Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rằm tháng bảy

Đồ cúng rằm tháng bảy được bán chung với hàng thiết yếu

Đồ cúng rằm tháng bảy được bán chung với hàng thiết yếu

Sản phẩm - Dịch vụ

Trong giai đoạn Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều cửa hàng vàng mã đóng cửa bởi đây không phải là mặt hàng thiết yếu. Do đó, khách tìm mua ở các tiệm tạp hóa.

Cướp đồ cúng cô hồn có gặp may mắn?

Cướp đồ cúng cô hồn có gặp may mắn?

GiadinhNet - Đồ cúng cô hồn (cúng chúng sinh) không chỉ là những vật phẩm không mang nhiều giá trị vật chất mà nhiều người kỹ tính còn cho rằng, đồ cúng đã bị “ma vầy”, nhiễm âm khí nên ít khi thụ lộc. Tuy nhiên, việc một số người tranh nhau cướp đồ cúng cô hồn ngay sau khi buổi lễ vừa kết thúc tại một ngôi chùa lớn ở Hà Nội xảy ra gần đây đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Cướp đồ cúng cô hồn là tốt hay xấu?

Tháng cô hồn: Vì sao kiêng phơi quần áo ban đêm?

Tháng cô hồn: Vì sao kiêng phơi quần áo ban đêm?

GiadinhNet - Trong tháng cô hồn có rất nhiều điều kiêng kỵ được mọi người lan truyền không nên làm, một trong số đó là kiêng không phơi quần áo ban đêm. Vì sao nhiều người kiêng phơi quần áo ban đêm và nếu không kiêng liệu có gặp xui xẻo?

Qua Rằm, có phải kiêng kị tháng “cô hồn”?

Qua Rằm, có phải kiêng kị tháng “cô hồn”?

Xã hội

GiadinhNet - Rất nhiều độc giả đã gọi điện, gửi email đến Tòa soạn Báo GĐ&XH để hỏi về việc qua Rằm tháng Bảy có còn phải thực hiện những kiêng kị tháng “cô hồn” mà dân gian truyền tụng? Các bạn có thể tham khảo thông tin của các nhà khoa học dưới đây.

Đốt nhiều đồ mã dễ gây họa, người âm cũng chẳng “chứng” cho

Đốt nhiều đồ mã dễ gây họa, người âm cũng chẳng “chứng” cho

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều gia đình có quan niệm, đốt càng nhiều đồ mã, càng thể hiện được sự thành tâm của mình với người đã khuất. Tuy nhiên, bày tỏ quan điểm về vấn đề này, các sư sãi khẳng định rằng, đốt nhiều đồ mã không chỉ gây lãng phí mà người âm cũng không nhận được.

Phật thủ giá trăm nghìn đắt hàng trước rằm tháng Bảy

Phật thủ giá trăm nghìn đắt hàng trước rằm tháng Bảy

Sản phẩm - Dịch vụ

Giá "nhỉnh" hơn so với những ngày rằm, mồng Một thông thường, những trái phật thủ có giá từ 70.000-150.000 đồng vẫn được nhiều người ưa chuộng.

Rằm tháng Bảy có nên cúng chúng sinh tại nhà?

Rằm tháng Bảy có nên cúng chúng sinh tại nhà?

GiadinhNet - Cúng chúng sinh là một hoạt động tâm linh, phổ biến vào tháng Bảy (Âm lịch) nhằm làm phúc cho các cô hồn lang thang. Nhưng nếu gia chủ không biết cúng sẽ vô tình rước “vong” vào nhà. Vậy có nên cúng chúng sinh hay không? Nếu cúng thì phải cúng thế nào cho đúng?

Nghề cúng thuê nở rộ dịp Rằm tháng Bảy

Nghề cúng thuê nở rộ dịp Rằm tháng Bảy

Xã hội

GiadinhNet - Dịch vụ thuê thầy cúng đang nở rộ do nhiều gia đình quan niệm, thuê thầy “chuyên nghiệp”, lễ cúng Rằm tháng Bảy của gia đình mình sẽ chu toàn hơn. Chính vì vậy, không ít gia đình không tiếc tiền triệu chi cho thầy cúng. Tuy nhiên, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng: “Việc thuê thầy cúng và đốt tràn lan đồ mã dễ làm tổn thương người đã khuất”.

24 bậc cầu thang

24 bậc cầu thang

Gia đình

Lại sắp rằm tháng bảy, lễ báo hiếu Vu Lan. Tôi dọn dẹp nhà, lau đến cái cầu thang, lại nhớ lâu rồi chẳng về nhà thăm mẹ.

Phóng sinh dịp Rằm tháng Bảy thế nào để không mắc nghiệp ác?

Phóng sinh dịp Rằm tháng Bảy thế nào để không mắc nghiệp ác?

Xã hội

GiadinhNet - Phóng sinh là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Nhưng có nên phóng sinh vào Rằm tháng Bảy và phóng sinh như thế nào cho tốt thì không phải ai cũng biết.

Tháng “cô hồn”, kỳ dị chuyện làm đám cưới cho người cõi âm

Tháng “cô hồn”, kỳ dị chuyện làm đám cưới cho người cõi âm

Xã hội

GiadinhNet - Tại các phố bán hàng mã trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi chứng khiến không ít quan niệm lạ lùng trong cách “gửi” đồ hàng mã cho người cõi âm. Trong đó, đáng chú ý nhất là cách gửi hình nhân. Có người nhất mực tìm mua hình nhân nữ mặc váy, có người yêu cầu “chân dài” mặc sexy, trang điểm đẹp, tóc uốn xoăn... Thậm chí, họ mua cả phiếu đi spa… để “gửi” cho người đã khuất.

Bỏ tiền triệu mua “hàng hiệu” cho người cõi âm

Bỏ tiền triệu mua “hàng hiệu” cho người cõi âm

Xã hội

GiadinhNet - Rằm tháng Bảy càng đến gần, không khí mua bán hàng mã cho người cõi âm càng nhộn nhịp. Năm nay, các mặt hàng như điện thoại iphone, xe SH, ô tô BMW, biệt thự… đang được ưa chuộng. Để có đủ bộ “hàng hiệu” tặng người cõi âm, người cõi dương phải bỏ cả bạc triệu mua hàng để hóa.

Top