Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chữa khỏi viêm phế quản cho bé chỉ bằng húng chanh và cam nướng

Thứ ba, 08:00 01/12/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Sau 7 ngày thuốc không khỏi, tôi liền tự chữa bệnh viêm phế quản cho con bằng lá cây trong vườn kết hợp với uống nước cam nướng. Kết quả thật bất ngờ, sau 3 ngày các triệu chứng ho, đờm, thở khò khè của bé dừng hẳn…

Hồi còn nhỏ, mẹ tôi toàn chữa bệnh cho tôi bằng các vị thuốc có trong vườn như: Cảm nắng thì uống nước vò từ lá diếp cá, ho thì hái một quả chanh, lấy vôi bọc kín lùi vào than nóng đến khi chín lấy phần ruột bên trong dầm một thìa muối để ngậm dần trong ngày…

Kỳ lạ là những bài thuốc đó rất hiệu nghiệm. Nhất là đối với chứng ho. Đôi khi uống thuốc tây mãi không khỏi nhưng cứ ngậm chanh nướng là khỏi.

Con trai tôi mới được 10 tháng tuổi nhưng vì gia đình không có điều kiện nên phải cho cháu đi nhà trẻ. Cháu đi nhà trẻ được 3 ngày thì lăn ra ốm. Tôi đưa con đi khám tại một phòng khám của một ông giáo sư về tai mũi họng có tiếng ở Định Công, bác sĩ khám bằng nội soi và kết luận cháu bị viêm phế quản.

Theo đơn điều trị của bác sĩ, tôi cho con tôi uống thuốc tây suốt 7 ngày trời với cơ man các loại thuốc (2 loại nhỏ mũi, 4 loại thuốc uống).

Thế nhưng sau đợt điều trị dài ngày như thế, triệu chứng ho khò khè, mũi và đờm của con tôi chỉ giảm đi mà không khỏi hẳn. Cháu đi nhà trẻ, đúng hôm trời trở rét, cô giáo để cháu bị lạnh nên cháu lại bị lại.

Nước cam nướng có tác dụng hỗ trợ điều trị ho, cảm, sốt cực kỳ hiệu quả

Bệnh tái trở lại trở nên nặng hơn. Đêm cháu không ngủ được, không thể bú được sữa vì mũi nghẹt cứng. Ngày hôm sau tôi quyết định nghỉ thuốc tây, điều trị theo cách chữa bệnh bằng phương pháp lá trong vườn của mẹ.

Để thông mũi cho bé, tôi lấy tỏi ép lấy nước, pha 7 giọt vào lọ nước muối sinh lý 0,9 % để nhỏ mũi cho con. Trước khi nhỏ nước muối sinh lý pha nước tỏi ép, tôi xịt mũi cho con bằng bình xịt mũi nước biển để làm loãng chất nhầy trong mũi của bé.

Đến khi nhỏ nước muối sinh lý có tỏi, hơi cay của tỏi làm cho con hắt hơi sổ ra cơ man là mũi. Cách làm này làm thông sự ngạt mũi của bé rất tuyệt.

Tuy nhiên nên chú ý chỉ pha một lượng nước ép tỏi rất ít, vừa đủ cay cay kích thích mũi con chứ không pha nhiều. Pha nhiều sẽ làm cho niêm mạc mũi vốn rất mỏng của bé bị tổn thương dẫn đến viêm nặng hơn.

Đồng thời với biện pháp làm thông mũi cho bé, tôi đi mua lá húng chanh để chữa ho và đờm ở trong cổ họng của con. Mỗi ngày tôi lấy 10 lá húng chanh vò nát, vắt lấy nước, pha chút đường phèn, hấp cách thủy cho con uống làm ba lần trong ngày.

Để con có thêm sức đề kháng, tôi tìm mua loại cam sạch để về nướng lên vắt lấy nước cho con uống (chế theo cách nước chanh của mẹ tôi) . Ở thành phố không có vôi nên tôi nướng cam trên bếp gas.

Bé dưới 1 tuổi hệ tiêu hóa còn non nên không thể chữa ho bằng mật ong và chanh như người lớn được nên cam là vị thuốc thay thế hiệu quả. Bởi cũng như vỏ chanh, trong vỏ cam chứa nhiều kháng chất chữa viêm.

 

Trong lúc nướng, tinh dầu của vỏ cam bắn ngược trở vào trong phần ruột nên trong nước cam nướng, không chỉ chứa lượng vitamin và khoáng chất có trong tép cam mà còn chứa cả kháng chất chữa viêm trong vỏ cam.

Và thật bất ngờ, ngay trong đêm đó, sau khi dùng 3 phương pháp kết hợp ở trên, vào khoảng 3 giờ sáng thì con trai bú được sữa, ho và đờm giảm hẳn và cháu ngủ một mạch đến sáng.

Tôi kiên trì chữa ho đờm và chứng khò khè của cháu (bác sĩ khám và kết luận là viêm phế quản) bằng sự kết hợp 3 vị thuốc “cây nhà lá vườn” trên, sau 3 ngày con tôi khỏi hẳn. Khi cháu hết ho, hết mũi, tôi vẫn tiếp tục cho cháu uống thêm 3 ngày nữa mới dừng hẳn. Hiện tại chứng viêm phế quản của bé đã hết.

Tôi viết bài này với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, ngõ hầu giúp ích được các ông bố bà mẹ trong việc chăm sóc trẻ, nhất là trong thời tiết mùa đông “thất thường” như năm nay.

Nước cam nướng có thể dùng được cho người lớn. Tuy nhiên, với người trưởng thành thì chữa ho, viêm họng bằng chanh nướng sẽ nhanh khỏi hơn.

Nước cam nướng cũng được các bà mẹ Nhật áp dụng trong việc chữa ho cho trẻ

Chữa ho bằng nước cam nướng là cách chữa ho mà các bà mẹ bên Nhật thường áp dụng. Phương pháp này đã từng được các bà mẹ trẻ ở Việt Nam chia sẻ trên các diễn đàn Lamchame, webtretho. Ngoài cách nướng cam trên bếp gas (hoặc than củi) như của tác giả bài viết, còn có những cách nướng khác như: nướng cam trong lò vi sóng bằng cách cắt chóp đầu quả cam, rắc đường phèn vào phần đã cắt (trẻ trên 2 tuổi có thể rắc muối) rồi đậy kín phần chóp cam đã cắt lại. Đặt quả cam đã được gim chặt phần chóp và phần quả bên dưới, cho vào một chiếc bát to, đặt vào lò nướng khoảng 7 – 10 phút. Cam chín thì vắt lấy nước cho trẻ uống (trẻ dưới 1 tuổi). Trẻ trên 2 tuổi có thể cho cháu ăn cả tép cam nếu trẻ thích.

Nguyễn Khánh An (Hà Nội)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 9 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 11 giờ trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 13 giờ trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 15 giờ trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

Top