Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ 38 tuổi bị ung thư ruột giai đoạn cuối chỉ vì bỏ qua dấu hiệu này

Thứ tư, 15:30 17/04/2019 | Sống khỏe

Khi nam bác sĩ 38 tuổi tỉnh dậy, nghe tin mình bị mắc căn bệnh quái ác này, anh rất hối hận vì đã bỏ qua các dấu hiệu ban đầu cảnh báo bệnh.

Ung thư ruột là một khối u ác tính gây tỷ lệ sống sót cho người mắc rất thấp. Nó thường xảy ra ở trực tràng và thường bị bỏ qua vì các triệu chứng ban đầu không rõ ràng.

Theo báo cáo, đây là loại ung thư phát triển nhanh nhất trong những năm gần đây. Nhóm đối tượng của ung thư ruột thường là những người có chế độ ăn kém lành mạnh. Nhưng gần đây, nó lại xảy ra đối với một bác sĩ - người được cho là ăn uống và sinh hoạt khoa học hơn bình thường.

Bác sĩ Tần, 38 tuổi, đến từ Trung Quốc thường bị đau bụng và tiêu chảy trong một tháng qua. Nhưng vì có quá nhiều bệnh nhân mỗi ngày nên anh không có thời gian kiểm tra kỹ tình trạng của mình. Vài hôm trước, trong khi đang họp với cấp trên và đồng nghiệp, anh Tần đột nhiên ngất xỉu. Mọi người vội vàng gọi xe cứu thương và đưa anh đến phòng cấp cứu.


Chỉ mới 38 tuổi, bác sĩ Tần đã mắc phải căn bệnh quái ác vì thói quen kém lành mạnh.

Chỉ mới 38 tuổi, bác sĩ Tần đã mắc phải căn bệnh quái ác vì thói quen kém lành mạnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, anh Tần đã bị ung thư đường ruột, vì không phát hiện sớm nên nó đã tiến triển đến giai đoạn cuối. Khi nam bác sĩ 38 tuổi tỉnh dậy, nghe tin mình bị mắc căn bệnh quái ác này, anh rất hối hận vì đã không đi khám bệnh sớm.

Anh Tần xuất thân từ gia đình nông thôn, có bố mẹ đều bị bệnh và hai em trai còn nhỏ, vì thế gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai. Vài năm trước, anh vẫn chỉ là một thực tập sinh của bệnh viện, lương nhận được mỗi tháng chỉ vỏn vẹn vài đồng.

Vì vậy, anh Tần luôn làm việc chăm chỉ, thường xuyên thức khuya để làm thêm giờ, thậm chí để tiết kiệm tiền, anh chỉ ăn cơm trộn trứng với dưa chua. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh Tần đã được lên làm bác sĩ, thu xếp được việc gia đình ổn thỏa hơn.

Nhưng giờ đây, một bác sĩ như tôi lại bị ung thư ruột giai đoạn cuối. Thật là đáng xấu hổ!”, anh Tần chia sẻ, “Tôi chắc chắn rằng nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là do tôi ăn dưa chua quá nhiều, cộng với việc thức khuya, khiến các cơ quan cơ thể không được nghỉ ngơi, dẫn đến tổn thương”.

Anh không ngờ việc cố gắng chịu đựng đau bụng và tiêu chảy lại dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Hiện tại, anh Tần đang được điều trị tại bệnh viện nơi anh làm việc, cố gắng kéo dài sự sống.


Dù bị đau bụng và tiêu chảy một thời gian, anh Tần vẫn không đi khám nên đã dẫn đến ung thư ruột. - Ảnh minh họa

Dù bị đau bụng và tiêu chảy một thời gian, anh Tần vẫn không đi khám nên đã dẫn đến ung thư ruột. - Ảnh minh họa

Dấu hiệu sớm của ung thư ruột

- Đau bụng : Chứng khó tiêu hay các vấn đề thông thường về dạ dày là thường nguyên nhân gây ra đau bụng nên rất ít người coi nó là một dấu hiệu của bệnh ung thư. Tuy nhiên, khi những cơn đau bụng xảy ra bất thường và không thể giải thích được thì bạn hãy đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân.

- Thay đổi thói quen đại tiện: Cả hai chứng táo bón và tiêu chảy, đều có liên quan đến sự bất thường của tế bào ruột kết. Khi bạn thường xuyên không thể đi đại tiện, són tiểu hay đi phân lỏng thì bạn nên đến gặp bác sĩ. Nó có thể là yếu tố tiềm tàng có thể gây ra ung thư ruột.

- Đi vệ sinh ra máu: Sự xuất hiện máu trong phân là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của ung thư ruột. Mặc dù hệ tiêu hóa bị rối loạn cũng là nguyên nhân gây ra triệu chứng này nhưng nó có thể là dấu hiệu của các khối u trong đường ruột.

- Sụt cân: Nếu bỗng nhiên bạn giảm cân một cách đột ngột, không mong muốn thì chắc chắn bạn đã mắc bệnh. Bởi vì khi đó bạn sẽ cảm thấy ăn không ngon miệng và từ đó bị thiếu hụt dinh dưỡng.

- Đầy hơi: Sự thay đổi của hệ vi khuẩn là nguyên nhân gây ra hiện tượng đầy hơi, từ đó có thể phát triển thành ung thư ruột.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 51 phút trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 8 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 10 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top