Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng mắc bệnh lại bắt vợ… điều trị vô sinh

Thứ bảy, 08:30 23/05/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Anh Dũng được các bác sĩ phát hiện không có tinh trùng, kèm theo chứng giãn tĩnh mạch thừng tinh. Đây là một bệnh rất phổ biến ở những bệnh nhân nam giới vô sinh.

 

Bác sĩ Tạ Việt Cường - người trực tiếp điều trị cho vợ chồng chị Thắm.

 

Chị không quản ngại xa xôi tìm thầy, tìm thuốc khắp nơi. Anh thì cần mẫn làm việc tích góp từng đồng để có tiền điều trị. Nhưng tất cả đều vô vọng, ngay cả khi tiến hành thụ tinh nhân tạo, cơ hội có con của cặp vợ chồng hiếm muộn này cũng rất mong manh.

Hôn nhân suýt đổ vỡ vì “khát” con

Trao đổi với người viết, bác sĩ Tạ Việt Cường cho biết: “Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chúng tôi đã từng gặp không ít trường hợp tương tự vợ chồng anh Dũng. Nghĩa là, việc hiếm muộn bắt nguồn từ bệnh của chồng nhưng vợ lại là người điều trị. Cứ như vậy thì không bao giờ có kết quả, thậm chí còn khiến người vợ mắc bệnh theo. Thực tế, nhiều bệnh nhân nam khi giải thích về việc này đều cho biết họ thấy khả năng quan hệ tình dục bình thường nên nghĩ mình không vấn đề gì, bệnh bắt nguồn từ vợ. Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy, khi đã “thả” lâu mà không đậu thai thì cả vợ lẫn chồng đều có thể là nguyên nhân. Do đó, nam giới cần dẹp tâm lý chủ quan (hoặc e ngại) để đến bệnh viện xét nghiệm, điều trị kịp thời”.

Chúng tôi tình cờ gặp vợ chồng hiếm muộn trên lúc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Lúc này đã là 11h trưa, chị Thắm đang ngồi nghỉ để chuẩn bị trở về nhà sau khi đã hoàn tất thủ tục thăm khám cho thai nhi 4 tháng tuổi trong bụng. Chị tâm sự: “Sáng sớm, vợ chồng tôi bắt xe khách từ nhà lên khám định kỳ thai. Tôi bị say xe, nôn thốc nôn tháo rồi ngồi nghỉ mãi mới vào viện được. Giờ khám xong lại tức tốc về nhà cho kịp giờ làm chiều. Vì thai đang trong giai đoạn dễ bị động nên cứ 2 tuần lại phải lên khám”. Mặc dù gương mặt vẫn phảng phất nét mệt mỏi do dư chấn của việc say xe nhưng khi được hỏi về thai nhi, chị Thắm vẫn hết sức hào hứng. Chị khoe tờ kết quả siêu âm cho thấy đang mang thai đôi, cả mẹ và các con đều khỏe mạnh. Có con là niềm hạnh phúc của bất kì cặp vợ chồng nào nhưng đối với chị Thắm và anh Dũng thì niềm hạnh phúc này còn được nhân lên gấp nhiều lần. Bởi họ đã mong chờ điều này suốt 4 năm qua.

Chị Thắm cho biết, vợ chồng chị đến với nhau như bao cặp đôi khác. Khi tình yêu kết trái đơm hoa bằng một đám cưới hạnh phúc, cặp đôi mong đợi từng ngày sẽ được chào đón thiên thần nhỏ ra đời. Nhưng một tháng, rồi một năm trôi qua, bụng chị Thắm vẫn xẹp lép, dù vợ chồng không sử dụng biện pháp kế hoạch nào. Lo lắng nhưng thay vì đến bệnh viện thăm khám, anh chị lại đi “vái tứ phương”, tìm thầy lang bốc thuốc điều trị. “Lúc đó, tôi cứ nghĩ việc không có con là do mình nên vô cùng buồn bã, lo lắng. Bố mẹ chồng tôi đã già, anh Dũng lại là con một nên áp lực càng lớn hơn. Lo lắng nhưng chẳng biết phải chữa trị từ đâu, tôi đành nghe người thân âm thầm đi bốc thuốc Nam của một thầy lang ở huyện bên uống. Nhưng uống mấy tháng trời mà tình hình vẫn chẳng hề có chút biến chuyển”, chị Thắm nhớ lại.

Hơn 1 năm không thể có con, anh Dũng cũng bắt đầu lo lắng. Nhưng cũng như chị Thắm, anh nghĩ nguyên nhân là do vợ chứ không phải từ mình. Bởi vậy, anh chỉ đưa vợ đi khám chứ không chịu vào viện kiểm tra. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân từ chị Thắm do chức năng sinh sản của chị hoàn toàn bình thường nên chỉ kê thuốc bổ để bồi bổ cơ thể, tăng khả năng thụ thai. Nhưng mấy tháng nghỉ ngơi, bồi dưỡng, chị Thắm vẫn không nhận thấy tín hiệu có “tin vui”. Cực chẳng đã, chị lại tiếp tục tìm đến thuốc Nam. “Nghe mọi người giới thiệu ở đâu có thầy thuốc “mát tay”, vợ chồng tôi cũng lặn lội tìm đến, từ Hưng Yên, Hòa Bình đến Tuyên Quang, Lào Cai, Thanh Hóa… Thời điểm từ năm 2011 đến 2014, tôi uống nhiều thuốc đến nỗi bây giờ chẳng thể nhớ nổi cụ thể là thuốc của những ông lang nào nữa. Mẹ chồng tôi rất mong cháu nhưng bà cũng tâm lý, thương con dâu nên không nói gì mà chỉ tích cực lân la dò hỏi tìm thầy, tìm thuốc. Nhưng sau những vất vả của cả gia đình, kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Trong khi đó, vợ chồng tôi đều là công nhân lương ba cọc ba đồng nên kinh tế trở nên eo hẹp sau thời gian triền miên dốc vào thuốc thang. Cũng chính bởi vậy, vợ chồng đôi khi nảy sinh cãi vã khiến cuộc sống càng thêm ngột ngạt”, chị Thắm chia sẻ.

