Hà Nội
23°C / 22-25°C

25 tuổi, cậu nhỏ chỉ bằng trẻ lên 3

Thứ năm, 20:35 12/05/2011 | Sống khỏe

Chuyện quý ông không được may mắn khi bị dị tật ở vùng kín không phải là hiểm ở nước ta. Có những người vì những dị tất ấy dẫn mặc cảm, tự ti.

Mặc dù đã 25 tuổi, nhưng “cậu nhỏ” của Nguyễn Thành H. (Ninh Bình) vẫn chỉ như đứa trẻ mới lên 3. H. luôn mặc cảm vì cái đó của mình không bình thường.

Mẹ H. than thở từ nhỏ thấy con cũng khác bạn cùng trang lứa nhưng chẳng để ý nhiều. Bà nghĩ rằng khi lớn sẽ phát triển hết. Gia đình làm nông dân nên kiến thức về sức khỏe giới tính trở thành xa xỉ với họ. Công việc bận bịu quanh năm, khi lớn lên H. không dám thổ lộ chuyện đó với người thân của mình. Người nhà H. cảm thấy yên tâm vì nghĩ “nó” đã lớn.

Khi H. cảm thấy rung động thực sự trước một cô gái xã bên và muốn tính chuyện lập gia đình. H mới thổ lộ với mẹ để tìm cách cải thiện chiều dài cậu nhỏ. Khi đưa H. lên bệnh viện tỉnh, các bác sĩ giới thiệu bố mẹ H. ra Hà Nội để các bác sĩ làm phẫu thuật làm dương vật giả cho cậu.

Sau khi ra Bệnh viện trung ương Quân đội 108, các bác sĩ đã tiến hành làm phẫu thuật vi phẫu để tạo hình, kéo dài dương vật. Bác sĩ chuyện khoa II, Đại tá Bạch Quang Tuyến (phó chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tạo hình –hàm mặt) người trực tiếp làm phẫu thuật cho H. chia sẻ.
 
Đại tá, BSCKII Bạch Quang Tuyến.

Những trường hợp giống như H. rất nhiều, từ những năm 80 của thế kỷ trước, các bác sĩ trong bệnh viện đã làm phẫu thuật để tạo hình cho những bệnh nhân có bệnh lý dị tật dương vật bẩm sinh.

Phương pháp thực hiện tiến bộ nhất là sử dụng bộ phận tại chỗ của bản thân người đó để tạo nên dương vật của họ có kích thước như người bình thường. Trước đây, người ta thường lấy vạt da hình trụ từ bụng đưa xuống dương vật. Sau này, với kỹ thuật tạo hình vi phẫu thuật, người ta sử dụng vạt da cân trước cẳng tay (hay còn gọi là vạt da cân tay quay).

Dương vật được tạo hình có thể cương cứng như bình thường, các chức năng khác không đổi. Khi phẫu thuật các bác sĩ có nối mạch máu và thần kinh cho dương vật mới.

Phẫu thuật thành công, những người này vẫn có thể sinh con bình thường vì phần “nhà máy sản xuất tinh trùng” không có vấn đề gì.

Phát điên vì “của quý” bé

Bác sĩ Tuyến nhớ nhiều trường hợp bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh dương vật nên dương vật ngắn hoặc không có dương vật. Nhiều người là nam nhưng vẫn phải đái ngồi…

Bác sĩ Tuyến nhớ nhất là trường hợp của bệnh nhân tên V. (24 tuổi, người Hưng Yên) V. mắc chứng dị tật bẩm sinh dương vật từ bé. Bố mẹ không để ý đến chuyện đó. Khi lớn lên, V. luôn trong trạng thái lo sợ, mặc cảm.
 
Lâu ngày cậu trở nên lầm lì, ít nói dẫn đến rối loạn tâm thần. Người nhà cậu đã phải đưa cậu đi khám tâm thần. Gặp ai V. cũng chạy lại khoe “của quý” nhưng thực ra chỗ ấy của V. nhìn như con gái, chỉ có hai tinh hoàn.

Trường hợp mặc cảm dẫn đến phát điên vì “của quý” có vấn đề không phải hiếm. Bác sĩ Tuyên chia sẻ mỗi năm khoa cũng tiếp nhận từ 3 đến 4 ca như trường hợp của V.

Đa số những người bị dị tật bẩm sinh đều cảm thấy đau khổ, tự ti. Có những bệnh nhân tìm đến bác sĩ không thốt nổi lên lời vì tủi thân. Những người họ đều gặp khó khăn trong cuộc sống tâm lý.

Anh B. (Hà Nội) mặc dù đã có gia đình và một con gái. Nhưng của quý của anh bị vùi trong bìu khi cương chỉ được 2 -3 cm. B. luôn mặc cảm với vợ vì cảnh “đuôi chột khuấy lọ mỡ”. Anh đã tự mình đến xin làm phẫu thuật hi vọng cải thiện thêm cuộc sống hôn nhân vợ chồng.

Bệnh nhân tái tạo lại “của quý” chỉ thực hiện được khi đã trưởng thành, vì lúc đó cơ thể mới phát triển hết. Đối với những bệnh nhân này, các bác sĩ sẽ kéo dài thêm được khoảng 4 đến 6 cm.
 
Theo An Phương
Phụ nữ Ngày nay
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 1 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Một số thực phẩm khi dùng cùng với rượu có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm…

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 13 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Top