Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng ơi, em bị….bệnh phụ khoa !

Thứ sáu, 08:00 28/11/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet – Các chị em bị viêm nhiễm “vùng kín” thường có tâm lý e ngại, xấu hổ; nhiều người còn giấu diếm cả người bạn đời của mình. Các chuyên gia tư vấn tâm lý cho rằng, đây là thái độ dễ hiểu vì bệnh phụ khoa thường gây ra nhiều phiền toái, đặc biệt trong những tình huống “nhạy cảm”. Và người đàn ông, nếu biết cách sẽ chính là liệu pháp xóa tan đi những phiền muộn và tâm lý này cho người phụ nữ của mình.

 

 

Xấu hổ khi mắc bệnh

Các bệnh phụ khoa thường gây ra những biểu hiện như có mùi hôi, ngứa rát, khó chịu. Điều này khiến người mắc bệnh thường rất khổ sở. Đặc biệt là những phụ nữ chữa trị nhiều lần mà không khỏi. Với những biểu hiện của bệnh, người mắc thường rất mất tự tin khi có những tiếp xúc gần với người khác. Chị Mai – Cầu Giấy tâm sự: “Mình ra khí hư rất nhiều, ban đầu cứ nghĩ vệ sinh sạch sẽ rồi nó hết. Nhưng mãi không khỏi mà lại có mùi. Đứng cạnh ai mình cũng chỉ sợ họ phát hiện ra mình có mùi. Ngay cả khi đã được các bác sỹ đặt thuốc, mình vẫn bị ám ảnh với cái mùi hôi ấy. Thế nên, đi đâu mình cũng thường ngồi rất xa mọi người và tránh tiếp xúc gần. Thực sự là vô cùng ngai”.

Ngay cả với chồng hay người yêu, nhiều chị em mắc bệnh cũng rất ngại ngần khi gần gũi, thậm chí không dám tâm sự thật về bệnh tình. Chị Hoa – một bệnh nhân tâm sự: “Mình cũng không hay bị mắc bệnh phụ khoa nhưng những lần mắc thì thực sự là luôn có cảm giác lo lắng, bực bội và rất ngại. Những lúc thế này, mình thường tìm cách ngủ riêng để ông chồng không động vào. Thường thì mình bảo là ốm hoặc mệt chứ cũng chẳng muốn nói chuyện bị bệnh ra. Chồng mình rất là sạch sẽ nên nếu nói bị bệnh sợ ông ấy lại mất hứng với vợ luôn”.

Có rất nhiều người có tâm lý như chị Hoa. Họ không chỉ sợ người bạn đời của mình “mất hứng” với vợ mà còn có cảm giác sợ bị phát hiện ra bệnh thì bị chồng hoặc mọi người chê cười vì không biết cách giữ vệ sinh. Thậm chí có người còn không dám tâm sự với chồng vì sợ chồng nghĩ mình không chung thủy nên mới bị lây bệnh từ người khác.

Chồng là người bạn gần gũi nhất và có thể cùng mắc bệnh

Tâm lý xấu hổ khi mặc bệnh rất phổ biến ở nhóm những người có bệnh phụ khoa. Như đã nói ở trên, có nhiều người còn không dám tâm sự về bệnh với chồng hoặc người yêu của mình. Các chuyên gia cho rằng đây là cách xử lý tình huồng rất sai lầm của các chị em.

Trước hết, về mặt tình cảm giữa vợ và chồng thì người chồng chính là người bạn gần gũi nhất. Việc tâm sự với “người bạn gần gũi nhất” ấy chính là cách chia sẻ để giải tỏa tâm lý và thể hiện việc vợ chồng cùng “chung lưng đấu cật” trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Còn về mặt khoa học, nhiều chị em cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới có thể mắc bệnh phụ khoa mà không hề biết họ cũng có thể bị lây bệnh phụ khoa từ đường quan hệ tình dục với chồng mà không biết do biểu hiện bệnh nam khoa ít được biểu lộ rõ như ở nữ. Các vi trùng ẩn nấp có khi “phát tiết” sau nhiều tháng, hoặc nhiều năm. Khoảng thời gian này, khi quan hệ tình dục với vợ, quý ông vẫn “hồn nhiên” truyền bệnh như thường.

Qua các nghiên cứu từ thực tế cũng cho thấy, đàn ông ít khi chịu công nhận và thiện chí hợp tác với vợ trong những vấn đề liên quan đến các căn bệnh nhạy cảm ở bộ phận sinh dục. Chính vì thế, việc điều trị triệu chứng và bệnh ở chị em cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Khi hết bệnh, nếu tiếp tục quan hệ với chồng mà chồng vẫn chưa dứt điểm các căn bệnh của họ thì việc tái lại là điều tất yếu.