Mấy năm ròng rã chữa trị mà không thể có được mụn con, chị Thắm trở nên tuyệt vọng và nghĩ tới việc giải thoát cho chồng, để anh đi cưới người phụ nữ khác. Nhưng mới nghe ý định của vợ, anh Dũng đã đùng đùng nổi giận. Hai người lại xảy ra cãi vã. Nhưng to tiếng xong, họ lại ôm nhau khóc. Anh động viên chị tiếp tục cố gắng bởi hai vợ chồng vẫn còn trẻ, chắc chắn sẽ còn hi vọng. Đến lúc này, anh chị bắt đầu nghĩ đến việc đi thụ tinh nhân tạo – điểm đến cuối cùng của các cặp vợ chồng hiếm muộn.

 

Phiếu khám kết quả thai đôi của chị Thắm.

 

Thấp thỏm chờ hai thiên thần nhỏ

Đầu năm 2014, anh chị đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nộp hồ sơ, làm các xét nghiệm để đăng ký thực hiện thụ tinh nhân tạo. Tại đây, anh Dũng được các bác sĩ ở phòng khám Nam học phát hiện không có tinh trùng, kèm theo chứng giãn tĩnh mạch thừng tinh. Đây là một bệnh rất phổ biến ở những bệnh nhân nam giới vô sinh. Tuy nhiên, trường hợp của anh Dũng thì đã chuyển biến nặng khi hai tinh hoàn bị giảm khả năng sinh tinh đến mức tối thiểu. Sau khi thực hiện một loạt xét nghiệm, các bác sĩ nhận thấy hi vọng nhỏ nhoi giúp anh Dũng có thể sinh con là thực hiện vi phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh giãn, qua đó giúp hồi phục phần nào khả năng sinh tinh. Vậy là, nguyên nhân đã rõ, chị Thắm chưa kịp mừng vui vì khả năng làm mẹ của mình hoàn toàn bình thường thì lại rơi nước mắt khi biết chồng gặp chứng bệnh trọng. Còn anh Dũng thì cảm thấy có lỗi vô cùng. Bao nhiêu năm nay, anh vẫn vô tư nghĩ việc không thể có con bắt nguồn từ vợ, trong khi thực tế chính mình mới là nguyên nhân. Nếu anh chịu đi khám ngay từ đầu thì có lẽ, vợ chồng đã không phải trải qua quãng thời gian vất vả, căng thẳng vừa qua.

Tháng 6/2014, anh Dũng thực hiện phẫu thuật. Mổ xong, các bác sĩ dặn dò vợ chồng chị cứ 3 tháng kiểm tra xét nghiệm tinh dịch đồ một lần. Nhưng suốt nhiều tháng sau, cặp vợ chồng này vẫn chưa thể thụ thai. Chị Thắm thầm nghĩ, nếu cứ đợi để có tự nhiên thì không biết đến bao giờ, bởi đến lúc anh đủ tinh trùng thì chị lại chưa rụng trứng. Vậy là chị quyết định động viên chồng đi thụ tinh nhân tạo. Tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, anh chị dốc hết tiền tiết kiệm và vay mượn thêm bên họ hàng tiếp tục hành trình gian nan để có một mụn con.

Tại đây, các bác sĩ cho biết sau khi mổ, tinh hoàn của anh Dũng đã hồi phục một vài ống sinh tinh để sản sinh ra tinh trùng nên có thể thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Và điều kỳ diệu đã đến, chị Thắm đã đậu thai.

Sau thời gian dài chữa trị cộng lần thụ tinh nhân tạo với số tiền lớn, kinh tế của gia đình chị Thắm khá khó khăn. Nhưng so với niềm hạnh phúc khi hai sinh linh bé nhỏ đang ngày càng lớn lên thì với họ, khó khăn đó không xá gì. Chia sẻ với chúng tôi, chị Thắm cho biết chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc như lúc này. “Có con là khát khao duy nhất của vợ chồng tôi những năm qua. Bởi vậy nên bây giờ, tôi thấy không còn gì khó khăn nữa. Tiền có thể làm ra, đợi khi các con ra đời khỏe mạnh, chúng tôi sẽ vực lại kinh tế. Bây giờ chỉ mong ba mẹ con an toàn đến ngày sinh nở”, anh Dũng chia sẻ.

Bác sĩ Tạ Việt Cường (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) là người trực tiếp phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh và phẫu thuật tìm tinh trùng trong tinh hoàn cho anh Dũng để làm thụ tinh ống nghiệm. Bác sĩ cho biết: “Nam giới khi không có tinh trùng có thể phân làm 2 dạng. Một là không có tinh trùng do tắc nghẽn đường dẫn tinh. Dạng khác là không có tinh trùng do suy tinh hoàn bởi các nguyên nhân như thuốc, hoá chất, tia xạ, hay do giãn tĩnh mạch tinh làm cho tinh hoàn không sản sinh ra tinh trùng. Trường hợp anh Dũng rơi vào dạng thứ hai và tỷ lệ thành công của thụ tinh ống nghiệm cũng rất thấp, chỉ khoảng 10%. Vợ chồng anh Dũng quả thực rất may mắn”.

 

Tiểu Linh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 5 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 giờ trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 3 giờ trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 5 giờ trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 17 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 21 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 1 ngày trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Top