Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Chết cười" vì cách chữa trị chai chân theo... lời đồn

Chủ nhật, 09:00 18/12/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Nhử... chim ăn nốt chai không được, chị Hòa lại ra bãi tha ma gần nhà “chạm” nốt chai vào quan tài cho “bay”.

Vào mùa lạnh là nhiều người bị chai chân, đau đớn từng bước đi. Đến bệnh viện khoét bỏ thì sợ đau, cho là chân có quá nhiều dây thần kinh và cái đau, theo lời đồn, là rất khó chịu và khó tả. Vì vậy họ tìm cách chữa mẹo.

Có người dùng kìm bấm cắt và rút nốt chai, nhưng bị chảy máu và đau nên phải dừng lại. Lần sau lại lấy hương, đầu mẩu thuốc lá gí vào nốt chai cháy khét lẹt cho nhân trồi lên. Không ngờ bị bỏng và phải bỏ cách chữa này. Có người thì dùng kìm cắt chai và bôi thuốc tây chống nhiễm trùng. Nhưng vùng chai chân vẫn cứng, còn mọc thêm nhiều nốt mới và đau nhức khi đi lại nhiều hơn…

Chị Thu Hòa (Hà Nội) cũng bị chai chân, nghe lời đồn chữa mẹo nên chị quyết thử. Đầu tiên, 9 buổi sáng liền chị lên sân thượng chìa nốt chai gọi: “Chim ơi đến đây ăn đi”… Nốt chai không hết, chị nén sợ để 9 buổi sáng nữa ra bãi tha ma gần nhà “chạm” nốt chai vào quan tài cho “bay”. Nốt chai vẫn không “bay”, còn nở thêm vài nốt xung quanh nữa. Lần cuối cùng, chị nhặt “vàng” trong đám ma… lén quệt xuôi 9 cái vào những nốt chai chân...


Tổn thương chai chân rất đau đớn. Ảnh minh họa.

Tổn thương chai chân rất đau đớn. Ảnh minh họa.

Cách chữa dân gian

Theo các bác sĩ, chai chân (mắt cá, ránh cơm, mụn ké) là chứng dày sừng xuất hiện ở vị trí dễ cọ sát, có bề mặt phẳng, hoặc lồi lên khỏi mặt da, bề mặt có vảy, có thể lây lan và hay bị nhiễm trùng. Ấn vào nốt chai thấy đau, đi lại bị cộm cứng, đau nhói. Nhìn thì thấy cục chai còn có ngòi nổi lên, hay mọc ở nơi xương bàn chân tiếp xúc với giày dép (gan bàn chân, ngón cái, ngón út, gót chân, kẽ ngón chân.

Tùy vùng miền mà có những mẹo chữa chai dân gian khác nhau:

1. Người Tây Nguyên lấy thân và lá cây xấu hổ, loại mọc lan vệ đường, có thân và hoa màu tím về cắt khúc, sao vàng hạ thổ. Mỗi ngày lấy 200g đun sôi, ngâm chân khi nước còn hơi nóng rát. Ít ngày sau nốt chai chân tự rụng, các nốt bé cũng dần bong.

2. Đồng bào dân tộc thiểu số có cách lấy củ hành tím giã thật nhuyễn rịt vào vết chai, băng lại (làm trước khi đi ngủ). Sau 3 ngày là nốt chai bớt buốt, rụng và lên da non. 10 ngày sẽ hết đau.

3. Ở nông thôn Bắc bộ hay dùng lá tía tô và vôi ăn trầu trị chai chân. Lấy lá tía tô đã rửa sạch, giã nát lấy nước bôi vào nốt cộm - sẽ có cảm giác hơi nóng rát. Chờ nước tía tô khô đi, lại bôi lần nữa. Khi nước tía tô khô hẳn thì bôi tiếp lớp vôi ăn trầu mỏng lên. Ngày làm 2 lần. Sau 1 tuần vết chai dần rụng hết.

- Hay trộn 4 thìa đường đỏ, 4 thìa dầu hạnh nhân (hoặc dầu ô liu), thêm vài giọt dầu bạc hà (hoặc bạc hà tươi) trộn đều, bôi lên vùng da chân bị chai vài lần, nốt chai sẽ mềm và đỡ đau.

- Với vết chai phồng rộp quanh gót chân thì ngâm chân vào chậu nước nóng, hoặc dùng nước đá chườm rồi bôi kem dưỡng da cho mềm chai.

- Dùng một chiếc khăn mềm hay bông gòn thấm nước cốt chanh rồi sau đó thấm lên chỗ sần.

- Dùng bột nghệ trộn lẫn với mật ong đắp lên chỗ chai.

Nhưng theo các bác sĩ, các mẹo dân gian phải làm hàng ngày, và cũng chỉ dùng cho những nốt chai nhỏ, mới mọc, và có người khỏi, có người không khỏi. Vì vậy, nếu chỗ chai chân tiếp tục gây đau, cần tới bệnh viện khám để được tiểu phẫu, diệt trừ tận gốc mới hết đau đớn.


Cao dán chữa chai đang được ưa chuộng, nhưng giá thành từ 280.000 - 600.000 đ/hộp. Ảnh minh họa.

Cao dán chữa chai đang được ưa chuộng, nhưng giá thành từ 280.000 - 600.000 đ/hộp. Ảnh minh họa.

Cao dán chữa chai

Tại các bệnh viện, các bác sĩ cho rằng chai chân, mụn cóc, cần phải lấy được nhân ra mới khỏi. Có thể phẫu thuật, hay đốt điện, plasma, laser… CO2. Bác sĩ sẽ dùng thuốc mỡ làm bong chai và mềm da, rồi phẫu thuật loại bỏ nhân.

Nhưng theo nguyên bác sĩ Nguyễn Văn Thi (Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải TW) thì cách trị chai chân bằng cao dán, giúp chai “bay” dễ dàng và khỏi hẳn đang được nhiều người dùng hơn. Ông thường trị chai chân, mụn cơm, mụn cóc bằng cao dán. Cách này giúp bệnh nhân không bị đau, chảy máu, không phải uống kháng sinh, không để lại sẹo, và bệnh nhân vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường.

Trên thị trường có nhiều loại cao dán khác, giá 280.000 - 600.000 đ/hộp, giúp bong nhanh lớp sừng hóa và cần dán tới rụng hết chai. Nhưng cao dán có tác dụng “bay” chai chân nhanh hay chậm còn tùy cơ địa và tình trạng bệnh của mỗi người.

Vì vậy tốt nhất khi các nốt chai xuất hiện, cần đi khám chuyên khoa da liễu để các bác sĩ hướng dẫn điều trị.


Mùa lạnh nên ngâm chân hàng ngày để ngừa chai chân. Ảnh minh họa.

Mùa lạnh nên ngâm chân hàng ngày để ngừa chai chân. Ảnh minh họa.

Ngăn ngừa bị chai chân

- Dùng kem chứa vitamin A thoa hàng ngay cho da chân, da tay mềm mại, tăng độ đàn hồi cho da.

- Đi giày, dép mềm, vừa chân để ngăn mọc chai. Nếu buộc phải đi giày dép cứng, đi đường dài cần dùng lót đệm vào những chỗ dễ bị chai chân.

- Tránh đi chân đất, giữ sạch và dưỡng ẩm cho chân để chấm dứt bệnh chai chân.

- Không nên dùng kìm cắt chai chân, hay dùng vật nhọn chọc, cậy chai chân vì rất dễ chảy máu, kích thích tái chai, nhiễm trùng…

Ngọc Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 23 phút trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 45 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 19 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top