Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chuyện ấy” sau sinh: Vấn đề phụ nữ - Nỗi buồn đàn ông

Thứ ba, 08:00 23/07/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - Sau khi sinh đẻ, người phụ nữ thường rơi vào tình cảnh “đuôi chuột ngoáy lọ mỡ”, khiến không ít đức lang quân hẫng hụt, và chị em buồn phiền không kém.

Sau khi sinh đẻ, người phụ nữ thường rơi vào tình cảnh “đuôi chuột ngoáy lọ mỡ”, khiến không ít đức lang quân hẫng hụt, và chị em buồn phiền không kém. Không ít người đã phải chật vật tìm kiếm các phương thuốc thu hẹp “cô bé”. Vậy đâu là lựa chọn an toàn cho các chị em muốn tìm lại cảm giác ban đầu?

Khổ vì quá… “rộng”!

Trải qua hai lần sinh nở  với 1 cậu con trai nặng gần 4 kg và lần thứ hai cặp công chúa song sinh, vợ chồng chị Ngọc, 35 tuổi ở Hà Nội vô cùng hạnh phúc vì đứa nào cũng hay ăn chóng lớn. Thế nhưng sau lần sinh đẻ thứ 2, dù là sinh mổ nhưng chị nhận thấy “cô bé” của mình bị giãn ra rất nhiều và có rất ít cảm giác, không đạt khoái được cảm khi gần chồng như trước nữa. Chị cảm nhận độ hưng phấn ở ông xã cũng giảm đi rất nhiều, dường như cả hai đều không còn những phút cao trào, thăng hoa. Người chồng vốn tâm lý, động viên rằng tuổi tác, con cái làm con người lão hóa đi, không vấn đề gì nhưng chị vẫn nơm nớp lo sợ anh sẽ ra ngoài tìm “cảm giác lạ” và mối hoài nghi “hình như dạo này này chồng thường viện cớ vắng mặt ở nhà nhiều hơn” cứ luẩn quẩn trong đầu khiến chị không thể yên tâm. Chính vì thế chị hỏi han mọi người và tìm phương thuốc thu gọn “cô bé” để giữ chồng.
 
Với chị Mai, 32 tuổi thì khác, sau khi rạch tầng sinh môn hồi sinh cậu con trai đầu lòng, dù đã khâu nhưng vẫn không thể nguyên vẹn như thời con gái chị đã lên mạng tìm các sản phẩm có tác dụng se khít và thu nhỏ âm đạo. Quả thật, những lần đầu tiên thuốc có tác dụng rất nhanh đem lại cảm giác thăng hoa cho hai vợ chồng chị chẳng kém ngày xưa. Nhưng vì phải xịt, bôi cả tiếng trước khi “lâm trận” nên nhiều lúc chị có cảm giác rất khó chịu, thậm chí có lần chồng chị còn bị dị ứng với loại gel này. Chị cất công tìm đến một cơ sở y tế tư nhân để sửa sang lại vùng kín. Mất đúng 5 triệu đồng, kèm theo lời dặn dò của phòng khám là kiêng trong vòng 2 tuần, chị Mai rất háo hức với món quà an toàn mà chị sẽ dành tặng chồng, giúp cả hai lấy lại những giờ phút nồng nàn bên nhau. Tuy nhiên, sau 3 ngày chị phải đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chỉ vì chỗ ấy ngứa và chảy dịch do nhiễm trùng âm đạo. Nguyên nhân theo bác sĩ có thể do quá trình gây tê khi làm thủ thuật không vô khuẩn tốt khiến bệnh nhân bị nhiễm trùng. 

Thảo dược trẻ hóa “vùng kín”

Theo một số bác sĩ sản khoa, việc chất lượng cuộc yêu bị giảm xuống là do âm đạo bị giãn rộng, giảm độ đàn hồi sau khi sinh. Bình thường âm đạo có khả năng đàn hồi tốt, bình thường chỉ rộng khoảng 2-3 cm, nhưng sau khi sinh nở phải giãn tới 10cm để em bé chui ra nên độ đàn hồi bị giảm đáng kể. Cơ vòng âm đạo không co thắt một cách bình thường để ôm siết lấy cơ quan sinh dục nam lúc quan hệ vợ chồng, làm giảm khoái cảm tình dục. Ngoài ra âm đạo giãn rộng còn khiến phụ nữ dễ mắc bệnh phụ khoa như viêm nhiễm, sa tử cung…

“Phụ nữ sinh con thường gặp tình trạng cửa mình hở, vùng kín thay đổi về hình dáng kích thước và màu sắc so với thời con gái, gây kém thoải mái trong đời sống tình dục đối với cả vợ và chồng. Không ít chị em đã tìm cách “tân trang” lại “tam giác vàng” bằng cách “may thẫm mỹ” hoặc dùng phương pháp không dao kéo như thuốc bôi, keo xịt… với mong muốn tìm lại cảm xúc thăng hoa như ngày nào. Đây là một nhu cầu hết sức chính đáng để giữ lửa hạnh phúc”- một bác sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên phương pháp sử dụng gel bôi, phẫu thuật thẩm mỹ "vùng kín" vẫn tiềm ẩn những nguy cơ biến chứng như: dị ứng, gây rò rỉ nhiễm trùng âm đạo, thủng trực tràng… Vì thế, giới sản khoa đã và đang đi tìm hướng đi an toàn khác để làm hài lòng số đông phụ nữ.
 
