Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ấm tình qua những bộ tóc cho bệnh nhân ung thư vú

Thứ năm, 12:00 01/11/2018 | Sống khỏe

Hơn 1.000 bộ tóc đã tiếp tục được đóng góp vào Thư viện tóc của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) qua Ngày hội Nón Hồng 2018 để gửi đến những bệnh nhân mắc căn bệnh đặc biệt.

Ngày hội Nón Hồng 2018
Ngày hội Nón Hồng 2018

Với những bệnh nhân ung thư vú, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến. Không chỉ chiến đấu với những cơn đau bệnh tật mà còn phải đấu tranh với chính những suy nghĩ tiêu cực, với những mệt mỏi trong tâm trí của bản thân mình.

Khó khăn nhiều, thử thách sức chịu đựng không ít, nhưng rất nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư vú đã kiên trì và mạnh mẽ cùng gia đình chiến đấu và chiến thắng căn bệnh ung thư phổ biến này.

Xuất phát từ mong muốn chia sẻ nỗi đau cũng như cổ vũ các bệnh nhân ung thư sống tích cực hơn và tiếp tục dũng cảm chiến đấu với căn bệnh, Công ty TNHH Yakult Việt Nam (Yakult Việt Nam) đã tài trợ kinh phí và phối hợp cùng với Mạng lưới ung thư vú Việt Nam để tiến hành xây dựng thư viện tóc giả sử dụng nguồn tóc thật. Những bộ tóc giả được tạo ra từ nguồn tóc thật (để bệnh nhân được thoải mái và không bị kích ứng như tóc nhân tạo) sẽ được tập trung tại đây cho các bệnh nhân mượn dùng rộng rãi, qua đó mang đến cho những người phụ nữ nhiều món quà ý nghĩa.

“Những bộ tóc này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân. Họ sẽ có thêm sự lạc quan, giảm được stress, và có thêm tinh thần để chống chọi được với bệnh ung thư” – Ông Toshihiko Haramoto, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yakult Việt Nam chia sẻ.

Yakult Việt Nam luôn đồng hành cùng những hoạt động thiện nguyện
Yakult Việt Nam luôn đồng hành cùng những hoạt động thiện nguyện

Năm nay, hơn 230 bộ tóc đã được cắt trực tiếp tại Ngày hội Nón Hồng, qua đó tiếp tục mang thêm những niềm vui đến cho những người phụ nữ đang trong cuộc chiến cam go với bệnh tật. Thông qua các hoạt động của mình, Yakult Việt Nam cũng muốn gửi lời động viên chia sẻ đến những ai đang chiến đấu với căn bệnh ung thư và khuyến khích mọi người quan tâm hơn đến một trong những bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ - ung thư vú.


Chị Thanh hiến mái tóc nuôi hơn 11 năm

Chị Thanh hiến mái tóc nuôi hơn 11 năm


Các bạn nhỏ cũng tham gia vào hoạt động đầy ý nghĩa này

Các bạn nhỏ cũng tham gia vào hoạt động đầy ý nghĩa này

Cũng tại Ngày hội Nón Hồng 2018, ngoài hoạt động trao tặng các bộ tóc cho bệnh nhân ung thư còn có rất nhiều những hoạt động ý nghĩa khác được tổ chức như hỗ trợ áo ngực cho các nữ bệnh nhân ung thư, cắt tóc hiến tặng, tạo hình nơ hồng, khám và tư vấn về ung thư vú, cùng các hoạt động triển lãm ảnh, gian hàng làm đẹp cho các bệnh nhân ung thư, âm nhạc …

Ngày Hội Nón Hồng - một chương trình cộng đồng hướng đến bệnh nhân ung thư vú do Mạng lưới ung thư vú Việt Nam tổ chức vào tháng 10 hằng năm. Năm 2018, chương trình lấy YOGA WARRIOR làm hoạt động chính với thông điệp “Be A Warrior, Not A Worrier - Khi Yêu Thương Mạnh Hơn Sợ Hãi” được truyền cảm hứng từ những giá trị mà Yoga mang lại cho sức khỏe bệnh nhân ung thư nói chung và bệnh nhân ung thư vú nói riêng.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 11 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Top