn Bảo, Hà Nội) cũng bị ho, khó thở. Đưa con đến phòng khám tư, bác sĩ cho xông mũi họng (thở khí dung), giúp con anh thở dễ chịu hơn. Trong lúc chờ con xông khí dung, anh phát hiện cứ trẻ nào bị ho, sổ mũi, viêm họng, khó thở… là bác sĩ cho xông mũi họng, mỗi lần thở 5 phút, tốn 100.000 đồng.

Anh Hoàng ra cơ sở bán thiết bị y tế gần nhà, được cô dược sĩ trẻ giới thiệu công dụng và cách dùng dễ dàng, tiện lợi liền mua ngay một máy về để cả nhà dùng khi nghẹt mũi, khó thở do cảm cúm, hay viêm mũi… không phải đi "xông thuê". Cô dược sĩ còn dặn anh, nếu trẻ ở phòng máy lạnh cứ nghẹt mũi, chảy nước mũi thì xông mũi bằng nước muối sinh lý sẽ không bị khô mũi.

Bé Huy Anh, con chị Hà (ở Đông Anh, Hà Nội) cũng hay bị ho, sổ mũi, viêm họng, hết viêm đường hô hấp trên, lại viêm đường hô hấp dưới… và phải uống kháng sinh, có tháng uống tới 2 đợt kháng sinh… mới khỏi. Nghe bạn bè mách, chị tìm mua máy xông mũi họng về, và cứ thấy con húng hắng ho, chảy nước mũi, khò khè… là chị xông cho con, có ngày xông 2-3 lần.

Vợ anh Hoàng xông khí dung cho con được ít lâu, thấy con cứ phải nghiêng một bên tai để lắng nghe… người khác nói, mới đưa con đi khám, và tá hỏa khi bác sĩ báo rằng, con chị đã bị điếc, mà nguyên nhân một phần là do xông mũi họng quá nhiều.

Theo bác sĩ Thanh Mai, Trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội, những ngày mưa nắng thất thường, hay trời nóng ở phòng điều hòa khiến nhiều trẻ em và người lớn bị viêm họng, ho, nghẹt mũi khó thở… Nhiều gia đình đã mua máy xông mũi họng, tự pha thuốc theo hướng dẫn truyền miệng, mà không biết hậu họa.


Cha mẹ cần đưa con đi khám bác sĩ để biết đúng bệnh, sử dụng đúng thuốc xông cho con. Ảnh minh họa.

Cha mẹ cần đưa con đi khám bác sĩ để biết đúng bệnh, sử dụng đúng thuốc xông cho con. Ảnh minh họa.

Không tự ý dùng thuốc xông

Máy xông khí dung đưa thuốc vào đường hô hấp dưới dạng hơi sương, tác dụng trực tiếp lên niêm mạc đường hô hấp, thấm sâu vào phế quản rất nhanh và hiệu quả, giảm tối đa phản ứng phụ của thuốc so với đường uống và đường tiêm, nhưng phải dùng đúng cách.

Nhiều bác sĩ cho biết, nhiều bố mẹ tự ý dùng đơn thuốc cũ, pha kháng sinh rồi xông cho trẻ ở nhà. Họ không biết rằng xông mũi họng bằng thuốc kháng sinh lâu, hoặc không đúng liều, đặc biệt là Gentamycin - một loại kháng sinh hay được bác sĩ kê đơn xông mũi họng - có thể biến chứng làm trẻ bị điếc, phù nề, dễ gây kháng thuốc, thậm chí bị ngộ độc gây suy gan, thận, mắc bệnh về gân xương…

Có người còn dùng các loại tinh dầu thông mũi cho trẻ quá nhiều còn gây giảm khứu giác. Có trẻ thở khò khè, quấy khóc mẹ tưởng con viêm xoang, cứ xông mũi, họng… tới khi thấy con tím tái, khó thở mới đi viện và bác sĩ phát hiện ra bệnh tim…

Theo PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), máy xông khí dung khôngan toàn như nhiều người nghĩ, và nhiều bố mẹ đang lạm dụng khí dung khiến trẻ nhập viện vì niêm mạc mũi phù nề nặng, viêm mũi, viêm họng… bị biến chứng.


Máy xông mũi họng tiện lợi, dễ dùng, nhưng cần được bác sĩ chỉ định thuốc, liều lượng và cách dùng đúng.

Máy xông mũi họng tiện lợi, dễ dùng, nhưng cần được bác sĩ chỉ định thuốc, liều lượng và cách dùng đúng.

Nên biết khi dùng máy xông mũi họng?

Máy xông mũi họng là phương pháp điều trị một số bệnh lý ở đường hô hấp cấp, hoặc mãn tính… chỉ nên dùng khi bị viêm đường hô hấp (viêm mũi họng, viêm xoang, hen…), các bác sĩ rất hay dùng cho trẻ nhỏ. Những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cũng rất cần dùng.

Nhưng những người có cơ địa dị ứng với kháng sinh, hoặc các thuốc xông khác thì lại không nên dùng – đặc biệt là trẻ nhỏ - bởi có thể xảy ra sốc phản vệ nếu cấp cứu không kịp thời.

Theo các bác sĩ, bị viêm đường hô hấp mỗi bệnh lại dùng toa thuốc khác nhau: Như trẻ bị dị ứng đường hô hấp, hắt hơi, viêm mũi dị ứng thì dùng thuốc xông dạng Corticoid. Nhưng nếu có nhiễm khuẩn hoặc bội nhiễm có thể sẽ phối hợp thêm kháng sinh.

