Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho con tiền tiêu vặt, cha mẹ bàng hoàng khi nhìn đống "dị vật" trong mật con

Chủ nhật, 10:10 21/08/2016 | Sống khỏe

Thứ bảy, 20/08/2016 13:53 Một bé gái 12 tuổi đã có 25 viên sỏi mật chỉ vì một thói quen mà bất kỳ học sinh nào cũng mắc, đó là ăn vặt ở cổng trường.

12 tuổi đã có 25 viên sỏi mật

Bé Tiểu Giai, 12 tuổi (người Trung Quốc) có một thói quen mà hầu hết trẻ em ở độ tuổi học sinh nào cũng có, đó là được bố mẹ cho "tiền lẻ" để tự chi tiêu khi đi học.

Hàng ngày đến trường, bé đều được mẹ cho tiền để ăn vặt sau khi tan học. Cho con gái ăn vặt cho đỡ đói là việc thực tế chẳng có gì sai, nhưng tiếc rằng, những món đồ ăn ở cổng trường lại không lành mạnh gì.


 

Bé Tiểu Giai (Ảnh minh họa)

Bé Tiểu Giai (Ảnh minh họa)

Trước đó, bỗng nhiên Tiểu Giai nói rằng bé hơi bị đau bụng, sau đó thì đau nặng dần lên đến mức không chịu nổi.

Bé được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu trong tình trạng đau bụng liên tục.

Sau khi siêu âm, bác sĩ đã lắc đầu nói với gia đình rằng, trong mật của bé có đến 25 viên sỏi với kích thước to nhỏ khác nhau.

Những hình ảnh siêu âm trên màn hình máy tính đã gây bàng hoàng cho mọi người vì không hiểu được tại sao bé lại có thể bị sỏi nhiều như vậy.


 

Hình ảnh siêu âm sỏi mật của Tiểu Giai khiến cả gia đình sợ hãi (Ảnh minh họa)

Hình ảnh siêu âm sỏi mật của Tiểu Giai khiến cả gia đình sợ hãi (Ảnh minh họa)

Theo tìm hiểu được biết, bé Giai vốn không phải là một đứa trẻ thích ăn thịt cá, cũng không mấy khi ăn trứng, nên khi bị cho là sỏi mật quả thực cả nhà không thể tin nổi.

Không những thế, thời gian vừa qua bé cũng rất ít ăn rau quả, mỗi bữa nhiều lắm cũng chỉ ăn nửa bát, thể trạng gầy đi trông thấy.

Mặc dù không thích ăn các món ăn chính, nhưng ngược lại bé có thói quen hay ăn vặt. Hàng ngày sau khi đi học về đều đứng lại ở cổng trường ăn thức ăn bán sẵn, đặc biệt là thịt bò khô, que cay…

Là con gái duy nhất trong nhà, việc cho tiền tiêu vặt được xem là điều hết sức bình thường, nên gia đình bé hầu như không để ý, rồi cũng không biết là bé đã ăn gì ở cổng trường cho đến ngày xảy ra cơ sự.

Bé gái có 25 viên sỏi mật chỉ vì thói quen ăn vặt ở cổng trường - Ảnh 4.

Phải cẩn thận với những món đồ ăn vặt ở cổng trường

Theo ý kiến của bác sĩ trực tiếp khám cho bé, những đồ ăn nhẹ này (bò khô, que cay, các món tẩm ướp...) thường có hàm lượng chất béo rất cao, đồng thời chúng được ngâm tẩm với rất nhiều chất phụ gia thực phẩm, hương liệu...

Nếu ăn thường xuyên những món ăn vặt kiểu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên.


 

Cần cẩn thận với những món ăn nhanh ở cổng trường (Ảnh minh họa)

Cần cẩn thận với những món ăn nhanh ở cổng trường (Ảnh minh họa)

Trẻ em nên được chăm sóc cẩn thận với một chế độ ăn uống cân bằng. Nếu trẻ ăn uống thiên lệch và thiếu lành mạnh như bé Giai thì việc bị sỏi mật là điều khó tránh khỏi.

Các bác sĩ nhấn mạnh, phụ huynh cần phải đặc biệt lưu ý đến chế độ ăn uống cuả trẻ, tránh những trường hợp đáng tiếc như Tiểu Giai.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 37 phút trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

Bệnh thường gặp - 50 phút trước

Một số thực phẩm khi dùng cùng với rượu có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm…

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 12 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Top