Hà Nội
23°C / 22-25°C

8 dấu hiệu nhỏ nhưng nguy hiểm của phụ nữ: Hậu quả chết người nếu bỏ qua

Thứ năm, 08:51 09/03/2017 | Sống khỏe

Nếu thấy những dấu hiệu nhỏ sau, chị em tuyệt đối không nên bỏ qua mà hãy đi khám ngay. Bởi vì chúng có thể gây ra những biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.

Vì dành quá nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, lo việc nội trợ và công việc xã hội, phụ nữ thường không quan tâm đến bản thân mình, đặc biệt là sức khỏe.

Nhưng họ không biết rằng, dù chỉ là một triệu chứng nhỏ xảy ra với cơ thể, chị em cũng phải chú ý ngay lập tức.

Theo từng giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, cơ thể con người sẽ có những thay đổi nhất định. Và phụ nữ cũng thế.

Khi cơ thể trải qua những thay đổi về hóc-môn, chị em sẽ đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Thế mà, họ lại toàn phớt lờ hoặc ngại nói ra, sợ phải đi khám.

Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cần được chú ý ngay lập tức. Nếu bỏ qua trong thời gian dài, chúng có thể dẫn tới hậu quả chết người. Sau đây là một số dấu hiệu nhỏ nhưng chị em phải đặc biệt lưu tâm.

1. Lông quanh núm vú

Việc mọc lông quanh núm vú có thể là dấu hiệu của hội chứng đa nang buồng trứng (PCOS) hoặc một u nang buồng trứng.

Mặc dù một số chị em mọc lông ở khu vực này do sự thay đổi hóc-môn ở tuổi dậy thì, mãn kinh hay khi mang thai. Nhưng bạn không nên bỏ qua dấu hiệu này, mà hãy đi khám bác sĩ.

2. Són tiểu

Khi bị mất kiểm soát bàng quang, bạn thường bị són tiểu. Đôi khi, hành động ho và hắt xì cũng có thể gây ra tình trạng này.

Nếu những triệu chứng này tự biến mất, bạn không cần phải lo lắng. Ngược lại, tình trạng són tiểu xảy ra liên tục, bạn hãy đề phòng nguy cơ bị suy thận. Vì thế, bạn cần kiểm tra ngay.

3. Mọc lông trên mặt

Phụ nữ thường mọc lông ở mặt do sự thay đổi về hóc-môn. Những sợi lông tơ ở môi trên có thể là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu lông mọc quá nhiều, bạn nên đi khám để tìm hiểu lí do.

4. Thay đổi ở âm đạo

Tình trạng khô hạn và âm đạo lỏng lẻo có thể xảy ra nếu bạn có quan hệ tình dục trong hơn 2 năm. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị đau khi giao hợp.

Tuy nhiên, nếu những triệu chứng này diễn ra trong thời gian dài, hãy đi khám phụ khoa ngay.

5. Dịch tiết bất thường ở âm đạo

Tiết dịch một chút ở âm đạo khi đang thời kỳ thai sản là chuyện bình thường. Nhưng khi sự việc này xảy ra liên tục và nhiều, bạn nên đề phòng dấu hiệu viêm đường tiết niệu (UTI) hoặc những căn bệnh nguy hiểm khác.

Vì thế, phụ nữ nên đi khám khi thấy dấu hiệu bất thường này.

6. Chảy máu nhiều trong kỳ kinh nguyệt

Máu chảy nhiều trong thời kỳ đèn đỏ có thể là do sự phát triển của bệnh u xơ, lạc nội mạc tử cung hay chứng rối loạn máu nào đó. Nếu không đi khám, dấu hiệu này có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm.

8. Trầm cảm sau khi sinh

Sau khi sinh nở, phụ nữ trải qua nhiều thay đổi về tâm lí và thể chất. Lo âu, buồn phiền và khó ngủ chỉ là một vài triệu chứng thường gặp.

Phần lớn phụ nữ thường bỏ qua những vấn đề này mà không ngờ rằng, chúng sẽ dẫn tới nhiều hậu quả rất nghiêm trọng.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 4 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 18 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Top