Hà Nội
23°C / 22-25°C
Tại sao bạn già đi nhanh hơn những người cùng tuổi? Giảm 3 hành vi và tăng 4 loại thực phẩm này để trẻ lâu hơn

Tại sao bạn già đi nhanh hơn những người cùng tuổi? Giảm 3 hành vi và tăng 4 loại thực phẩm này để trẻ lâu hơn

Sống khỏe

GiadinhNet - Lão hoá là hành trình không thể đảo ngược nhưng bạn có thể làm chậm lại khi bạn loại bỏ bớt các hành vi nguy cơ và tăng cường chế độ ăn uống lành mạnh.

Mỗi ngày làm 3 động tác siêu đơn giản này não sẽ không bị teo lại, chứng sa sút trí tuệ sẽ tránh xa!

Mỗi ngày làm 3 động tác siêu đơn giản này não sẽ không bị teo lại, chứng sa sút trí tuệ sẽ tránh xa!

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, hầu hết người trung niên và cao tuổi thường có các biểu hiện như suy giảm trí nhớ, tay chân kém linh hoạt, ù tai, mất ngủ,… có thể liên quan đến bệnh teo não.

7 triệu chứng cho thấy lượng máu lên não không đủ, nếu không muốn bị nhồi máu não hoặc sa sút trí tuệ hãy làm trước 2 điều sau!

7 triệu chứng cho thấy lượng máu lên não không đủ, nếu không muốn bị nhồi máu não hoặc sa sút trí tuệ hãy làm trước 2 điều sau!

Sống khỏe

GiadinhNet - Tai biến tim mạch và mạch máu não là căn bệnh phổ biến đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, đặc biệt là người trung niên và người già trên 50 tuổi.

Nhắc đi nhắc lại một câu chuyện, triệu chứng sớm của bệnh gì?

Nhắc đi nhắc lại một câu chuyện, triệu chứng sớm của bệnh gì?

Y tế

GiadinhNet - Nhiều người dễ quên sự việc mới xảy ra; hay bị lẫn mất đồ đạc trong nhà, quên đồ vật thông dụng; dễ bị lạc ở nơi mới đến...

Phú Thọ tổ chức tọa đàm cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Phú Thọ tổ chức tọa đàm cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người cao tuổi phù hợp truyền thống, đạo lý dân tộc.

Quý ông Việt uống rượu, bia thuộc nhóm cao nhất thế giới

Quý ông Việt uống rượu, bia thuộc nhóm cao nhất thế giới

Y tế

GiadinhNet - Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế tổ chức ngày 16/10. Theo đó, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ nam giới uống rượu bia cao nhất thế giới và tỷ lệ uống rượu bia ngày càng gia tăng. Nếu như năm 2010 có 70% nam và 6% nữ giới trên 15 tuổi có uống rượu bia trong 30 ngày qua thì sau 5 năm, đến năm 2015 tỷ lệ này đã tăng lên tương ứng là 80,3% ở nam giới và 11,6% ở nữ giới.

Điều mà hầu hết người cao tuổi coi là động lực để “muốn sống tiếp”

Điều mà hầu hết người cao tuổi coi là động lực để “muốn sống tiếp”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tuổi thọ tăng là một trong những thành tựu vĩ đại của nhân loại. Tuy nhiên, nếu tốc độ già hóa xảy ra quá nhanh, nhất là ở những nước đang phát triển như Việt Nam, sẽ tạo ra những thách thức về sự cần thiết phải thay đổi hệ thống an sinh xã hội, lao động việc làm, giao thông, khu vui chơi giải trí và đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (NCT).

Phòng ngừa và làm chậm tiển triển của bệnh sa sút trí tuệ ở người già

Phòng ngừa và làm chậm tiển triển của bệnh sa sút trí tuệ ở người già

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sa sút trí tuệ có thể khởi phát ở tuổi trẻ song chủ yếu là ở tuổi già và bệnh càng nặng hơn khi lớn tuổi.

Chữa chứng hay quên ở người già thế nào?

Chữa chứng hay quên ở người già thế nào?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhiều người chưa già đã mắc chứng hay quên, và chứng bệnh này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhiều khi phát ngượng.

Cha mẹ, ông bà mắc những triệu chứng sau, cần đưa đi khám sa sút trí tuệ ngay

Cha mẹ, ông bà mắc những triệu chứng sau, cần đưa đi khám sa sút trí tuệ ngay

Sống khỏe

GiadinhNet - Hay quên ngay những điều vừa mới nghe hoặc những điều vừa mới dự định làm, khó khăn để nhớ thực hiện những việc quen thuộc hàng ngày (vệ sinh cá nhân, ăn uống…), hãy đưa người cao tuổi đi khám ngay.

Nguyên nhân khiến người trẻ hay quên

Nguyên nhân khiến người trẻ hay quên

Sống khỏe

Tôi năm nay 39 tuổi, có 2 con, sức khỏe bình thường. Không hiểu vì sao 2 năm gần đây trí nhớ của tôi suy giảm trầm trọng, tôi rất hay quên và rất khó khăn khi nhận ra mọi người xung quanh mình là ai, ngay cả khi đó là những người bạn hay gặp gỡ. Xin bác sĩ cho biết tôi bị bệnh gì?

Top