Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có thể mù mắt vì tự nhỏ thuốc

Thứ sáu, 12:46 09/10/2009 | Sống khỏe

Giadinh.net - Nhiều người tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt về tra như một loại nước rửa mắt khi bị bụi hay dị vật bay vào. Nhưng theo khuyến cáo của các bác sĩ, việc lạm dụng thuốc tra mắt quá nhiều có thể dẫn tới nguy cơ bị mù.

 
Ảnh hưởng nặng nề do tự ý nhỏ mắt

Ảnh minh họa.

Dược sỹ Nguyễn Hương Trà, nhà thuốc Trung Tâm, đường Láng Hạ, Hà Nội, cho biết, trên thị trường hiện nay có khoảng 40 loại thuốc nhỏ mắt. Các loại thuốc nhỏ mắt được chia làm nhiều loại theo các nhóm khác nhau như: Nhóm thuốc chống dị ứng, kháng sinh chống viêm, thuốc sát khuẩn, hạ nhiệt áp... Mỗi loại thuốc lại có đặc trưng riêng phù hợp với từng bệnh của mắt. Tuy nhiên, do không hiểu hết các loại thuốc nên nhiều người đến các hiệu thuốc tự mua thuốc về tra mà không có chỉ định của bác sĩ.

Theo TS.BS Nguyễn Thu Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội, hiện nay số lượng bệnh nhân tới bệnh viện khám và chữa bệnh do ảnh hưởng việc lạm dụng thuốc nhỏ mắt ngày càng đông. Tác động của việc lạm dụng thuốc nhỏ mắt chậm nhưng lại rất nặng nề. Nhiều người có đôi mắt khoẻ mạnh, nhưng do dùng thuốc nhỏ mắt bừa bãi đã làm mắt hoại tử nhanh, viêm loét giác mạc, thủng nhãn cầu...

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Hữu Nghị cho rằng, không nên quá lạm dụng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt không nên nhỏ quá nhiều loại thuốc và quá nhiều lần vì có thể sẽ khiến mắt bị dị ứng và mắc các bệnh như thiên đầu thống, đục thủy tinh thể...

Bác sĩ Hương cho biết thêm, ngoài các loại thuốc nhỏ mắt kháng viêm, cũng cần chú ý tới thuốc nhỏ mắt có các chất cường giao cảm như phenylephrin, tetrahydrozolin, với các biệt dược như visine. Đây là những loại thuốc không sử dụng cho những người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, glôcôm, cường giáp. Trước khi dùng thuốc nhỏ mắt hoặc tra mắt, cần xem kỹ tên thuốc, toa hướng dẫn, đặc biệt với thuốc nhỏ mắt kết hợp nhiều thành phần.

Nên có sự chỉ dẫn của bác sĩ

Theo các bác sĩ, để bảo vệ đôi mắt, người bệnh nên đến bệnh viện hoặc các cơ sở chuyên khoa mắt uy tín để được tư vấn và thăm khám trước khi mua thuốc nhỏ mắt sử dụng. Cách bảo vệ mắt tốt nhất là biết kết hợp hài hòa giữa làm việc và nghỉ ngơi, có chế độ dinh dưỡng phù hợp.
 

Theo thống kê mới nhất của Bệnh viện Mắt Trung ương, ước tính nước ta hiện có khoảng 400.000 người mù cả hai mắt; nguyên nhân gây mù chủ yếu vẫn là do đục thủy tinh thể, chiếm tới 66,1%. Tỷ lệ mù loà ở người từ 50 tuổi trở lên là 3%; tỷ lệ mù ở nam giới là 2,2% và ở phụ nữ là 3,6%.

Để tăng cường thị lực cho mắt, bác sĩ Hương khuyên nên ăn các đồ ăn có nhiều vitamin A như: Các loại rau quả có màu đỏ như cà chua, cà rốt, gấc, thịt cá, gan... Ngoài ra, có thể tra các loại thuốc nhỏ mắt có tác dụng làm dịu mát như: Visine, V.Rhoto... từ 2 - 3 lần/ngày. Nếu làm việc thường xuyên với máy tính, mắt bị mỏi mệt và khô giác mạc thì có thể dùng các loại thuốc như computer eyedrop, correction, thuốc tăng cường dinh dưỡng giác mạc và nước mắt nhân tạo.
 
Theo BS Hương, sau khi làm việc căng thẳng, nên tạo những khoảng thời gian ngắn để cho mắt nghỉ ngơi, thư giãn. Khi thấy mỏi mắt thì nên ngừng làm việc, nhắm mắt lại từ 5-10 phút hoặc mở cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa.
 
Nên bố trí nơi làm việc đầy đủ ánh sáng và giữ khoảng cách với bàn 30cm. Đối với người đeo kính thì nên tháo kính ra và nhìn trực tiếp bằng mắt thường trong vòng khoảng 10 phút khi mỏi mắt. Ngoài ra cần vệ sinh mắt hàng ngày bằng các loại nước rửa mắt, hoặc nước muối sinh lý.    

Phương Thuận

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn uống cho người bệnh sỏi thận

Chế độ ăn uống cho người bệnh sỏi thận

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Có nhiều nguyên nhân gây hình thành sỏi thận, trong đó phổ biến là do lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh, ít uống nước. Do đó, khi bị sỏi thận, một trong những biện pháp quan trọng người bệnh cần làm là điều chỉnh chế độ dinh dưỡng.

Những tác hại khi bạn ăn quá nhanh

Những tác hại khi bạn ăn quá nhanh

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Thời gian thích hợp cho một bữa ăn là 20-30 phút. Việc ăn quá nhanh khiến cơ thể khó hấp thu các chất dinh dưỡng, dễ dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau đầu nguy hiểm cần đi bệnh viện

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau đầu nguy hiểm cần đi bệnh viện

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Khoảng 50% người lớn có ít nhất một lần bị đau đầu trong năm, một số trường hợp thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Vì thế, người dân nên biết các yếu tố cảnh báo nguy hiểm.

Đau đầu âm ỉ, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ phát hiện viêm màng não vì ăn thịt lợn theo cách này

Đau đầu âm ỉ, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ phát hiện viêm màng não vì ăn thịt lợn theo cách này

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm màng não có tiền sử khỏe mạnh nhưng thường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái.

7 nguyên tắc quan trọng của chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim

7 nguyên tắc quan trọng của chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim

Sống khỏe - 5 giờ trước

Việc thay đổi lối sống, thực hiện chế độ ăn chuyên biệt có thể giúp bệnh nhân suy tim phòng ngừa tình trạng bệnh nặng hơn, ngăn chặn sự phát triển một số bệnh mạn tính và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 17 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

Tương tác thuốc với rượu có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí gây tử vong. Vậy đâu là những thuốc cần tránh uống cùng với rượu?

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top