Nếu chỉ bị viêm mũi xuất tiết thông thường thì chỉ cần xông, hoặc nhỏ nước muối sinh lý… Hoặc có thể dùng nước muối sinh lý xông hàng ngày để phòng bệnh.

Vì vậy chớ tùy tiện xông thuốc kháng sinh, kháng viêm để tránh tai biến, hay phù nề họng, nhiễm trùng niêm mạc họng, giảm sức đề kháng… khiến dễ mắc bệnh hô hấp hơn…

Dùng thuốc xông mũi họng không theo y lệnh còn gây ra những tai họa khôn lường. Do đó trước khi xông cần được bác sĩ khám và kê đơn thuốc, liều lượng cụ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ. Mỗi lần xông không quá 15 phút, và phải tuân thủ y lệnh.

Đưa đi viện khi nào?

Sau khi xông mũi họng, nếu thấy có triệu chứng ù tai, chóng mặt, nghe kém… cần dừng xông – nhất là với trẻ nhỏ - và đưa đi khám y tế chuyên khoa sớm.

Với trẻ nhỏ, ngay cả khi bệnh đã đỡ nhờ xông mũi, họng thì cha mẹ cũng nên cho con đi khám 1 tháng/lần.

Ông Nguyễn Tiến Dũng khuyên rằng, các loại máy xông mũi, họng có nhiều ưu điểm, nhưng các bà mẹ đừng tự làm "y tá" xông mũi họng cho con khi chưa đưa con đi khám để xác định đúng bệnh, được bác sĩ chỉ định liều dùng, cách sử dụng đúng thuốc để xông.

Theo PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, người dân không nên tự mua thuốc để xông họng tại nhà, hoặc sử dụng lại đơn thuốc cũ.

Khí dung chỉ dùng ở bệnh viện để chữa các bệnh khác. Nhưng làm khí dung ở bệnh viện cho một trẻ xong là phải vứt nguyên bộ đi, muốn tận dụng thì phải tiệt trùng đúng tiêu chuẩn quốc tế để chống nhiễm trùng. Ở nhà không thể vệ sinh đường ống, nên thành một ổ nhiễm khuẩn nên cứ khí dung và trẻ cứ ốm suốt.

Khí dung với các thuốc tự dùng không đúng bệnh, và khí dung cũng chỉ là thuốc để chữa trong lúc cấp cứu, không được chữa tại nhà vì rất nguy hiểm. Đã có những bất thường xảy ra khi dùng khí dung, có trẻ ngay những giây đầu tiên đã ngừng thở ngay, và bệnh viện mới có đủ phương tiện cấp cứu, còn ở nhà sẽ rất khó.

Phong trào khí dung tại nhà ở tất cả các nước đến giờ đều đã được khuyến cáo không dùng nữa. Các bố mẹ không nên khí dung cho trẻ ở nhà dù thao tác dễ, giá thành máy rẻ.

Ngọc Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Tập thể dục là cách tốt nhất để phòng bệnh đau vai gáy cổ cho dân văn phòng, những người ngồi nhiều, ít vận động.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 giờ trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Móng tay, chân cùng với da, tóc thuộc lớp ngoài của cơ thể. Đôi khi màu sắc, thay đổi của móng tay, chân cũng là biểu hiện tình trạng sức khỏe bên trong của người.

4 cách tự nhiên chữa mất ngủ hiệu quả

4 cách tự nhiên chữa mất ngủ hiệu quả

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Mất ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ phổ biến, có thể sẽ khiến bạn khó đi vào giấc ngủ, khó ngủ hoặc thức dậy quá sớm và không thể ngủ lại được.

9 biểu hiện cho thấy bạn mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng

9 biểu hiện cho thấy bạn mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Rối loạn trầm cảm nặng có thể bắt đầu ở bất kì tuổi nào, thường nhất trong lứa tuổi 20 -50. Theo các nhà nghiên cứu, tần suất rối loạn trầm cảm nặng bệnh ngày càng gặp nhiều ở nhóm người dưới 20 tuổi có lẽ liên quan đến lạm dụng rượu hoặc ma tuý.

4 việc cần làm ngay khi ngủ dậy để phòng ngừa đột quỵ

4 việc cần làm ngay khi ngủ dậy để phòng ngừa đột quỵ

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Đột quỵ sau khi ngủ dậy vào sáng sớm có thể gây ra rất nhiều các biến chứng sức khỏe nguy hiểm.

Tìm lại sự tự tin cho người bệnh bằng đông y

Tìm lại sự tự tin cho người bệnh bằng đông y

Sống khỏe - 1 ngày trước

Bằng đôi bàn tay khéo léo, lương y Trần Thị Mao (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) - thành viên của Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã bấm huyệt, xoa bóp chữa bệnh mà không cần dùng thuốc.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Chú rể ở Nam Định nhập viện ngay trong ngày cưới vì chấn thương tinh hoàn

Chú rể ở Nam Định nhập viện ngay trong ngày cưới vì chấn thương tinh hoàn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc vui chơi và nhảy cùng bạn bè trong ngày cưới, chú rể có trèo lên ghế nên bị ngã đập vùng hạ bộ vào thành ghế...

Top