Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện giật mình ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương: 4 "bà mẹ nhí" sinh con khi mới 10 - 13 tuổi

Thứ hai, 17:15 13/05/2019 | Sống khỏe

GiadinhNet - Gần 230 sản phụ dưới 18 tuổi đã sinh đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 2 năm qua. Chuyện sản phụ chỉ mới 10-13 tuổi không hiếm ở đây.

Chia sẻ tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp năm 2019 được tổ chức ngày 13-14/5, BS Nguyễn Thị Lan Hương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho hay, trong 2 năm 2017- 2018, tại Bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa lớn nhất miền Bắc này có tới 227 sản phụ trong độ tuổi vị thành niên (10-18 tuổi) đến sinh đẻ.

Mỗi năm, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có khoảng 21.000 - 22.000 ca sinh (bằng phương pháp sinh thường hoặc sinh mổ). Trung bình mỗi năm, số sản phụ là vị thành niên đẻ tại viện chiếm 0,5%.

Trong 2 năm, có tới gần 230 sản phụ dưới 18 tuổi đến sinh đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 4 người trong số đó chỉ mới 10-13 tuổi.

Trong 2 năm, có tới gần 230 sản phụ dưới 18 tuổi đến sinh đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 4 người trong số đó chỉ mới 10 - 13 tuổi.

Trong số 227 sản phụ là vị thành niên đến sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có 4 người chỉ mới 10-13 tuổi. Số sản phụ từ 14-16 tuổi là 34 người. Số còn lại là từ 17-18 tuổi chiếm đại đa số (khoảng 83.5%).

Cũng trong hơn 200 sản phụ "nhí" này, có tới 91 người đến từ Hà Nội. Số "mẹ nhí" là học sinh, sinh viên có 27 người, 178 người (gần 80%) đã có chồng.

Hầu hết những sản phụ vị thành niên trong số được khảo sát không được quản lý thai nghén tại Bệnh viện.

Mang thai sớm (trước 18 tuổi) không phải là chuyện lạ ở Việt Nam. Theo giới chuyên môn, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu của trẻ vị thành niên ngày càng sớm.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết không ít trường hợp các bà mẹ đưa con đến viện để khám phụ khoa vì nghĩ con bị rối loạn kinh nguyệt nên chậm kinh, bị u nên bụng trướng nhưng sau đó, bác sĩ đã chuyển thẳng bệnh nhân sang khoa sản vì nghi ngờ có thai.

Có em chỉ 13-14 tuổi nhưng đã mang thai 19-20 tuần tuổi mà mẹ không biết, đến khi bác sĩ “bắt bệnh” thì mới biết.

Các bác sĩ cho hay, tỷ lệ sinh đẻ khi đang ở tuổi vị thành nên ở bệnh viện vẫn cao. Trong khi đó, quá trình thai nghén ở tuổi này để lại nhiều nguy cơ cho sản phụ và thai nhi.

Tổng cục Thống kê và UNICEF khi Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2014 cho thấy tỷ suất sinh con ở nhóm vị thành niên trong 3 năm trước điều tra là 45 trẻ trên 1.000 phụ nữ trong độ tuổi 15-49 tuổi.

Việc mang thai ở tuổi vị thành niên, các chuyên gia khẳng định có thể để lại những hậu quả cho các bà mẹ và con của họ. Tỷ lệ thai nghén nguy cơ cao, mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục... ở tuổi này cao hơn những bà mẹ lớn tuổi hơn.

Cùng đó, những đứa trẻ sinh ra từ bà mẹ đang ở tuổi vị thành niên có tỷ lệ chết trước 1 tuổi, nhẹ cân, suy dinh dưỡng, bệnh tật cao hơn so với con các mẹ tuổi trưởng thành.

Trong số những trường hợp vị thành niên sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có tới gần 13% thai bất thường, trong đó, có 9 ca bị bất thường não, ngoài ra những ca khác bị bất thường ở tim, bụng, đa dị tật, phù thai rau...

Số trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân trung bình khoảng 37% (84 trẻ). 26% số trẻ có trọng lượng dưới 2.000gr.

"Vẫn có tới 2.6% (khoảng 8 ca) số sơ sinh có trọng lượng chỉ dưới 500gram" - BS Hương cho hay.

Có 18% sơ sinh tử vong và gần 4% sơ sinh phải chuyển viện.

Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp là sự kiện khoa học chuyên ngành được tổ chức thường niên tại Hà Nội và TP.HCM, với sự hợp tác của Hội Sản phụ khoa Pháp, các trường đại học và bệnh viện của Pháp.

Đây là diễn đàn quan trọng dành cho hàng nghìn chuyên gia trong và ngoài nước đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lâm sàng, cận lâm sàng cũng như cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực này.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 6 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 10 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 13 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 15 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 18 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top