Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ phát hoảng khi con gái 5 tháng tuổi dậy thì như thiếu nữ vì món ăn hằng ngày

Thứ năm, 11:37 09/02/2017 | Sống khỏe

Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng đến tháng thứ 5, bé gái đột nhiên nở ngực như thiếu nữ tuổi dậy thì khiến cả gia đình hốt hoảng.

Câu chuyện xảy ra vào tháng 10/2015 ở một gia đình nhỏ tại Tây An, Trung Quốc. Chị Trang đã sinh đôi hai bé gái dễ thương và kháu khỉnh. Vì sữa mẹ không đủ cho 2 bé bú cùng một lúc nên người mẹ quyết định cho bé chị bú sữa bột và được bà ngoại chăm soc. Trong khi đó bé em thì được ăn sữa mẹ hoàn toàn như bao đứa trẻ khác.

5 tháng sau, trong một lần tắm rửa cho bé chị, bà ngoại bất ngờ khi phát hiện đầu ngực của bé nổi một hạt cứng như hiện tượng dậy thì của các bé gái mới lớn. Bà hốt hoảng sờ nắn kỹ hơn và lo lắng hơn khi biết bé em lại không bị như vậy. Cảm thấy có dấu hiệu kì lạ, bà liền báo cho bố mẹ bé và đưa con đến bệnh viện địa phương để kiểm tra.

Bé gái 5 tháng tuổi có dấu hiệu bất thường trên ngực do uống sữa ngoài (Ảnh: Internet)
Bé gái 5 tháng tuổi có dấu hiệu bất thường trên ngực do uống sữa ngoài (Ảnh: Internet)

Theo các bác sĩ, có khả năng bé bị hiện tượng "nhân trong ngực". Cụ thể, bệnh án liệt kê, hạt nhân ngực ở vùng 8 giờ, kích thước khoảng 0,8 * 0,8cm, hơi cứng và không thể phân hủy. Khi được hỏi nguyên nhân, bác sĩ cho biết, có thể bé bị dư lượng estrogen, gây ra dậy thì sớm và đề nghị gia đình kiểm tra lại thực phẩm ăn hằng ngày và thay đổi chúng.

Gia đình cho hay, từ lúc sinh ra, bé không hề ăn đồ ở ngoài, chỉ uống sữa bột công thức và việc dư thừa lượng estrogen được cho là từ sữa công thức mà ra. Vì 2 chị em sinh đôi, nếu như bị từ lúc sinh ra thì cả 2 đứa đều ảnh hưởng. Tuy nhiên, chỉ có bé chị là gặp phải tình trạng này, nên khả năng do uống sữa bột là rất cao.

Sữa bột trở thành mối lo ngại cho các bậc phụ huynh (Ảnh: Internet)
Sữa bột trở thành mối lo ngại cho các bậc phụ huynh (Ảnh: Internet)

Sau khi chẩn đoán từ bác sĩ, bố mẹ bé đã gọi điện thoại lên hãng sữa để làm rõ thì nhân viên sữa bảo rằng, có thể bé không hợp với loại sữa này. Nếu gia đình có nhu cầu đổi sữa họ vẫn sẵn sàng đáp ứng. Tuy nhiên, bố mẹ bé không khỏi lo lắng không biết nếu đổi sữa khác thì có tiếp tục ảnh hưởng đến quá trình phát triển của bé hay không?

Đại diện hãng sữa cho biết, đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình trạng phản ánh này. Bên cạnh đó, họ cũng khuyến khích gia đình nên dừng sữa và kiểm tra tổng quát sức khỏe của bé để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mặt khác, có một số giả thiết cho rằng, lúc mang thai người mẹ đã ăn nhiều hoa quả trái mùa (được cho là chứa nhiều chất kích thích, thuốc bảo vệ thực vật) hoặc bị tác động bởi chế độ ăn uống, ô nhiễm môi trường.

Trẻ em uống nhiều sữa non, mật ong, sữa ong cũng có khả năng dậy thì sớm (Ảnh: Internet)
Trẻ em uống nhiều sữa non, mật ong, sữa ong cũng có khả năng dậy thì sớm (Ảnh: Internet)

Trên thực tế, hiện tượng trẻ dậy thì sớm không phải hiếm gặp. Trước đó cũng đã có 1 bé gái ở Quảng Châu được phát hiện dậy thì khi mới 7 tháng tuổi được cho là do uống sữa bột. Sau khi đổi sữa khoảng nửa tháng thì tình hình cũng đã được cải thiện.

Chuyên gia bác sĩ lưu ý với phụ huynh rằng nên đặc biệt quan tâm đến thực phẩm dành cho trẻ em. Nếu cho trẻ sơ sinh uống sữa non, thực phẩm chức năng, mật ong và sữa ong chúa nhiều cũng có khả năng dẫn đến dậy thì sớm. Vì vậy, hãy hạn chế cho trẻ ăn đồ ăn vặt và thường xuyên theo dõi những bất thường xuất hiện trên cơ thể trẻ.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 8 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 8 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 13 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 13 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 18 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

TP.HCM, 15/4/2024, Pfizer (Việt Nam), VNVC, và Bệnh Viên Đa Khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Top