Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái 20 tuổi phải khám phụ khoa 30 lần trong 1 năm vì âm đạo liên tục bị lấp đầy bởi một thứ chị em nào cũng sợ

Thứ năm, 11:54 05/09/2019 | Sống khỏe

Trong những ngày thời tiết vừa oi bức vừa có độ ẩm cao, phụ nữ rất dễ mắc các bệnh về phụ khoa, đặc biệt là nấm âm đạo. Điển hình là trường hợp của một bệnh nhân nữ 20 tuổi như dưới đây.

Có lẽ cô nàng sẽ không thể chữa khỏi được nếu không gặp bác sĩ nổi tiếng Trần Bảo Nhân.

Trong chương trình "Doctor is hot", bác sĩ Trần Bảo Nhân đã chia sẻ rằng: "Vùng kín phụ nữ có cấu trúc rất phức tạp, chính vì thế nó rất dễ mắc các bệnh viêm nhiễm do các vi khuẩn mà phổ biến nhất chính là bệnh nấm âm đạo".

Kể về trường hợp bệnh nhân nữ 20 tuổi nói trên, bác sĩ cho biết bệnh nhân này bị nhiễm nấm tái đi tái lại vẫn không khỏi, trước đó cô nàng đã điều trị rất nhiều lần nhưng không hiểu sao không thể chữa khỏi triệt để. Trung bình 1 năm, bệnh nhân này phải đến bệnh viện khám hơn 30 lần.

Cô gái 20 tuổi phải khám phụ khoa 30 lần trong 1 năm vì âm đạo liên tục bị lấp đầy bởi một thứ chị em nào cũng sợ - Ảnh 1.

Bác sĩ Trần Bảo Nhân chia sẻ về trường hợp của bệnh nhân nữa 20 tuổi trong chương trình Doctor is hot.

Sau này, cô nàng mới tìm biết đến phòng khám của bác sĩ nổi tiếng Trần Bảo nhân để chữa trị. Bác sĩ Trần đã kiểm tra cho cô nàng, nhận thấy trong âm đạo đã bị nhiễm nấm. Đây là một vấn đề không khó điều trị, nhưng điều khiến bác sĩ Trần ngạc nhiên là môi âm hộ của bệnh nhân này ngày càng dày hơn, che kín hết lỗ âm đạo. Có lẽ vì không đủ độ thoáng nên nấm mốc trong âm đạo của bệnh nhân này phát triển rất nhanh, dần lấp đầy âm đạo.

Bác sĩ Trần khuyên bệnh nhân không nên mặc đồ lót để âm đạo được thoáng hơn, đồng thời uống men vi sinh nhưng triệu chứng không hề thuyên giảm. Cuối cùng, bác sĩ đã quyết định phẫu thuật môi bé âm đạo để loại bỏ hết các nấm mốc đã khiến cô phải khổ sở hơn một năm qua.

Theo bác sĩ Trần Bảo Nhân, phụ nữ có thể tự quan sát dịch âm đạo để đoán biết sức khỏe vùng kín của mình:

- Màu vàng xanh, có mùi hôi: Đã bị nhiễm vi khuẩn.

- Màu trắng như váng sữa, không có mùi đặc biệt: Đã bị nhiễm nấm mốc.

- Dịch tiết ra nước, có mùi tanh: Đã bị nhiễm trichomonas.

Cô gái 20 tuổi phải khám phụ khoa 30 lần trong 1 năm vì âm đạo liên tục bị lấp đầy bởi một thứ chị em nào cũng sợ - Ảnh 2.

Bác sĩ sản phụ khoa Tạ Huy Đình của Bệnh viện đại học y Bắc Kinh cũng chỉ ra rằng hầu hết các mầm bệnh của nhiễm nấm âm đạo chủ yếu là nấm Candida albicans gây ra.

Bệnh có triệu chứng ngứa âm đạo, đỏ âm đạo, xuất huyết, đi tiểu đau rát. Ngoài ra sẽ có dịch trắng và dày như những miếng phô mai… Nguyên nhân gây bệnh thường do sử dụng kháng sinh trong thời gian dài, sử dụng thuốc tránh thai thường xuyên, mặc đồ bó, lạm dụng nước rửa âm đạo và một số thói quen sinh hoạt không tốt làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Làm thế nào để phòng tránh viêm nhiễm âm đạo?

Theo bác sĩ sản phụ khoa Thế Dũng, điều quan trọng nhất mà chị em phụ nữ cần nhớ đó là duy trì lối sống đều đặn, tránh thức khuya và duy trì thói quen tập thể dục phù hợp.

Trong vấn đề ăn uống, cần bổ sung nhiều nước và trái cây, tránh ăn đồ ăn nhiều dầu hoặc đồ ăn cay.

Khi đi vệ sinh, tốt nhất chị em nên lau sạch bằng cách lau từ phía trước ra phía sau để giảm khả năng viêm âm đạo do nhiễm nấm candida đường ruột.

Cô gái 20 tuổi phải khám phụ khoa 30 lần trong 1 năm vì âm đạo liên tục bị lấp đầy bởi một thứ chị em nào cũng sợ - Ảnh 3.

Tốt nhất là duy trì sự thông thoáng và thoải mái ở vùng kín, tránh mặc quần áo chật, bí bách trong một thời gian dài. Chị em nên mặc quần áo rộng và thoáng để giảm sự phát triển của vi trùng.

Ngoài ra, bác sĩ Thế Dũng nhấn mạnh trong thời tiết nóng ẩm chị em không biết cách giữ vệ sinh thì rất dễ bị viêm âm đạo. Đây là bệnh phụ khoa phổ biến nên nếu cảm thấy ngứa âm đạo, dịch có mùi, cảm thấy đau vùng kín… thì nên đến gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời và hiệu quả.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 11 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 15 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 18 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 20 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 23 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top