Vì vậy, trong trường hợp vợ bị bệnh, người chồng cũng nên có ý thức chia sẻ với vợ và cùng đi khám cho dù không có biểu hiện bệnh. Đây là cách tốt nhất để giúp người vợ nhanh khỏi bệnh và khỏi dứt điểm.

Các bác sỹ cũng đưa ra lời khuyên, để vệ sinh đúng cách, cả hai giới đều nên vệ sinh vùng kín ít nhất 2 lần mỗi ngày bằng nước sạch và sau khi đi vệ sinh. Với nữ giới, nếu sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ, cần chọn lựa sản phẩm phù hợp, không nên sử dụng thường xuyên những dung dịch sát khuẩn mạnh, tránh làm xáo trộn môi trường tự nhiên của âm đạo.

Với nam giới, cần phải rửa kỹ “cậu bé” bằng nước ấm, sạch, đặc biệt lưu ý vùng bao quy đầu để loại bỏ hết những cặn trắng. Trường hợp hẹp bao quy đầu, bạn nên cắt bao quy đầu thông qua một thủ thuật đơn giản và an toàn. “Cắt bao qui đầu không chỉ có lợi cho vệ sinh sạch sẽ, tránh bị viêm nhiễm “cậu nhỏ’ mà còn hạn chế tỷ lệ lây nhiễm HIV”.

 

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã bào chế thành công thực phẩm chức năng Nữ VươngNew , chứa các thảo dược quý như Trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh kết hợp với Immune-Gama mang đến một giải pháp tốt hỗ trợ chị em phụ nữ điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt là viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm âm đạo. Nữ VươngNew là sự kết hợp hoàn hảo giữa Đông và Tây Y đem lại sự hài lòng sau 3-6 tháng sử dụng.

Hãy gọi: 1900.1259 – 0439.960.886 để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về hòm thư điện tử khoedep@bacsituvan.vn để được các chuyên gia tư vấn (miễn phí). Chi tiết tại http://tapchiyduoc.com/bac-si-tu-van/phu-nu.html

PV

 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Sống khỏe - 6 giờ trước

Ngủ ngáy không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe có thể đang gặp những bệnh nguy hiểm. Vậy ngủ ngáy có tác hại đối với sức khỏe ra sao, làm thế nào để điều trị ngủ ngáy hiệu quả?

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 9 giờ trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Chuyên gia Mỹ phát hiện loại hạt giúp ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, tiểu đường và bệnh tim mạch đang được trồng phố biến trên thế giới

Chuyên gia Mỹ phát hiện loại hạt giúp ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, tiểu đường và bệnh tim mạch đang được trồng phố biến trên thế giới

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Ăn đậu lăng giúp giảm cholesterol và đường huyết hiệu quả, từ đó phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch.

Ra mắt sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ bổ sung vitamin và khoáng chất

Ra mắt sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ bổ sung vitamin và khoáng chất

Sống khỏe - 11 giờ trước

Gamma Lipid là sản phẩm dinh dưỡng dạng thức uống từ hạt đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe người cao tuổi. Sản phẩm là sự kết hợp các nguyên liệu và công nghệ chất lượng từ các nước Nhật Bản, New Zealand, Úc, Mỹ.

5 thực phẩm tốt cho tinh hoàn, chuyên gia Mỹ khuyến khích nam giới nên ăn thường xuyên để nâng cao sức khỏe sinh sản

5 thực phẩm tốt cho tinh hoàn, chuyên gia Mỹ khuyến khích nam giới nên ăn thường xuyên để nâng cao sức khỏe sinh sản

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Ăn gì tốt cho tinh hoàn luôn là vấn đề được đông đảo nam giới quan tâm.

Bài thuốc điều trị gai đốt sống cổ

Bài thuốc điều trị gai đốt sống cổ

Sống khỏe - 15 giờ trước

Gai đốt sống cổ là tình trạng xương bị thoái hóa tự nhiên do tuổi tác, do bị cọ xát, hoặc tổn thương lâu ngày. Trong y học cổ truyền, điều trị gai đốt sống cổ có nhiều biện pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và dùng thuốc. Nhiều bài thuốc đã sử dụng có hiệu quả tốt.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Tập thể dục là cách tốt nhất để phòng bệnh đau vai gáy cổ cho dân văn phòng, những người ngồi nhiều, ít vận động.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 19 giờ trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

Móng tay, chân cùng với da, tóc thuộc lớp ngoài của cơ thể. Đôi khi màu sắc, thay đổi của móng tay, chân cũng là biểu hiện tình trạng sức khỏe bên trong của người.

Top