Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ Anh bày cách đối phó khi lỡ ăn phải nhiều mì chính

Thứ ba, 11:30 10/07/2018 | Sống khỏe

Bác sĩ Leonard khuyến cáo, những nạn nhân của bột ngọt cũng nên uống đủ nước, nghỉ ngơi và uống thuốc giảm đau nếu họ cảm thấy bị đau đầu.

Cứng cổ, tê gáy sau khi ăn bột ngọt

Hội chứng nhà hàng Trung Quốc hay còn gọi là say mì chính do phản ứng với mononatri glutamate (MSG) được biết đến như một loại gia vị dùng để chế biến thức ăn ở một số nước châu Á.

Hội chứng y tế này còn được gọi là triệu chứng MSG, mặc dù các chuyên gia chưa xác định được nguyên nhân chính xác của hiện tượng này nhưng nó có thể gây ra hàng loạt các vấn đề sau:

- Khó thở

- Mệt mỏi

- Đau đầu

- Tê hoặc rát trong miệng

- Nhịp tim nhanh

- Đổ mồ hôi

- Sưng phù mặt

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục về những tác động tiêu cực đối với sức khỏe khi ăn bột ngọt. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vẫn xác nhận loại gia vị này an toàn khi sử dụng.


Bác sĩ người Anh Jane Leonard.

Bác sĩ người Anh Jane Leonard.

Mặc dù vậy, ở một số người nhất định, các triệu chứng MSG là có thật, và các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng ngừa hội chứng này tốt nhất là tránh xa các thực phẩm có chứa thành phần MSG.

Tuy nhiên, loại gia vị này được dùng làm thành phần trong một số thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thực phẩm đóng hộp và khoai tây chiên cũng như một số món ăn Trung Quốc, do vậy, đôi khi bạn có thể ăn vào rồi mới biết.

Các bằng chứng khoa học về tác động của MSG vẫn còn hạn chế, nhưng các bác sĩ và bệnh nhân cho rằng đây là một vấn đề y tế thực sự, mặc dù họ không chắc chắn tại sao gia vị này lại gây ra những triệu chứng nói trên.

MSG là một dạng của axit glutamic được tìm thấy trong cơ thể người, cũng như trong các loại thực phẩm như phô mai, thịt, cá, nấm, cà chua và quả óc chó.

Khi MSG được sử dụng như một hương liệu bổ sung, nó có thể gây ra những phản ứng khó chịu trên những người ăn.

Một nghiên cứu của các trường đại học Yeonsung và Kyung Hee ở Hàn Quốc năm 2014 báo cáo, hầu hết những người ăn bột ngọt đều phàn nàn về nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là khát nước, cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy bị bệnh hoặc đau đầu.

Lỡ ăn mì chính, làm sao để đối phó với các triệu chứng khó chịu?

Bác sĩ người Anh Jane Leonard - bác sĩ chuyên khoa và thẩm mỹ ở London tiết lộ, nếu bạn trót ăn phải thực phẩm chứa bột ngọt và bị say mì chính, có nhiều cách để đối phó với triệu chứng này. Uống trà gừng hoặc trà bạc hà, uống nước hay thuốc giảm đau là cách tốt nhất để giảm bớt các triệu chứng khó chịu.

Trà gừng được biết đến là loại trà thảo dược giúp giảm buồn nôn, có ích cho phụ nữ mang thai và những bệnh nhân điều trị hóa trị.

Sợ hội chứng nhà hàng Trung Quốc: Bác sĩ Anh bày cách đối phó khi lỡ ăn phải mì chính - Ảnh 2.

Trong khi đó, trà bạc hà được cho là các khả năng phá vỡ các chất béo trong hệ thống tiêu hóa, làm giảm cơn buồn nôn.

Bác sĩ Leonard cũng cho biết, những nạn nhân của bột ngọt cũng nên uống đủ nước, nghỉ ngơi và uống thuốc giảm đau nếu họ cảm thấy bị đau đầu.

Nếu bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng hơn như khó thở, đau ngực hoặc phản ứng dị ứng nên đi đến trung tâm y tế khám càng sớm càng tốt.

Điển hình là một trường hợp nam thanh niên bị mất giọng, mất khả năng nuốt do ăn mì chính hồi năm 2017. Đó là trường hợp một bệnh nhân 23 tuổi ở Mahad, miền Bắc Ấn Độ bị sưng miệng khi đi khám, các bác sĩ cho rằng nguyên nhân có thể là do anh này ăn món cơm chiên Trung Quốc có chứa bột ngọt vào bữa tối đêm hôm trước.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 39 phút trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 48 phút trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 4 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 20 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 1 ngày trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

Top