“Chuyện ấy” sau sinh: Vấn đề phụ nữ - Nỗi buồn đàn ông 1

Curcuma comosa – thảo dược trẻ hóa và se khít vùng kín

Những nghiên cứu cho thấy có 1 số loài thảo dược đặc biệt tốt trong việc nâng cao chất lượng tình dục cho phái nữ thông qua cơ chế làm trẻ hóa và se khít vùng kín, đó là Curcuma comosa – thuộc họ gừng và Labisia pumila – loại cây thân gỗ nhỏ - được tìm thấy nhiều trong rừng tự nhiên ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây thực sự là những cây thuốc (medicinal plant) được nhiều trung tâm y khoa trên thế giới nghiên cứu, ứng dụng và thông tin về chúng có thể dễ dàng tìm được trên internet. Nếu như C.comosa  chứa nhiều hợp chất chống viêm, giúp điều trị chảy máu tử cung, viêm tử cung sau sinh, chữa trị nhiều bệnh phụ khoa, nâng cơ chảy xệ, thúc đẩy lưu thông máu tốt, đem lai làn da tươi sáng, cải thiện sự tăng trưởng và tổng hợp keratin trong niêm mạc âm đạo, giúp âm đạo sau khi sinh thường trở nên thắt chặt hơn thì Labisia pumila giúp duy trì hệ thống sinh sản nữ khỏe mạnh, và quan trọng nhất là giúp vùng kín thu nhỏ lại được kích thước như khi chưa sinh nở.
 
“Chuyện ấy” sau sinh: Vấn đề phụ nữ - Nỗi buồn đàn ông 2
Labisia pumila được giới thiệu tại Hội nghị sản phụ khoa
Việt Pháp 2013

Ít tai biết được các loại cây cỏ này vốn đã được người dân bản địa tin dùng hàng trăm năm nay nhằm giúp sản phụ co hồi tử cung và tránh sa dạ con sau sinh nở, tuy nhiên người ta nhanh chóng phát hiện các tác dụng quan trọng khác. Hai loại thảo dược này đã được giáo sư Nguyễn Hữu Dong – nguyên Viện trưởng viện Dược liệu nghiên cứu và phát triển thành viên uống có tên EROSY.  EROSY giúp trẻ hóa và se khít vùng nhạy cảm của phái nữ, tăng độ đàn hồi, độ săn chắc cơ phần phụ, cải thiện hiệu quả tình trạng giãn rộng vùng kín sau sinh nở; giúp giảm khô hạn, giảm viêm nhiễm phụ khoa. Hy vọng đây sẽ là thông tin tham khảo cho nhiều chị em đang quan tâm đến vấn đề này.

Hãy đừng để câu chuyện “đuôi chuột ngoáy lọ mỡ” làm bạn bận tâm, tránh xa các biện pháp rủi ro, tìm hiểu các sản phẩm tốt và thực sự an toàn để "xiết chặt" thêm hạnh phúc gia đình bạn nhé.

Erosy – Viên uống đầu tiên từ thảo dược giúp trẻ hóa và se khít vùng kín, kết hợp tinh chất các nữ hoàng thảo dược từ Thái Lan và Malaysia. Erosy giúp tăng độ đàn hồi cơ vòng âm đạo, thu hẹp vùng nhạy cảm, cải thiện tình trạng giãn rộng vùng kín ở phụ nữ. Ngoài ra Erosy còn giúp khắc phục tình trạng “khô hạn”, ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa.

Chị em sử dụng  Erosy giúp bạn đời hồi sinh những cảm xúc xiết chặt yêu thương như thuở ban đầu.

Sản phẩm được nghiên cứu bởi PGS.TS Nguyễn Thượng Dong, Nguyên Viện trưởng Viện dược liệu TW.
 
“Chuyện ấy” sau sinh: Vấn đề phụ nữ - Nỗi buồn đàn ông 3
 
Bạn đọc quan tâm gọi đến số                                                  

Miền Bắc: 04.625.12999 - 0968.567.988

Miền Nam: 083.850.6989 - 0909.995.898

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 14 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 16 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top