Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái 24 tuổi phải uống thuốc viagra của nam giới trong hơn 10 năm, sự thật đằng sau mới đau lòng

Thứ hai, 10:07 13/05/2019 | Sống khỏe

Lưu Hồng Diệm được chẩn đoán bệnh từ năm 10 tuổi. Từ đó đến nay, hơn 10 năm, cô phải uống thuốc tăng cường sinh lý nam để duy trì mạng sống.

Ngày 5/5 là ngày tăng áp động mạch Phổi thế giới, trong ngày này có một video được đăng tải trên trang "The Wind", về bệnh nhân Lưu Hồng Diệm 24 tuổi, đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), phải uống thuốc tăng cường sinh lý nam để duy trì mạng sống.

Căn bệnh của Lưu Hồng Diệm là do bệnh tim dẫn đến, khi cô 10 tuổi bị chẩn đoán bệnh tăng áp động mạch phổi, khi đó bác sĩ nói cô khó có thể sống đến 18 tuổi, ngay cả một trận cảm mạo nhỏ cũng đều nguy hiểm đến sinh mạng.

Lưu Hồng Diệm nói: "Tôi đã dùng Viagra khi tôi còn là một thiếu niên. Tôi không hiểu thuốc này để làm gì, khi bản thân tôi đi mua thuốc, mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, bởi một cô gái đi mua loại thuốc này. Thực tế mọi người không biết, thuốc này được sử dụng để duy trì mạng sống của tôi.

Bệnh nhân Lưu Hồng Diệm 24 tuổi, đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), phải uống thuốc tăng cường sinh lý nam để duy trì mạng sống.
Bệnh nhân Lưu Hồng Diệm 24 tuổi, đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), phải uống thuốc tăng cường sinh lý nam để duy trì mạng sống.

"Bác sĩ nói rằng viagra có tác dụng làm giãn mạch máu, có thể làm giảm cơn đau tăng áp động mạch phổi. Mỗi tháng, tôi phải mua vài chục hộp, ngày uống 3 lần giống như ăn 3 bữa cơm mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc trạng thái của tôi giống như người bình thường, mọi người đều không biết tôi bị bệnh. Mùa đông đến thời tiết lạnh, thiếu oxy, môi tôi chuyển sang màu xanh tím, vì vậy mỗi khi ra ngoài tôi đều phải tô son, như vậy người khác không thể nhận ra điểm bất thường nào ở tôi".

Khi rảnh rỗi, Lưu Hồng Diệm đi gặp những bệnh nhân cùng mắc bệnh giống cô. Cô phát hiện, những người trẻ tuổi mắc bệnh này tương đối nhiều, cũng có cả nam giới và nhiều trẻ nhỏ.

Bác sĩ nói rằng viagre có tác dụng làm giãn mạch máu, có thể làm giảm cơn đau tăng áp động mạch phổi.
Bác sĩ nói rằng viagre có tác dụng làm giãn mạch máu, có thể làm giảm cơn đau tăng áp động mạch phổi.

Trong đó có cô bé Tiểu Nha mới 9 tuổi, mẹ Tiểu Nha nói: "Thuốc mà con bé uống là điều trị rối loạn cương dương ở nam giới, nó cũng sẽ có tác dụng phụ, nhưng điều quan trọng là nó có thể giữ lại mạng sống của Tiểu Nha".

Giáo sư Hứa Thụ Xương, giảng viên Khoa hệ thống Hô hấp của Viện y khoa thuộc Đại học Trung Văn Hồng Kông cho biết, tăng áp động mạch phổi là bệnh hiếm gặp, trừ khi bệnh nhân được ghép phổi, bằng không người bệnh phải dùng thuốc suốt cuộc đời để giảm tình trạng khó thở.

Tăng áp động mạch phổi là gì?

Tăng huyết áp phổi, hay còn gọi là tăng áp động mạch phổi, là tình trạng áp suất trong các mạch máu từ tim đến phổi tăng quá cao. Tim sẽ bơm máu từ tâm thất phải đến phổi để lấy oxy. Bởi vì máu không phải đi xa, nên áp lực ở động mạch đưa máu từ tâm thất phải đến phổi thường thấp hơn nhiều so với huyết áp tâm thu hay tâm trương. Khi áp suất quá cao, các động mạch ở phổi có thể co lại khiến cho lưu lượng máu giảm xuống, kết quả là máu sẽ nhận được ít oxy hơn.

Tăng huyết áp phổi bao gồm:

- Tăng huyết áp phổi tự phát.

- Tăng huyết áp phổi thứ phát.

Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tăng áp động mạch phổi?

Khó thở hay choáng váng khi đang hoạt động thường là những triệu chứng đầu tiên của bệnh tăng huyết áp phổi. Nhịp tim của bạn cũng có thể nhanh hơn bình thường (đánh trống ngực). Theo thời gian, các triệu chứng bắt đầu xảy ra với các hoạt động nhẹ nhàng hơn hoặc thậm chí trong lúc nghỉ ngơi.

Khó thở hay choáng váng khi đang hoạt động thường là những triệu chứng đầu tiên của bệnh tăng huyết áp phổi.
Khó thở hay choáng váng khi đang hoạt động thường là những triệu chứng đầu tiên của bệnh tăng huyết áp phổi.

Các triệu chứng khác bao gồm:

- Mắt cá chân và cẳng chân bị sưng;

- Da hoặc môi xanh xao (chứng xanh tím);

- Đau hoăc cảm giác bị áp lực ở ngực (thường ở phía trước ngực);

- Chóng mặt hoặc ngất xỉu;

- Mệt mỏi;

- Bụng to ra;

- Yếu lả người.

Theo giáo sư Hứa Thụ Xương, bệnh tăng áp động mạch phổi nếu không được điều trị hoặc loại bỏ nguyên nhân gây bệnh thì thường có tiên lượng rất nặng và có các biến chứng như: Suy tim, gây nhồi máu phổi, nếu có hẹp hay tắc mạch máu lớn có thể gây sốc và tử vong; Hay chứng loạn nhịp tim, ho máu cùng với chảy máu trong phổi… Các biến chứng này đều có nguy cơ dẫn đến tử vong kể cả các khi bệnh nhân đang nằm viện.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 43 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 59 phút trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 5 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 15 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 15 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 20 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 20 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Top