Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng bình

Chuyện những người vượt đường biên đi hỗ trợ chống dịch COVID-19

Chuyện những người vượt đường biên đi hỗ trợ chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Khi dịch COVID-19 tại Quảng Bình đã dần ổn định, những nhân viên y tế và cán bộ, viên chức các sở, ngành của địa phương này lại lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại nước bạn. Họ xuất quân với quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ.

Một sản phụ ở Quảng Bình bị lũ cuốn trôi khi đi làm nương

Một sản phụ ở Quảng Bình bị lũ cuốn trôi khi đi làm nương

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 26/9, lãnh đạo UBND xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người phụ nữ đang mang thai tử vong.

Theo chân giáo viên vùng cao vào bản sâu gõ cửa từng nhà dạy chữ

Theo chân giáo viên vùng cao vào bản sâu gõ cửa từng nhà dạy chữ

Xã hội

GiadinhNet - Để “con chữ” được tới với toàn bộ học sinh không có điều kiện học trực tuyến, giáo viên vùng cao tỉnh Quảng Bình phải vượt đường hiểm trở, băng rừng , lội suối để vào bản. Mang theo tài liệu học tập, sách, vở đến từng nhà trao tận tay và hướng dẫn học trò tự học.

Chị em Bru – Vân Kiều nhờ ba dựng lán giữa rừng bắt sóng học online

Chị em Bru – Vân Kiều nhờ ba dựng lán giữa rừng bắt sóng học online

Xã hội

GiadinhNet -Để việc học trực tuyến không bị gián đoạn vì sóng internet yếu, chị em Son và Huyền đã phải nhờ ba dựng lán trên đồi cao, cách nhà vài km để học trực tuyến.

Nam sinh 13 tuổi ở Quảng Bình đuối nước thương tâm khi đi câu cá

Nam sinh 13 tuổi ở Quảng Bình đuối nước thương tâm khi đi câu cá

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 20/9, tin từ UBND thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được biết, một nam sinh 13 tuổi không may đuối nước tử vong khi đi câu cá trên đại phận của thị trấn.

Nữ nhân viên y tế hơn 90 ngày cùng “đồng đội” bám chốt chống dịch

Nữ nhân viên y tế hơn 90 ngày cùng “đồng đội” bám chốt chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Những ngày căng mình tham gia phòng, chống dịch sẽ là những kỷ niệm không thể quên của chị Ngọc và các cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa. Đó là những ngày họ phải tạm xa gia đình, gác lại những chuyện riêng của cuộc sống thường nhật để tập trung cho sứ mệnh của người làm công tác y tế.

Quảng Bình ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Quảng Bình ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 14/9 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, sau một thời gian nỗ lực cứu chữa, do tuổi đã cao, nền tảng sức khỏe yếu nên một trường hợp đã tử vong sau khi nhiễm COVID-19.

Bất chấp nguy hiểm, thầy cô giáo chạy đua với bão để bảo vệ thiết bị học tập cho học sinh

Bất chấp nguy hiểm, thầy cô giáo chạy đua với bão để bảo vệ thiết bị học tập cho học sinh

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đường đến các điểm lẻ của trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) vô cùng gian nan, hiểm trở, nhưng vẫn không ngăn được tấm lòng nhiệt huyết của các thầy cô giáo quyết tâm đưa “con chữ” tới con em của đồng bào Bru - Vân Kiều ở nơi viễn biên.

Những "đêm trắng" nhọc nhằn của tài xế chở FO, F1 ở CDC Quảng Bình

Những "đêm trắng" nhọc nhằn của tài xế chở FO, F1 ở CDC Quảng Bình

Y tế

GiadinhNet - Cũng là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, họ góp phần quan trọng để công tác phòng chống dịch được triển khai nhanh chóng hiệu quả. Những tài xế chở F0, F1 vẫn thầm lặng cống hiến cho công việc ý nghĩa của mình dù ít được nhắc đến, ít được ngợi ca.

Quảng Bình có thêm 43 ca nhiễm, 21 trường hợp khỏi bệnh

Quảng Bình có thêm 43 ca nhiễm, 21 trường hợp khỏi bệnh

Y tế

GiadinhNet - Ngày 10/9, thông tin từ Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h ngày 9/9 đến 6h ngày 9/10, địa phương này ghi nhận thêm 43 ca nhiễm COVID-19.

Quảng Bình lên các phương án đối phó bão CONSON

Quảng Bình lên các phương án đối phó bão CONSON

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 9/9, do ảnh hưởng của bão số 5 (CONSON), từ tối qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to. Một số sông suối khu vực miền núi, nước lũ dâng gây ngập và chia cắt ngầm tràn. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Lưu học sinh Lào được "yêu thương" giữa mùa dịch

Lưu học sinh Lào được "yêu thương" giữa mùa dịch

Xã hội

GiadinhNet - Học tập và sinh sống tại nước bạn trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều lưu học Lào gặp không ít khó khăn. Với sự đùm bọc, giúp đỡ của nhà trường mà các cá nhân, tổ chức, những lưu học sinh này thêm an tâm học tập.

Cán bộ y tế Quảng Bình sát cánh cùng bệnh nhân COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh

Cán bộ y tế Quảng Bình sát cánh cùng bệnh nhân COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh

Y tế

GiadinhNet - Bác sĩ, nhân viên y tế ưu tú của tỉnh Quảng Bình với tinh thần nhiệt huyết, lòng yêu thương người bệnh đã tình nguyện lên đường vào miền Nam chống dịch. Những ngày đồng hành cùng bệnh nhân COVID-19 sẽ là những ngày tháng không quên trong cuộc đời họ.

“Chuyến xe 0 đồng” miệt mài phục vụ người bệnh và chuyển các F đến cơ sở cách ly

“Chuyến xe 0 đồng” miệt mài phục vụ người bệnh và chuyển các F đến cơ sở cách ly

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, khi tình hình dịch COVID-19 ở Quảng Bình diễn biến phức tạp, chiếc xe cấp cứu mang logo “Chuyến xe 0 đồng” hằng ngày miệt mài phục vụ bệnh nhân nghèo và hỗ trợ lực lượng chức năng chuyển F khiến nhiều người xúc động.

Nữ bác sĩ về hưu xin lên tuyến đầu giúp tỉnh nhà chống dịch

Nữ bác sĩ về hưu xin lên tuyến đầu giúp tỉnh nhà chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả nước đang cùng chung tay chống dịch, một cựu giám đốc bệnh viên ở Quảng Bình đã tự tay viết đơn mong muốn được góp sức lực vào cuộc chiến chống đại dịch.

Quảng Bình thêm 95 ca nhiễm, triển khai thêm khu vực điều trị bệnh nhân COVID

Quảng Bình thêm 95 ca nhiễm, triển khai thêm khu vực điều trị bệnh nhân COVID

Y tế

GiadinhNet - Ngày 31/8, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình được biết, từ 18h ngày 30/8 đến 6h ngày 31/8, tỉnh này ghi nhận thêm 95 ca nhiễm mới, trong đó có 67 ca cộng đồng.

Quảng Bình ghi nhận thêm 61 ca dương tính và nhiều ổ dịch mới

Quảng Bình ghi nhận thêm 61 ca dương tính và nhiều ổ dịch mới

Y tế

GiadinhNet - Ngày 29/8, thông tin từ Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tính từ 18h ngày 28/8 đến 18h ngày 29/8, trên địa bàn ghi nhận thêm 61 ca mắc mới.

Top