Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bụng bé gái bỗng phình to sau uống sữa, cha mẹ cảnh giác nếu thấy con đầy hơi sau ăn

Thứ năm, 13:00 13/06/2019 | Sống khỏe

Một bé gái sơ sinh sau khi uống sữa, bụng đột nhiên phình to như đầy hơi. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện dạ dày của bé mỏng như tờ giấy.

Cách đây không lâu, một bà mẹ đã sinh con tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Shunde thuộc Đại học Y Quảng Đông. Vì đứa trẻ sinh non 33 tuần, cân nặng chỉ khoảng 2,2 kg nên ngay lập tức được đưa đến khoa sơ sinh của bệnh viện. Vào ngày thứ hai sau khi sinh, y tá cho đứa trẻ ăn một chút sữa. Tuy nhiên sau khi uống sữa xong, dạ dày của em bé đột nhiên phình to ra, và các dấu hiệu sinh tồn đang trở nên tồi tệ hơn... Chuyện gì đang xảy ra?

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, phát hiện bé gái mắc một căn bệnh gọi là "khiếm khuyết cơ thành dạ dày bẩm sinh". Điều đó có nghĩa là, hầu hết dạ dày của một bé gái nhỏ chỉ được bọc trong một lớp màng nhầy mỏng, giống như một quả trứng không có vỏ. Thiếu sự bảo vệ của "vỏ", dạ dày có nguy cơ thủng rất cao, nếu không được phát hiện kịp thời, hậu quả sẽ rất lớn.

Một phần của thành dạ dày mỏng như tờ giấy

Theo thống kê, trẻ sơ sinh bị thủng dạ dày trong vòng 6 giờ, tỷ lệ sống sót là 46%, tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật là 42% trong vòng 12 giờ. Nếu tình trạng thủng dạ dày lâu hơn 12 giờ, tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật giảm xuống còn 25%, nếu hơn 24 giờ, tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp.

Do đó, sau khi bé được chẩn đoán, bác sĩ quyết định phải tiến hành phẫu thuật gấp. Sau khi tham khảo ý kiến ​​đầy đủ với gia đình, ekip phẫu thuật của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho bé gái vào tối hôm đó. Theo người phụ trách bệnh viện, khi khoang bụng của trẻ được mở ra, các bác sĩ đã bị sốc bởi một luồng khí bất ngờ phun ra và toàn bộ dạ dày căng tròn giống như một quả bóng.

Thành dạ dày của người bình thường có ba lớp cơ, nhưng trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ nhận thấy em bé bị khiếm khuyết lớp cơ thành bụng, chỉ có lớp nhầy, không có lớp cơ, dạ dày mỏng như tờ giấy, rất dễ vỡ, có dịch dạ dày màu xanh đậm. Cuối cùng, sau hơn ba giờ làm việc vất vả, bác sĩ đã sửa chữa thành dạ dày bị khiếm khuyết cho em bé, làm sạch khoang bụng và ca phẫu thuật đã thành công.

Cha mẹ cảnh giác khi trẻ sơ sinh bị đầy hơi sau khi bú

Hiện tại, sự phục hồi của bé gái khá tốt, nhưng chưa thể sử dụng sữa trong thời gian này và dinh dưỡng chỉ có thể được bổ sung bởi tĩnh mạch. Hầu hết mọi người nghĩ rằng người lớn ăn quá nhiều mới dễ bị thủng dạ dày, nhưng thực tế, thủng dạ dày có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh. Và thủng dạ dày ở trẻ sơ sinh là một bệnh nguy kịch, và các phương pháp như khám thai không thể biết trước, vì vậy phẫu thuật nên được thực hiện ngay sau khi chẩn đoán.

Bác sĩ nhắc nhở các bậc cha mẹ mới rằng nếu trẻ sơ sinh bị đầy hơi sau khi cho ăn,uống,... đừng xem nhẹ. Hãy báo cáo ngay cho bác sĩ để kịp thời phát hiện ra vấn đề.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 1 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 16 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe - 17 giờ trước

TP.HCM, 15/4/2024, Pfizer (Việt Nam), VNVC, và Bệnh Viên Đa Khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

4 loại ung thư thường gặp ở phụ nữ và cách phát hiện sớm

4 loại ung thư thường gặp ở phụ nữ và cách phát hiện sớm

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Cơ thể nữ giới luôn thay đổi, nhưng đôi khi những thay đổi lại là dấu hiệu bệnh ung thư ở phụ nữ.

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top