Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sở y tế hà nội

Hà Nội chuẩn bị đáp ứng tình huống 20.000 giường điều trị COVID-19, tiếp tục xét nghiệm người sốt, ho

Hà Nội chuẩn bị đáp ứng tình huống 20.000 giường điều trị COVID-19, tiếp tục xét nghiệm người sốt, ho

Y tế

GiadinhNet - Các bệnh viện của Hà Nội phải chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để đáp ứng với cấp độ 5.000 giường, 10.000 giường, 20.000 giường điều trị COVID-19.

Hà Nội thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, có ca chưa rõ nguồn lây

Hà Nội thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, có ca chưa rõ nguồn lây

Y tế

GiadinhNet - Sáng 30/7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 4 trường hợp tại cộng đồng và 13 trường hợp đã được cách ly.

Chủ tịch Hà Nội: Phải xây dựng kịch bản tiêm vaccine theo đúng quy trình an toàn của Bộ Y tế

Chủ tịch Hà Nội: Phải xây dựng kịch bản tiêm vaccine theo đúng quy trình an toàn của Bộ Y tế

Y tế

GiadinhNet – Ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hiện nay, các đơn vị chức năng đang tập trung xây dựng phương án, kịch bản tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 với phương châm đặt an toàn của người dân lên trên hết.

Hà Nội khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 5 vạn người

Hà Nội khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 5 vạn người

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 4 nhóm đối tượng có nguy cơ cao ngoài cộng động. Ước tính số người được lấy mẫu là hơn 5 vạn với khoảng 500 đơn vị. Việc lấy mẫu kéo dài đến hết ngày 18/7.

Thêm 4 ca dương tính mới ở Hà Nội, quận Hoàng Mai và Đống Đa “thần tốc” truy vết dịch tễ

Thêm 4 ca dương tính mới ở Hà Nội, quận Hoàng Mai và Đống Đa “thần tốc” truy vết dịch tễ

Y tế

GiadinhNet – Chiều nay (17/7), Hà Nội có thêm 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 3 trường hợp sống tại Tân Mai (Hoàng Mai) và 1 trường hợp thuộc chùm liên quan chung cư Sunshine (Hoàng Mai).

Hà Nội thêm 9 ca dương tính mới, 5 người là nhân viên Công ty SEI

Hà Nội thêm 9 ca dương tính mới, 5 người là nhân viên Công ty SEI

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến trưa 14/7, Hà Nội ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính. Như vậy, chỉ trong một buổi sáng cùng ngày, Hà Nội có 12 trường hợp dương tính mới.

Từ nay đến tháng 7/2021, Hà Nội sẽ tiêm 91.000 liều vaccine COVID-19 cho 4 nhóm đối tượng

Từ nay đến tháng 7/2021, Hà Nội sẽ tiêm 91.000 liều vaccine COVID-19 cho 4 nhóm đối tượng

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội cho biết, 91.000 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 do Bộ Y tế sẽ được tiêm cho người dân thuộc 4 nhóm đối tượng, trong giai đoạn 3, 4 năm 2021. Việc tiêm vaccine hoàn thành trong tháng 7/2021.

Vụ Công ty Hoàng Sơn bị phạt: Sở Y tế Hà Nội có bỏ lọt sản phẩm Tiêu viêm nữ khi rà soát trang thiết bị y tế loại A?

Vụ Công ty Hoàng Sơn bị phạt: Sở Y tế Hà Nội có bỏ lọt sản phẩm Tiêu viêm nữ khi rà soát trang thiết bị y tế loại A?

Sản phẩm - Dịch vụ

Công ty CP Dược phẩm Hoàng Sơn vừa bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phạt 50 triệu đồng vì hành vi quảng cáo như thuốc chữa bệnh với hải sản phẩm Men Hoàng Sơn và Tố nữ Hoàng Sơn. Trong khi đó, sản phẩm Tiêu viêm nữ của công ty này với 100% thành phần thảo dược lại được phân loại là trang thiết bị y tế (TTBYT) loại A, điều này đặt ra dấu hỏi cho công tác rà soát, công bố TTBYT loại A có thành phần thảo dược của Sở Y tế Hà Nội.

Hà Nội có 40 người liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Hà Nội có 40 người liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 27 - 29/4 có nhiều chức sắc của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP Hồ Chí Minh ra và ở Hà Nội. Qua rà soát, có 40 người liên quan đến Chương Mỹ và đã có 30 người tiếp cận với người trong TP Hồ Chí Minh.

Qua một đêm thêm 27 người đã cách ly dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội đề xuất giảm mật độ trong phòng cách ly

Qua một đêm thêm 27 người đã cách ly dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội đề xuất giảm mật độ trong phòng cách ly

Y tế

GiadinhNet – Sáng 31/5, CDC Hà Nội ghi nhận thêm 27 trường hợp dương tính mới chỉ trong một đêm. Các trường hợp này đều là F1 đã được cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây.

Đã có kết quả xét nghiệm của hơn 10.000 người Hà Nội về từ Đà Nẵng

Đã có kết quả xét nghiệm của hơn 10.000 người Hà Nội về từ Đà Nẵng

Y tế

GiadinhNet – Chiều 16/5, CDC Hà Nội cho biết, 3.296 mẫu dịch tễ COVID-19 do đơn vị thực hiện đã cho kết quả âm tính.

SARS-CoV-2 lây nhiễm nhanh, mạnh, có khả năng làm bệnh nặng lên, trong vòng 10 ngày tới BV Bệnh nhiệt đới TW 2 không còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19

SARS-CoV-2 lây nhiễm nhanh, mạnh, có khả năng làm bệnh nặng lên, trong vòng 10 ngày tới BV Bệnh nhiệt đới TW 2 không còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng đang diễn biến rất khó lường, có khả năng lây nhiễm nhanh, mạnh và làm bệnh nặng lên.

Hà Nội phong tỏa tạm thời 10 khu vực

Hà Nội phong tỏa tạm thời 10 khu vực

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, ngành y tế đã phong tỏa 10 khu vực tại 7 quận, huyện (Đông anh 3, Hoàng Mai 2, Hai Bà Trưng 1; Bắc Từ Liêm 1; Mê Linh 1; Sóc Sơn 1; Sơn Tây 1) để khoanh vùng và xử lý dịch liên quan đến các ca nhiễm.

Hà Nội dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới

Hà Nội dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, 3 ca mắc tại quán bar Sunny tại TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) liên quan đến địa bàn Hà Nội có lịch trình di chuyến phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, nên dự báo khả năng sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới.

Hà Nội thêm một bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương dương tính, F1 rải rác ở 5 quận huyện nội đô

Hà Nội thêm một bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương dương tính, F1 rải rác ở 5 quận huyện nội đô

Y tế

GiadinhNet – Theo thông tin ban đầu của Sở Y tế Hà Nội, đơn vị vừa nhận thông tin về một bác sĩ thuộc bệnh viện tuyến trung ương có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Người này có lịch trình di chuyển phức tạp, F1 rải rác ở 5 quận, huyện.

Khẩn: Rà soát người đi từ vùng có dịch về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

Khẩn: Rà soát người đi từ vùng có dịch về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội yêu cầu rà soát các trường hợp đi từ khu vực có dịch về địa phương, trường hợp liên quan tới người bệnh COVID-19; người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Top