Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc hội khóa XIV

Hôm nay, Quốc hội bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ và họp phiên bế mạc

Hôm nay, Quốc hội bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ và họp phiên bế mạc

Xã hội

GiadinhNet - Cuối giờ chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội chính thức có 3 tân Phó chủ tịch

Quốc hội chính thức có 3 tân Phó chủ tịch

Xã hội

GiadinhNet - Quốc hội chính thức có 3 tân Phó chủ tịch Quốc hội gồm ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải và ông Nguyễn Khắc Định.

Quốc hội trình miễn nhiệm đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển

Quốc hội trình miễn nhiệm đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển

Xã hội

GiadinhNet - 3 trong 4 Phó Chủ tịch Quốc hội được trình miễn nhiệm là bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển, riêng Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chưa trình miễn nhiệm đợt này.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí: "Điều vui nhất đối với chúng tôi là được tự do thể hiện chính kiến của mình"

ĐBQH Nguyễn Anh Trí: "Điều vui nhất đối với chúng tôi là được tự do thể hiện chính kiến của mình"

Xã hội

GiadinhNet - Tại nghị trường, GS Nguyễn Anh Trí nói lên niềm vui của mình với vai trò là một vị ĐBQH khóa XIV: "Điều vui nhất đối với các ĐBQH chúng tôi là được tự do thể hiện chính kiến của mình. Tại diễn đàn này, dù đại biểu ở cương vị nào cũng có thể chất vấn Bộ trưởng, đại biểu là người về hưu cũng có thể chất vấn Thủ tướng Chính phủ".

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước

Xã hội

GiadinhNet - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước, có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, phát triển vùng miền núi đồng bào dân tộc, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Sự cần thiết sửa đổi dự án Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Sự cần thiết sửa đổi dự án Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Xã hội

GiadinhNet - Tại báo cáo Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) có nêu mục tiêu "cơ bản chấm dứt dịch bệnh AIDS" vào năm 2030 và giải pháp "tăng cường nguồn lực trong nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS".

Kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV sẽ bãi nhiệm đối với ông Phạm Phú Quốc – ĐBQH đoàn TP.Hồ Chí Minh

Kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV sẽ bãi nhiệm đối với ông Phạm Phú Quốc – ĐBQH đoàn TP.Hồ Chí Minh

Xã hội

GiadinhNet - Tại kỳ họp cuối năm 2020, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự, trong đó có việc bãi nhiệm ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc – Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV đã làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng, hiệu quả và kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra".

Đại biểu Quốc hội hiến kế tiêu diệt virus corona bằng cách bỏ tập quán chôn cất

Đại biểu Quốc hội hiến kế tiêu diệt virus corona bằng cách bỏ tập quán chôn cất

Xã hội

GiadinhNet - Tại hội trường chiều 18/6, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nêu lên thực trạng ô nhiễm môi trường đối với tục địa táng cho người đã khuất tại Việt Nam. Theo đại biểu, dịch COVID-19 do chủng mới của virus corona gây ra, không ai có thể đoán được liệu virus này sẽ còn ấp ủ trong đất, nước bao lâu nên cần phải thay đổi việc an táng đối với người đã khuất.

ĐBQH cho rằng cắt điện, nước trong xử lý vi phạm hành chính là thể hiện sự bất lực của chính quyền

ĐBQH cho rằng cắt điện, nước trong xử lý vi phạm hành chính là thể hiện sự bất lực của chính quyền

Xã hội

GiadinhNet - Trước đề xuất cắt điện nước là biện pháp cưỡng chế để xử lý vi phạm hành chính, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng là thể hiện sự bất lực của chính quyền và lực lượng chức năng.

Thông qua Luật Thanh niên và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Thông qua Luật Thanh niên và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 16/6, Quốc hội đã biểu quyết bằng hình thức điện tử thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Đại biểu Quốc hội bức xúc vì cán bộ nghĩ ra đủ mánh khóe để "ăn" cả tiền hỗ trợ COVID-19

Đại biểu Quốc hội bức xúc vì cán bộ nghĩ ra đủ mánh khóe để "ăn" cả tiền hỗ trợ COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Trước những lùm xùm về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) nêu lên thực trạng, lâu nay cứ mỗi khi Chính phủ có chương trình hỗ trợ cho người dân, một bộ phân nhỏ cán bộ chính quyền cơ sở coi đó là cơ hội để trục lợi.

Ngày đầu của đợt thứ 2 Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV: Quốc hội thông qua 3 Nghị quyết quan trọng

Ngày đầu của đợt thứ 2 Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV: Quốc hội thông qua 3 Nghị quyết quan trọng

Xã hội

GiadinhNet - Sáng ngày 8/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết quan trọng trong đó có Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bảo vệ trẻ em không chỉ là của các cơ quan Nhà nước mà của toàn xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bảo vệ trẻ em không chỉ là của các cơ quan Nhà nước mà của toàn xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Theo Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam, để bảo vệ trẻ em cần tăng cường sự phối hợp, không chỉ là phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng mà cần đặc biệt chú ý phối hợp với các tổ chức xã hội. Hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em đều khắp của toàn xã hội.

ĐBQH nói gì trước nghi vấn Công ty Tenma Nhật Bản đóng tại Bắc Ninh hối lộ 25 triệu Yên?

ĐBQH nói gì trước nghi vấn Công ty Tenma Nhật Bản đóng tại Bắc Ninh hối lộ 25 triệu Yên?

Xã hội

GiadinhNet - Theo bài viết đăng ngày 12/5 trên báo Asahi của Nhật, hãng sản xuất nhựa Tenma - có trụ sở tại Tokyo Nhật Bản đã "đầu thú" với Tòa án Tokyo rằng một công ty con của hãng tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam - Công ty TNHH Tenma Việt Nam đã hối lộ các cán bộ nhà nước của Việt Nam.

Việc thu phí, nộp phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án được đề xuất thế nào?

Việc thu phí, nộp phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án được đề xuất thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 25/5, tiếp tục kỳ họp thứ 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Không đề xuất nội dung giám sát chuyên đề vào Chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội

Không đề xuất nội dung giám sát chuyên đề vào Chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội

Xã hội

GiadinhNet - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến báo cáo Quốc hội cho phép không đề xuất nội dung giám sát chuyên đề vào Chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội.

Top